Sinh viên tự làm "máy điều hòa" chống nóng giá rẻ, đơn giản mà mát lạnh!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Để chống nóng cho căn phòng không có điều hòa, một nam sinh viên đã nghĩ ra cách rất sáng tạo và tiết kiệm: Tự chế “máy điều hòa” bằng những vật liệu rất dễ kiếm và giá rẻ. Hướng dẫn của nam sinh viên này đã được xem hơn 3 triệu lượt với hơn 260.000 lượt thích.

Những đợt nắng nóng đang phủ khắp nhiều nước châu Á, khiến người ta hoặc phải chịu nóng rất mệt, hoặc phải chịu tốn tiền điện - cũng mệt nốt.

Trước cảnh nóng bức như vậy, một nam sinh viên tên là Daniel ở Malaysia đã nghĩ ra một cách rất sáng tạo: Tự chế máy điều hòa cho phòng mình với những vật liệu rất rẻ và khi dùng cũng không tốn nhiều điện. Hướng dẫn làm “máy điều hòa” mà Daniel gọi là “điều hòa tự chế cho sinh viên” đã nhanh chóng được xem đến hơn 3,2 triệu lượt với hơn 265.000 lượt thích. Rất nhiều người thích thú cách làm này, khen ngợi Daniel thật thông minh và họ nói cũng sẽ làm một chiếc cho phòng của mình.

Sinh viên tự làm "máy điều hòa" chống nóng giá rẻ, đơn giản mà mát lạnh! ảnh 1

Nam sinh viên này đã làm hẳn 2 chiếc "điều hòa". Ảnh: Daniel.

Khi trang tin mStar của Malaysia phỏng vấn, Daniel nói: “Mỗi tối khi đi ngủ, tôi và các bạn cùng phòng đều thấy rất nóng. Nên tôi nghĩ ra cách làm “máy điều hòa” thế này. Với một căn phòng nhỏ thì nó thực sự giúp mát hơn rất nhiều, có khi còn hơi lạnh nữa”. Mà theo Daniel, chi phí để làm điều hòa chỉ là 30 ringgit (khoảng 152.000 đồng).

Để làm “điều hòa” như của Daniel, bạn cần: Một cái quạt điện; một thùng xốp (loại để đựng đá, giữ lạnh); đá viên; 2 cái chai nhựa cắt bỏ phần đầu và đuôi; một ít muối.

Sinh viên tự làm "máy điều hòa" chống nóng giá rẻ, đơn giản mà mát lạnh! ảnh 2

Đá vụn ở trong thùng xốp. Ảnh: Daniel.

Cách làm là: Khoét một cái lỗ trên nắp thùng xốp. Khoét 2 lỗ ở một bên vách thùng xốp, sao cho vừa đủ để đưa 2 cái chai đã cắt vào. Cho đá vào thùng xốp, rắc thêm ít muối. Đậy nắp thùng xốp (đã khoét lỗ) và đặt một cái quạt áp vào cái nắp đó - tức là quạt sẽ úp “mặt” xuống nắp thùng xốp, bạn cần kê cho chắc để quạt không bị đổ, hướng bên thùng có 2 cái chai về phía mình. Khi bật quạt, không khí lạnh (do đá viên) sẽ thoát ra qua 2 “đường ống” ở bên vách của thùng xốp (là 2 cái chai).

Daniel cho biết, khi thêm muối vào thì đá lâu tan hơn một chút, và “điều hòa” chạy mỗi lần được 2 - 3 tiếng. Anh dự định đi mua đá khô để “điều hòa” chạy được lâu hơn.

Sinh viên tự làm "máy điều hòa" chống nóng giá rẻ, đơn giản mà mát lạnh! ảnh 3

Kê cái quạt úp "mặt" vào nắp thùng xốp (đã khoét lỗ), tạo thành "máy điều hòa" đơn giản. Ảnh: Daniel.

Vì rất nhiều người đã xem hướng dẫn của Daniel nên anh khuyên rằng mỗi người nên cân nhắc khả năng của mình trước khi làm, nếu ai không chắc chắn (ví dụ, không khéo tay khi khoét các lỗ hoặc cắt cái chai, không biết kê quạt…) thì nên nhờ người đáng tin cậy để làm chứ đừng làm cẩu thả, có thể gây nguy hiểm.

Sinh viên tự làm "máy điều hòa" chống nóng giá rẻ, đơn giản mà mát lạnh! ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm