Sinh viên tại KTX có 14 trường hợp F0 đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên tại KTX có 14 trường hợp F0 đã được tiêm vaccine phòng COVID-19
SVVN - Sinh viên lưu trú tại KTX trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) đã được chích vaccine ngừa COVID-19. Từ 24/7 đến 8/8/2021 tại đây đã có 14 trường hợp được xác định là F0.

Theo trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), trường đã phối hợp cùng cơ quan y tế Quận 10 triển khai việc tiêm vaccines phòng COVID-19 cho toàn thể sinh viên hiện đang cư trú tại KTX của trường.

Theo đó, trong 3 ngày từ 10 - 12/8/2021 tại điểm tiêm Phường 7 (quận 10), tổng cộng 850 mũi vaccines được tiêm cho cán bộ và sinh viên tại KTX. Riêng số sinh viên đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp hoặc chưa kịp tiêm đợt này sẽ được bố trí vào đợt gần nhất.

Để đảm bảo tiến độ cũng như an toàn trong mùa dịch, trường đã triển khai cho sinh viên khai báo y tế, thông tin cá nhân và kiểm tra xét nghiệm nhanh trước khi tiêm ngừa.

Sinh viên tại KTX có 14 trường hợp F0 đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 ảnh 1

Sinh viên tại KTX trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Việc triển khai chích vaccine kịp thời giúp sinh viên lưu trú tại KTX yên tâm phòng chống dịch. Trước đó, theo trường ĐH Bách khoa, tính từ 24/7 đến 8/8/2021 tại KTX đã xác định 14 sinh viên là F0, trong đó có 1 sinh viên người Campuchia, 12 sinh viên và một nhân viên vệ sinh. Ngoài ra, có 28 sinh viên được xác định là F1, hiện đang được cách ly tại KTX theo khu vực riêng biệt. Số sinh viên có triệu chứng đang cần theo dõi sức khỏe là 18.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCMl cũng phối hợp với các địa phương để đưa sinh viên về quê. Tính đến 10/8/2021, nhà trường đã hỗ trợ 91 sinh viên về quê ở các tỉnh Phú Yên (19 sinh viên), Khánh Hoà (22), Long An (10), Bình Thuận (5), Quảng Nam (6), Hậu Giang (2), Bến Tre (2), Huế (1), Nghệ An (10), Kiên Giang (14).

Sinh viên tại KTX có 14 trường hợp F0 đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 ảnh 2

Sinh viên tại KTX trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) được hỗ trợ về quê.

Nguồn kinh phí do đóng góp của cộng đồng cựu sinh viên trường bao gồm cả chi phí xét nghiệm nhanh, hỗ trợ kinh phí cách ly tập trung cho sinh viên khi về địa phương. Tổng kinh phí đã tiếp nhận cho chương trình đưa sinh viên về quê là gần 550 triệu đồng.

Tính đến cuối tháng 7/2021, nhà trường đã tiếp nhận hơn 680 triệu đồng và trao 2 đợt học bổng cho sinh viên. Nhà trường cũng đã trao hỗ trợ cho sinh viên lưu trú tại KTX, sinh viên ở trọ với hàng trăm phần quà.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).