Sinh viên mang ‘Ánh Xuân’ về lớp học tình thương ấp Tân Lập

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mới đây, Đội Công tác Xã hội trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM (đội CTXHUS) đã tổ chức chương trình ‘Ánh Xuân - Xuân san sẻ’ cho các em nhỏ ở lớp học tình thương ấp Tân Lập, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Chương trình là một mặt trận nằm trong chuỗi Chiến dịch 'Xuân Tình nguyện' lần thứ 16, năm 2024 của đội CTXHUS. Lớp học tình thương ấp Tân Lập là nơi các bạn sinh viên nhiều thế hệ đã gắn bó hơn 30 năm nay, cũng là 30 cái Tết đã được tổ chức để tạo niềm vui cho các em nhỏ.

Theo học tại lớp, đa số đều là các trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, không có điều kiện học chữ. Nhưng tại mái ấm này, các bạn sinh viên luôn tạo mọi điều kiện để các em được vui chơi và bù đắp những thiếu thốn.

Đặng Hồng Yến (19 tuổi) - Trưởng Ban Tổ chức 'Xuân Tình nguyện năm 2024' tự hào vì chiến dịch là truyền thống từ lâu của cả đội trên hành trình gieo con chữ, trao hạnh phúc.

Sinh viên mang ‘Ánh Xuân’ về lớp học tình thương ấp Tân Lập ảnh 1
Niềm vui sướng của em nhỏ khi nhận những món quà Tết bất ngờ.

“Mỗi năm, chiến dịch ‘Xuân Tình nguyện’ của trường sẽ được phát động để hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn trong xã hội. Vì thế, dịp cuối năm, lớp học đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Thật hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi các bé cũng như khi chương trình đã diễn ra tốt đẹp. Vì một cánh én chẳng thể làm nên mùa Xuân nhưng nhiều cánh én thì có thể, vậy nên, mình thấy rất biết ơn các thành viên trong đội đã cống hiến hết sức mình vì mục tiêu cao cả”, Hồng Yến chia sẻ.

Sinh viên mang ‘Ánh Xuân’ về lớp học tình thương ấp Tân Lập ảnh 2
Ông Tư gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên, nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình vui chơi Tết các bạn nhỏ.

Để mang đến không khí Tết trọn vẹn nhất, các bạn sinh viên đã mất hơn 2 tháng chuẩn bị. Công tác trang trí câu đối đỏ cho lớp học, gói bánh chưng xanh, làm mứt dừa, bánh tét ngọt, đều được thực hiện tỉ mỉ, chăm chút bằng tất cả tấm lòng của các anh chị.

Thành lập lớp học tình thương ấp Tân Lập là hai vợ chồng ông bà Tư. Ở tuổi xế chiều nhưng ông bà vẫn xem việc dạy học là tâm huyết, niềm hạnh phúc to lớn. Lớp học đến nay đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ học trò nghèo, những anh chị học sinh đã trưởng thành bây giờ lại quay về hỗ trợ các bạn sinh viên tổ chức ‘Ánh Xuân’ cho các em.

Sinh viên mang ‘Ánh Xuân’ về lớp học tình thương ấp Tân Lập ảnh 3
Nhóm sinh viên cùng các em nhỏ đón năm mới an lành.

Tại buổi lễ tổng kết chương trình, ông Tư tâm sự: “Tôi luôn trăn trở mỗi khi chứng kiến những đứa trẻ vì hoàn cảnh nghèo khó không thể đến trường. Đó là lý do suốt hơn 30 năm qua, hai vợ chồng tôi luôn cố gắng để dạy dỗ các cháu nhỏ học chữ, vừa dạy lễ nghĩa làm người. Cảm ơn các cháu trong đội công tác xã hội đã giúp ông bà phát triển lớp học này, cứ đều đặn mỗi năm tổ chức các hoạt động Tết, vui chơi ý nghĩa, ấm áp cho các em”.

Đúng như lời ông Tư chia sẻ, lớp học tình thương chỉ thu phí 15.000 đồng mỗi tháng để đóng tiền điện nước. Nhờ sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm, cùng với sự đồng hành dạy học của các bạn sinh viên trong đội CTXHUS chính là động lực to lớn để duy trì lớp học hàng ngày.

Ngày 15/8/1994, lớp học tình thương ấp Tân Lập ra đời. Thuở ban đầu tuy còn tạm bợ, thiếu thốn, nhưng ông bà Tư vì quyết tâm phát triển lớp học đã làm đủ mọi nghề kiếm tiền. Cho đến nay lớp học tình thương đã giúp đỡ hơn 1.500 học sinh nghèo được học chữ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.