Sinh viên Sư phạm phải thi tốt nghiệp trực tuyến để kịp đợt tuyển dụng giáo viên

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Sư phạm phải thi tốt nghiệp trực tuyến để kịp đợt tuyển dụng giáo viên
SVVN - Trường ĐH Sài Gòn sẽ tổ chức cho gần 800 sinh viên năm cuối khối Sư phạm thi trực tuyến nhằm đảm bảo tiến độ tốt nghiệp, kịp thời tham gia các đợt tuyển dụng giáo viên của các sở GD - ĐT.

Ngày 31/5, lãnh đạo trường ĐH Sài Gòn cho biết, Ban Giám hiệu đã họp với lãnh đạo các khoa có đào tạo giáo viên, lãnh đạo các phòng ban chức năng để đi đến thống nhất nội dung trên. Riêng sinh viên hệ ngoài Sư phạm và sinh viên các năm còn lại sẽ được nhà trường tổ chức thi khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Thông báo do PGS. TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng trường ĐH Sài Gòn ký nêu rõ, các sinh viên Sư phạm này sẽ thi trực tuyến theo 3 hình thức: Làm tiểu luận môn học, sau đó phát vấn trực truyến; giải 20 đến 30 bài tập sau đó phát vấn trực tuyến; thi vấn đáp. Khoa/ngành đăng ký hình thức thi trực tuyến theo mẫu trường quy định, gửi về phòng đào tạo và công bố sinh viên.

Sinh viên Sư phạm phải thi tốt nghiệp trực tuyến để kịp đợt tuyển dụng giáo viên ảnh 1

Sinh viên Sư phạm phải thi tốt nghiệp trực tuyến để kịp đợt tuyển dụng giáo viên.

Giảng viên biên soạn đề thi tiểu luận, các câu hỏi bài tập hoặc các câu hỏi vấn đáp (tùy theo hình thức thi) sau đó nộp về phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng của trường. Đáp án của đề thi nộp phòng này trong vòng một tuần sau đó. Giảng viên giao đề thi cho sinh viên thông qua hệ thống học trực tuyến của nhà trường (https://hoctructuyen.sgu.edu.vn). Riêng thi vấn đáp, đề thi chỉ được công bố trong buổi thi.

Bài làm của sinh viên là tiểu luận, bài giải các bài tập hoặc bài chuẩn bị (với hình thức thi vấn đáp) phải có đầy đủ thông tin họ - tên, mã số sinh viên, nộp qua hệ thống học trực tuyến của trường đúng thời gian quy định dưới dạng file đánh máy hoặc file hình chụp bản viết tay rõ nét. Sinh viên không nộp bài làm đúng thời gian quy định xem như vắng thi.

Trước mỗi kỳ thi, tùy tình hình thực tế, trường sẽ quy định các mốc thời gian: Khoa/ngành đăng ký hình thức thi, giảng viên nộp đề thi về phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, giảng viên giao đề thi cho sinh viên, sinh viên nộp bài thi, chấm thi, giảng viên nộp điểm thi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).