Sốc khi nhận tin nhắn báo kết quả xét nghiệm COVID-19, hóa ra bệnh viện nhầm số điện thoại

HHT - Một người đã giật mình hoảng hốt khi nhận được tin nhắn báo kết quả xét nghiệm COVID-19. Không những vậy, tin nhắn cũng rất khó hiểu.

Một tin nhắn với nội dung không hay có thể khiến người nhận “tụt mood”. Mà đôi khi còn gây choáng váng nữa.

Srimathi Acharya (tên đã đổi) là một phụ nữ sống ở Bengaluru (Ấn Độ). Ngày cuối tuần của cô ấy đã bị làm hỏng hết khi cô nhận được một tin nhắn báo kết quả xét nghiệm COVID-19, nói rằng xét nghiệm dịch hầu họng của cô dương tính với SARS-CoV-2. Nhưng toàn bộ thông tin thì hơi khó hiểu.

Kết quả ghi: “Dương tính - RNA đặc trưng của SARS-CoV-2 được tìm thấy. Âm tính - RNA đặc trưng của SARS-CoV-2 KHÔNG tìm thấy. Hãy gửi mẫu khác. Không kết luận. Cần thêm mẫu để xác nhận”.

Sốc khi nhận tin nhắn báo kết quả xét nghiệm COVID-19, hóa ra bệnh viện nhầm số điện thoại ảnh 1

Tin nhắn báo kết quả xét nghiệm COVID-19 khiến người nhận rất choáng.

Xét nghiệm được thực hiện tại một phòng thí nghiệm danh tiếng ở Ấn Độ và được gửi bởi một bệnh viện ở Uttar Pradesh.

Acharya nói, ban đầu cô rất sốc khi nhận được kết quả “xui xẻo” này. Mà tóm lại là thế nào - dương tính hay âm tính?

Nhưng đọc kỹ lại thì cô thấy trong thông báo có ghi tên người nhận là Sandeep Kumar (tên đã đổi). Vậy người này là ai?

“Tôi quen vài người có tên như thế” - cô Acharya cho biết, nên cô còn băn khoăn là sao kết quả của người quen lại được gửi cho mình.

Sốc khi nhận tin nhắn báo kết quả xét nghiệm COVID-19, hóa ra bệnh viện nhầm số điện thoại ảnh 2

Người nhận tin nhắn cũng không hiểu kết quả xét nghiệm là dương tính hay âm tính.

Cô đành nhắn ngược lại số điện thoại người gửi: “Tại sao lại gửi cho tôi cái này? Tôi đâu phải là Sandeep Kumar. Xin hãy có trách nhiệm, vì bạn đang gửi thông tin của ai đó cho nhầm người”. Người bên kia hồi âm: “Xin lỗi Anh!”. Cứ tưởng thế là xong, nhưng không phải.

Sáng hôm sau, thông báo về kết quả xét nghiệm COVID-19 lại được gửi cho Acharya một lần nữa. Bực bội, cô nhắn: “Hôm qua bạn đã gửi cái này cho tôi… Tôi đã bảo là nhầm…”.

Cuối cùng thì phía bệnh viện ở Uttar Pradesh đã lên tiếng, rằng đúng ra, đây là kết quả xét nghiệm của một bệnh nhân trong viện. Tuy nhiên, khi nhập số điện thoại của bệnh nhân này vào máy tính thì nhân viên của bệnh viện đã nhập sai. “Chúng tôi không tiết lộ kết quả xét nghiệm cho ai cả. Việc này không phải là cố ý” - phía bệnh viện nói. Tóm lại, lại là do lỗi đánh máy thôi.

Sốc khi nhận tin nhắn báo kết quả xét nghiệm COVID-19, hóa ra bệnh viện nhầm số điện thoại ảnh 3

Hóa ra, lại là lỗi đánh máy.

Netizen Ấn Độ tỏ ra rất không hài lòng với sự cố này, bởi dữ liệu y tế của bệnh nhân như vậy là đã bị lộ. Hơn nữa, các bệnh viện Ấn đã để xảy ra nhiều nhầm lẫn trong thời gian qua, bao gồm cả việc giao nhầm thi thể bệnh nhân cho gia đình. Nhiều người nói, nếu không có biện pháp mạnh mẽ để chấn chỉnh thì rồi những hậu quả nghiêm trọng hơn sẽ xảy ra do những nhầm lẫn kiểu này.

Cũng có cư dân mạng ngao ngán đùa: “Nếu kết quả xét nghiệm đến chậm thì có thể là do: a) Phòng thí nghiệm quá tải; b) Kết quả là âm tính; c) Kết quả đã được gửi nhầm cho người khác rồi”.

Sốc khi nhận tin nhắn báo kết quả xét nghiệm COVID-19, hóa ra bệnh viện nhầm số điện thoại ảnh 4 
Theo (Theo Bangalore Mirror)
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.