Sinh viên tham gia "Mùa Hè Xanh" thể hiện tính trách nhiệm vì cộng đồng

SVVN - Thăm và động viên chiến sĩ tình nguyện "Mùa Hè Xanh" tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắk, anh Bùi Quang Huy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao tình thần tình nguyện vì cộng đồng của đội sinh viên tình nguyện.
Ngày 25/7, T.Ư Đoàn đã tổ chức Lễ khởi công công trình thanh niên “Nhà bán trú cho em” và thăm, tặng quà chiến sĩ Mùa hè xanh tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắk.
Tham dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện Tỉnh Đoàn, các cơ quan, ban ngành huyện Ea Súp và đoàn viên, thanh niên.
Sinh viên tham gia "Mùa Hè Xanh" thể hiện tính trách nhiệm vì cộng đồng ảnh 1 Lãnh đạo T.Ư Đoàn và địa phương khởi công xây dựng nhà bán trú cho em tại xã Cư M’lan.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy cho biết, việc xây dựng khu nhà bán trú cho học sinh thể hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của T.Ư Đoàn, chính quyền địa phương đối đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, góp phần giúp nhà trường và các em học sinh nơi đây phần nào bớt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục công việc giảng dạy và học tập tốt.

Sinh viên tham gia "Mùa Hè Xanh" thể hiện tính trách nhiệm vì cộng đồng ảnh 2 Anh Bùi Quang Huy thay mặt T.Ư Đoàn trao tặng 40 phần quà tặng các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công trình “Nhà bán trú cho em” được khởi công và xây dựng với 6 phòng học, tổng kinh phí 400 triệu đồng, do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia vận động tài trợ. Công trình hoàn thành dự kiến phục vụ việc học tập bán trú của hơn 150 học sinh trên địa bàn xã Cư M’lan.

Sinh viên tham gia "Mùa Hè Xanh" thể hiện tính trách nhiệm vì cộng đồng ảnh 3 Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thăm và động viên các chiến sĩ tình nguyện "Mùa Hè Xanh" đang làm nhiệm vụ tại địa phương.

Tại buổi lễ, T.Ư Đoàn đã trao tặng 40 phần quà tặng các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sinh viên tham gia "Mùa Hè Xanh" thể hiện tính trách nhiệm vì cộng đồng ảnh 4 Bí thư T.Ư Đoàn biểu dương tinh thần các chiến sĩ đã không chọn một mùa Hè ở gia đình, đi du lịch, mà đến vùng sâu, vùng xa tham gia hoạt động cộng đồng. "Các bạn đã không ngại khó khăn gian khổ đem sức trẻ của mình đến để phục vụ cho cộng đồng. Tôi tin rằng, từ những công việc này, các bạn trẻ sẽ trưởng thành hơn vì đã biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, sống có ích cho xã hội" - anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Dịp này, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà đội hình thanh niên tình nguyện "Mùa Hè Xanh" tại xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.