‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM
SVVN - Ngoài giờ học trên giảng đường, đa số sinh viên thường dành thời gian tự học hoặc học nhóm cùng bạn bè và thư viện là điểm lý tưởng cho việc tự học của các bạn. Chính vì thế, nhiều trường đại học đã “mạnh tay” đầu tư vào nguồn tài liệu cũng như cơ sở vật chất cho thư viện trường.

Thư viện “trăm tỷ” của trường ĐH Tôn Đức Thắng

Thư viện truyền cảm hứng của trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU INSPIRE LIBRARY) là một tòa nhà 7 tầng rộng 8.678m2. Đây là một trong những thư viện đúng chuẩn quốc tế và hiện đại nhất Việt Nam được xây dựng với tổng kinh phí lên đến 129 tỷ đồng. Thư viện mở cửa 24/7, có thể phục vụ 3.000 người sử dụng cùng lúc tại các khu chức năng đa dạng.

Được thiết kế bởi đội ngũ giảng viên và sinh viên của trường, 7 tầng mang 7 màu sắc chủ đạo, tương ứng 7 chủ đề, tên gọi khác nhau. “Cách thiết kế của thư viện tạo cho mình nhiều cảm hứng. Thư viện có Wi-Fi tốc độ cao, mình thường lên dùng máy tính thư viện làm bài, vừa mát mẻ, có sẵn tài liệu, lại yên tĩnh giúp mình tập trung cao độ. Ngoài ra, mình có thể ra căn tin sân thượng để thư giãn”, Thang Châu Phong (năm thứ tư, ngành Việt Nam học, trường ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ.

‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM ảnh 1
Toàn cảnh Thư viện trăm tỷ của trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Một điểm đáng chú ý là thư viện được trang bị các thiết bị quản lý tự động theo công nghệ RFID như máy diệt khuẩn tài liệu cùng nhiều thiết bị công nghệ hàng đầu khác.

‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM ảnh 2
‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM ảnh 3
Nơi được bố trí cho việc học nhóm và thuyết trình.

Thư viện Trung tâm ĐHQG TP. HCM

Là một trong những thư viện lớn và hiện đại bậc nhất khu vực phía Nam. Thư viện Trung tâm ĐHQG TP. HCM gồm ba tầng, được thiết kế với tông màu chủ đạo trắng - xanh mang đến sự hiện đại, trẻ trung. Sở hữu hàng trăm ngàn đầu sách, tạp chí và sách điện tử đủ các thể loại, lĩnh vực, thư viện được trang bị nhiều công nghệ, thiết bị hiện đại. Ngoài ra, thư viện còn bố trí nơi để độc giả “gửi” những cảm nhận của mình.

‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM ảnh 4
Toàn cảnh Thư viện Trung tâm ĐHQG TP. HCM.

Bùi Trí Dũng (năm thứ hai, ngành Kỹ thuật Y Sinh, trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM) bày tỏ: “Thư viện Trung tâm là kho tàng kiến thức phong phú cho sinh viên. Thư viện có nhiều đầu sách thuộc đủ các lĩnh vực và gần như thể loại nào cũng có, đó là điều mình thích nhất ở thư viện này. Bên cạnh đó, không gian rộng rãi, thoáng mát và yên tĩnh mang đến hiệu quả học tập tốt. View ở đây lại đẹp thu hút nhiều bạn đến chụp ảnh”.

‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM ảnh 5
Sách và tài liệu ở thư viện là kho tàng kiến thức cho việc học tập và nghiên cứu.
‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM ảnh 6
Thư viện có bố trí thêm những bộ sofa cùng bàn dài dùng để học nhóm.

Đặc biệt, hệ thống Thư viện ĐHQG TP. HCM là một mạng lưới các thư viện liên thông. Chỉ cần có thẻ thư viện ĐHQG, không chỉ có Thư viện Trung tâm, bạn đọc còn có thể sử dụng các thư viện liên kết.

‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM ảnh 7
Không gian rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi cho các bạn sinh viên học tập và làm việc.

“Best University Library” của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Thành lập năm 1999, đến năm 2010, thư viện trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. Năm 2017, thư viện đổi tên thành Trung tâm Thông tin - Thư viện, chính thức được đưa vào sử dụng tháng 1/2019 và đã đoạt ngôi vị quán quân tại cuộc thi “Best University Library” năm 2020. Thư viện gồm 4 tầng, với tổng diện tích 1.700m2 có tổng chi phí đầu tư trên 20 tỷ đồng.

‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM ảnh 8
Trung tâm Thông tin - Thư viện chụp từ trên cao.

Mang hình dáng một khối kiến trúc hiện đại, với tông màu sáng làm chủ đạo kết hợp cùng nội thất tinh tế làm không gian trở nên sang trọng. Thư viện sở hữu 10.000 đầu sách thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh. Ngoài ra, thư viện còn được quản lý bằng công nghệ hiện đại RFID.

‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM ảnh 9
Không gian rộng rãi, thoáng mát của thư viện giúp cho sinh viên học tập thuận lợi.
‘So kè’ những thư viện bậc nhất tại TP. HCM ảnh 10
Không gian bố trí dành riêng cho việc thuyết trình và các buổi hội thảo.

“Không gian thư viện được thiết kế đẹp, thoáng mát, nhân viên thư viện luôn thân thiện với sinh viên. Ở đây, có nhiều tài liệu là nguồn tài nguyên quý trong học tập, nghiên cứu. Đây cũng là nơi thích hợp để học nhóm hay họp nhóm thuyết trình vì thư viện có bố trí các phòng cho nhóm vào họp. Hoặc có bạn cũng vào nghỉ trưa trước khi bắt đầu học buổi chiều”, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh (năm thứ ba, ngành Công nghệ Thực phẩm, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM) cho biết.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.