Sinh viên TP. HCM mãn nhãn với 100 sản phẩm thiết kế từ các chuyên gia quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 15/1, trường ĐH Văn Lang phối hợp cùng Hiệp hội Văn hóa và Thiết kế sản phẩm Hàn Quốc (KIDC) tổ chức triển lãm quốc tế tại Việt Nam, với chủ đề "Thiết kế Sáng tạo cho Cộng đồng: Nâng cao hình ảnh thương hiệu địa phương".

Triển lãm “Thiết kế sáng tạo cho cộng đồng: Nâng cao hình ảnh thương hiệu địa phương” tại trường ĐH Văn Lang quy tụ hơn 100 sản phẩm thiết kế đồ họa, thiết kế tương tác, thiết kế sản phẩm, thiết kế thời trang, thiết kế cộng đồng và dịch vụ, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực thiết kế toàn cầu.

Nổi bật nhất trong số này là các sản phẩm thiết kế phục vụ cộng đồng thể hiện bản sắc thương hiệu của các quốc gia. Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày các đề tài nghiên cứu về thiết kế, áp dụng lý thuyết và tư duy thiết kế vào nghiên cứu giúp người học giải quyết các vấn đề thiết kế phức tạp và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Sinh viên TP. HCM mãn nhãn với 100 sản phẩm thiết kế từ các chuyên gia quốc tế ảnh 1

Triển lãm quốc tế chính thức được khai mạc tại trường ĐH Văn Lang, sáng ngày 15/1.

Triển lãm quốc tế tạo cơ hội cho các nhà thiết kế Việt Nam, các bạn sinh viên chuyên ngành Thiết kế giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đại diện của các cường quốc thiết kế trên thế giới, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các chuyên gia thiết kế từ các doanh nghiệp để ứng dụng thiết kế sáng tạo vào thực tế.

Sinh viên TP. HCM mãn nhãn với 100 sản phẩm thiết kế từ các chuyên gia quốc tế ảnh 2

Một nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại triển lãm.

Sinh viên TP. HCM mãn nhãn với 100 sản phẩm thiết kế từ các chuyên gia quốc tế ảnh 3

Những thiết kế của các chuyên gia quốc tế được trưng bày tại triển lãm.

Ngoài triển lãm, Hội thảo khoa học trong khuôn khổ sự kiện đã chia sẻ về các giá trị học thuật, văn hoá, nghệ thuật mà sự kiện mang lại cho giới thiết kế và cộng đồng học thuật về thiết kế.

Sinh viên TP. HCM mãn nhãn với 100 sản phẩm thiết kế từ các chuyên gia quốc tế ảnh 4

Các bạn sinh viên tham quan tại triển lãm.

Các chuyên gia từ Hàn Quốc và Việt Nam chia sẻ 5 tham luận xoay quanh các chủ đề phát triển bền vững trong thiết kế và bảo tồn giá trị văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Trong đó, GS Jang Changsik (khoa Thiết kế trực quan, ĐH Daegu), với tham luận “Chiến lược tăng trưởng ngành công nghiệp tiêu dùng địa phương”, tập trung vào các nền tảng giá trị văn hoá tại địa phương để phát triển bền vững; GS Lee Jun Oh (ĐH Nghệ thuật Truyền thông Hàn Quốc) khẳng định tầm quan trọng của sáng tạo trong việc định hình tương lai, với tham luận “Sức mạnh của ý tưởng trong việc thay đổi Thế giới”; GS Byoung–il Sun (ĐH NamSeoul, Chủ tịch - nhà sáng lập Triển lãm Nghệ thuật Poster Quốc tế BIBB) có tham luận “Ngôn ngữ đồ họa: Hình ảnh – thông điệp và kể chuyện”.

ThS Man Thị Hồng Thiện (khoa Mỹ thuật & Thiết kế - trường ĐH Văn Lang) tham luận “Một số suy nghĩ về mục tiêu phát triển trong nghệ thuật ứng dụng”. TS Nguyễn Đắc Thái - Phó Trưởng khoa Mỹ thuật thiết kế, trường ĐH Văn Lang đề xuất “Sự kết hợp thiết kế dịch vụ và thiết kế bền vững để phát triển bền vững lâu dài”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt con người làm trọng tâm trong thiết kế, mang lại lợi ích dài hạn cho cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).