Sống tích cực để thành công theo cách của riêng mình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngay từ kỳ học đầu tiên ở đại học, Nguyễn Đức Thành, sinh viên năm ba, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đã tin rằng, mỗi người là một cá thể khác nhau, một lộ trình khác nhau nên hãy sống tích cực. Tin vào bản thân và cố gắng từng ngày, chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ thành công và thành công theo cách riêng của bạn.

Nguyễn Đức Thành hiện đang là sinh viên năm ba lớp Quản trị kinh doanh quốc tế TT 61A, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tự nhận bản thân là một “đứa” chậm chạp hồi nhỏ, Đức Thành không nhận được nhiều sự kỳ vọng của mọi người. Cậu bạn tâm sự: “Suốt năm cấp 1, cấp 2 và thi lên cấp 3, mình chả đỗ gì cả. Thi vào cấp 2 chuyên, thi học sinh giỏi, đều bị loại ở vòng trường và thậm chí trượt sạch tất cả nguyện vọng vào cấp 3. Cho đến khi lên cấp 3 và đại học thì mọi thứ đã đỡ hơn. Tuy nhiên, ngay ở kỳ đầu tiên đại học, mình đã trượt hết tất cả các câu lạc bộ mình đã đăng ký. Ngoài ra, mình còn trượt môn và GPA chỉ khoảng 3.0”.

Sống tích cực để thành công theo cách của riêng mình ảnh 1

Nguyễn Đức Thành hiện đang là sinh viên năm ba lớp Quản trị kinh doanh quốc tế TT 61A, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Có lẽ, bài học lớn nhất mà Đức Thành học được sau khó khăn cuộc đời đó là học cách vượt qua thất bại, biến thất bại thành động lực để mình học hỏi và phát triển nhiều hơn. Bản thân Thành luôn tự nhủ rằng, ai cũng có timeline riêng và hi vọng bản thân của ngày mai sẽ tốt hơn bản thân của ngày hôm qua một chút. Với Thành, không phải lúc nào cố gắng cũng đạt được mục tiêu và chúng ta cần phải học cách chấp nhận điều đó. Khi đã cố gắng hết sức thì cảm giác hối tiếc sẽ vơi hơn nhiều. Vì vậy, cậu bạn luôn cố gắng tìm năng lượng tích cực để giúp bản thân vượt qua khó khăn và nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Sống tích cực để thành công theo cách của riêng mình ảnh 2

Bản thân Thành luôn tự nhủ rằng, ai cũng có timeline riêng và hi vọng bản thân của ngày mai sẽ tốt hơn bản thân của ngày hôm qua một chút.

Đức Thành chia sẻ: “Mình hiểu rằng thất bại không phải là sự kết thúc, nó đơn giản là một tấm gương phản chiếu một số phần khuất của bản thân và cuộc sống. Đây là cơ hội tuyệt vời để nhìn thấy phần khuất đó để mình tiếp học hỏi, trau dồi kiến thức cũng như khắc phục sai lầm. Mình thường chia ra 3 cột: Cột 1: Keep (Những điều làm tốt); Cột 2: Problem (Những điều chưa tốt); Cột 3: Solution/Try (Những giải pháp mình sẽ làm để cải thiện những khuyết điểm)".

Sống tích cực để thành công theo cách của riêng mình ảnh 3

Với Đức Thành, thất bại không phải là sự kết thúc, nó đơn giản là một tấm gương phản chiếu một số phần khuất của bản thân và cuộc sống.

Trải qua nhiều lần thất bại, đi lên từ một “cậu bé” bị cho là “chậm chạp”, cùng với sự kiên trì, cố gắng của bản thân. Đức Thành đã vượt qua giới hạn và đạt được bảng thành tích đáng nể cho riêng mình, mặc dù mới chỉ năm ba. Có thể kể đến như: 3 lần liên tiếp nhận học bổng khuyến khích của trường với GPA 3.80/4.00; Giải Nhất Nghiên cứu Khoa học cấp Trường và Giải Ba cấp Bộ; Tham gia hơn 20 cuộc thi sinh viên và 6 lần lọt vào chung kết (có quán quân). Thành cũng rất tích cực tham gia vào nhiều hoạt động với điểm rèn luyện trung bình 2 năm học: 97/100, luôn là đoàn viên xếp loại Xuất sắc. Ngoài ra, cậu bạn cũng đã đi làm ngay từ năm nhất, ở nhiều vị trí khác nhau.

Sống tích cực để thành công theo cách của riêng mình ảnh 4
Sống tích cực để thành công theo cách của riêng mình ảnh 5
Sống tích cực để thành công theo cách của riêng mình ảnh 6
Bằng sự kiên trì, nỗ lực, Đức Thành đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Đức Thành nhắn nhủ: “Chúng ta không cần phải trở thành một hình mẫu của một ai đó, hãy tin vào sự đặc biệt, timeline của bản thân, chúng ta sẽ tạo nên nhiều điều kì diệu. Hãy luôn tin tích cực, tích đức và cố gắng. Mình tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ thành công và thành công theo cách riêng của bạn. Ngoài ra, chúng ta hãy tôn trọng tất cả những người trong cuộc đời. Ngày hôm qua có thể là người không có gì trong tay, ngày mai họ có thể là sếp của bạn đấy (vì mỗi người sẽ có 1 dòng thời gian riêng mà). Mình tin vào luật nhân quả, hãy sống tốt, tích cực để đón nhiều hơn năng lượng tích cực nhé!”.

- 3 lần liên tiếp nhận học bổng khuyến khích của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2 Xuất sắc, 1 giỏi) với GPA 3.80/4.00

- HỌC BỔNG CHỦ TỊCH – ICS: 98% trị giá 13,939 USD được trao bởi EAS Vietnam International Scholarship Office

- Giải Nhất Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân – Vietcombank” năm học 2020 – 2021

- Giải Ba Giải thưởng KH&CN của Bộ giáo dục và đào tạo 2021

- Quán quân cuộc thi Khởi nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân - Neuron 2021

- Á quân cuộc thi Khởi nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên - Khởi nghiệp Daybreak 2021

- Á quân cuộc thi Hanoi Lives - BOL 2020

- Á quân 2 cuộc thi Z Marketer 2021 - Đại học Anh Quốc - nhà tài trợ kim cương: VNG

- Top 4 cuộc thi Challenge Business Initiative 2021 được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và ngân hàng Standard Chartered Việt Nam

- Giải Khuyến khích cuộc thi viết: “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”

- Đồng tác giả trên bài báo trên tạp chí quốc tế "International Journal of Social Science and Human Research" và tạp chí “Kinh tế và dự báo”

- Lớp phó Chi đoàn Kinh doanh quốc tế CTTT 61A

- Đại biểu chính thức của Diễn đàn Tiếng nói trẻ miền Bắc 2021

- Đại biểu chính thức của Định vị sinh viên khối ngành Tài chính

- “Bingo Khởi nghiệp” 2021 trực thuộc CLB Khởi nghiệp và Công nghệ, trường Đại học Khoa học Tự nhiên

- Điểm rèn luyện trung bình 2 năm học: 97/100; Luôn là đoàn viên xếp loại Xuất sắc và tham gia tích cực vào nhiều hoạt động trong và ngoài trường

- Đi làm từ năm nhất và làm nhiều công việc khác nhau. Có giấy chứng nhận 1 năm làm tại vị trí Marketing của 1 công ty giáo dục

- Tham gia hơn 20 cuộc thi sinh viên.

Thảo Trần

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.