Sinh viên sáng chế áo thông minh theo dõi sức khoẻ và cảnh báo đột quỵ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhóm sinh viên tài năng trường Đại học Phenikaa đã phát triển ý tưởng chiếc áo thông minh Pulse Guard có khả năng theo dõi sức khoẻ và cảnh báo đột quỵ, mong muốn giảm tỷ lệ biến chứng, tử vong do đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi.

Nghiên cứu này là một trong 50 sáng kiến xuất sắc của khối Sinh viên lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp – SV-STARTUP" lần VI do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trước đó, Pulse Guard đã giành giải Quý quân tại cuộc thi “Sáng tạo Khởi nghiệp Sinh viên - Phenikaa Startup Idea 2023”.

Sinh viên sáng chế áo thông minh theo dõi sức khoẻ và cảnh báo đột quỵ ảnh 1
Các thành viên nhóm Pulse Guard (trái qua phải): Đình Đức, Vân An, Minh Lan, Như Hoa và Việt Hoàn.

Nhóm sinh viên gồm: Nguyễn Thị Minh Lan, Ninh Thị Như Hoa (ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông), Trần Vân An, Bùi Việt Hoàn (ngành Kỹ thuật Y sinh) và Vũ Đình Đức (ngành Quản trị kinh doanh). Tất cả đều là sinh viên năm thứ ba và là thành viên của nhóm nghiên cứu SSA Lab, khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Phenikaa.

Pulse Guard là bộ sản phẩm gồm áo thông minh và ứng dụng kết nối. Áo thông minh tích hợp các cảm biến theo dõi các chỉ số sức khỏe, bao gồm: nồng độ oxy trong máu, nhiệt độ, nhịp tim, nhịp thở và nhận dạng các hành động cơ bản nhằm cảnh báo ngã.

Ứng dụng điện thoại được kết nối với áo sẽ hiển thị các chỉ số sức khỏe của người dùng. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, bao gồm ba giao diện tương ứng với ba đối tượng sử dụng là người nhà, bác sĩ và đội phản ứng nhanh.

Sinh viên sáng chế áo thông minh theo dõi sức khoẻ và cảnh báo đột quỵ ảnh 2

Thiết kế của áo thông minh Pulse Guard.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, nhóm cho biết: “Vân An và Việt Hoàn đảm nhận chuyên môn về y khoa và các chỉ số chẩn đoán trạng thái sức khỏe của người dùng. Minh Lan, Như Hoa chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật và thiết kế áo. Còn Đình Đức tính toán việc thương mại hóa sản phẩm”.

Ý tưởng của nhóm bắt nguồn từ nhận thức và lo ngại về thực tế hiện nay những người cao tuổi thường phải đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ đột quỵ. Đây được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn cầu.

Dù đã có nhiều tiến bộ trong y tế và công nghệ, vẫn còn nhiều lỗ hổng trong việc theo dõi và cảnh báo sớm các tình trạng khẩn cấp.

Hiện nay, ở Việt Nam số ca đột quỵ có xu hướng tăng, tuy nhiên, mạng lưới cấp cứu ngoại viện cho bệnh nhân đột quỵ trên cả nước vẫn còn yếu và mỏng. Đặc biệt là những người cao tuổi sống một mình hoặc ở nơi mà hệ thống y tế chưa thật sự phát triển.

Khi nghiên cứu và phát triển Pulse Guard, nhóm sinh viên mong muốn mọi bệnh nhân, đặc biệt là người cao tuổi, đều được cảnh báo kịp thời, cấp cứu đúng thời điểm và giảm tỉ lệ biến chứng, tử vong do đột quỵ gây ra.

Sinh viên sáng chế áo thông minh theo dõi sức khoẻ và cảnh báo đột quỵ ảnh 3

Áo thông minh Pulse Guard trên thực tế.

Thạc sĩ Đào Tô Hiệu, giảng viên khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Phenikaa, là người trực tiếp hỗ trợ về mặt chuyên môn và hướng dẫn nhóm từng bước để hoàn thiện sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Thạc sĩ Đào Tô Hiệu cho biết, anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi sinh viên đã áp dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế, cụ thể hoá được ý tưởng và được ghi nhận thông qua cuộc thi ở cấp quốc gia.

Anh chia sẻ đã tham gia SSA Lab và nghiên cứu cùng trưởng nhóm là GS.TS. Trần Đức Tân về các ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ năm 2021. Với các công bố khoa học đã đạt được, nhóm nghiên cứu có ý tưởng áp dụng những kết quả này vào thực tế để tạo ra sản phẩm có ích cho xã hội.

“Đến tháng 6/2022, tôi đã thành công trong việc truyền ý tưởng đến các bạn sinh viên trong một buổi thảo luận (seminar) nghiên cứu và thổi lên ngọn lửa đam mê sáng tạo khởi nghiệp trong các bạn”, anh nhớ lại.

Sinh viên sáng chế áo thông minh theo dõi sức khoẻ và cảnh báo đột quỵ ảnh 4

Giảng viên hướng dẫn, Thạc sĩ Đào Tô Hiệu (ngoài cùng bên phải) và thành viên nhóm Pulse Guard.

Theo đánh giá của Thạc sĩ Đào Tô Hiệu, dự án Pulse Guard độc đáo bởi có sự kết hợp giữa các kỹ thuật học máy tiên tiến có độ phức tạp cao và xử lý dữ liệu thời gian thực từ cảm biến để cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc theo dõi và hỗ trợ sức khỏe người cao tuổi.

Điểm mới của nó là việc ứng dụng công nghệ vào một chiếc áo thông minh. Người dùng có thể mặc áo Pulse Guard hàng ngày, giúp theo dõi liên tục và cung cấp cảnh báo sớm khi có dấu hiệu nguy hiểm.

Khi người dùng có dấu hiệu bất thường, ngay lập tức cảnh báo khẩn cấp được gửi đến hệ thống phần mềm của người nhà, đội phản ứng nhanh và cấp cứu. Qua đó, có thể nâng cao tỷ lệ cứu sống người bệnh trong "thời gian vàng" với các trường hợp cấp cứu như đột quỵ, ngã, tai nạn...

Ngoài ra, các chỉ số sức khỏe được đẩy lên server lưu trữ nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho bác sĩ về cơ sở dữ liệu sức khỏe của người dùng và đưa vào mô hình AI để đánh giá sự nghiêm trọng, hỗ trợ ra quyết định khẩn cấp khi người dùng có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Pulse Guard có tính ứng dụng rất cao. Bởi nó không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro sức khỏe cho người cao tuổi mà còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình và hệ thống y tế. Sản phẩm được phát triển trên nền tảng công nghệ mà người bệnh, người nhà và hệ thống y tế có thể tương tác theo thời gian thực.

“Dự án Pulse Guard đặc biệt phù hợp với tình hình y tế, cơ sở hạ tầng tại Việt Nam và các nước đang phát triển”, Thạc sĩ Đào Tô Hiệu kết luận.

Ảnh: NVCC

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…