Sinh viên Hưng Yên vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước

SVVN - Sáng ngày 11/10, phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đã diễn ra với khẩu hiệu "Sinh viên Hưng Yên vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước".

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, có chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; bà Quách Thị Hương - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; chị Vũ Hồng Luyến - Bí thư Tỉnh Đoàn; cùng 210 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 hội viên, sinh viên toàn tỉnh Hưng Yên.

Sinh viên Hưng Yên vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước ảnh 1

Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã có 706 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 146 sinh viên đạt danh hiệu cấp tỉnh. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện gắn với 5 tiêu chí của danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt', được triển khai thường xuyên, liên tục, trải đều trên các mặt công tác của Hội.

Gần 12.500 lượt hội viên, sinh viên được tư vấn hướng nghiệp, trên 5.000 sinh viên được giới thiệu việc làm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được triển khai thường xuyên, liên tục tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên.

Các hoạt động truyền thông, giới thiệu về tổ chức Hội, phát triển hội viên cơ bản đảm bảo yêu cầu, thông qua “Tuần sinh hoạt công dân” đầu năm học, chương trình “Tiếp sức đến trường”, chương trình “Chào Tân sinh viên”.

Sinh viên Hưng Yên vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước ảnh 2

Chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, chị Hồ Hồng Nguyên ghi nhận các kết quả, thành tựu đạt được của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 trên các mặt công tác.

Bên cạnh đó, chị Hồ Hồng Nguyên gợi mở, định hướng một số nội dung để Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khoá mới nghiên cứu, thảo luận thêm về các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Hội, nâng cao công tác tổ chức Hội, nắm bắt tâm lý, tư tưởng hội viên, sinh viên.

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị, các cấp Hội Sinh viên trong tỉnh dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, xác định rõ phương hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam ngay từ thực tiễn công tác Hội Sinh viên của tỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới, bám sát vào điều kiện cụ thể của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Với niềm tin tưởng đó, tôi mong rằng Ban Chấp hành khoá IV có thể cụ thể hoá hiệu quả Nghị quyết mà Đại hội đề ra thành những chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn để phong trào sinh viên tỉnh tiếp tục có bước phát triển mới”.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

“Với niềm tin tưởng đó, tôi mong rằng Ban Chấp hành khoá IV có thể cụ thể hoá hiệu quả Nghị quyết mà Đại hội đề ra thành những chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn để phong trào sinh viên tỉnh tiếp tục có bước phát triển mới”, chị Hồ Hồng Nguyên mong muốn.

Sinh viên Hưng Yên vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước ảnh 3

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên với khẩu hiệu sinh viên Hưng Yên ‘Vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước’.

Sinh viên Hưng Yên vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước ảnh 4Sinh viên Hưng Yên vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước ảnh 5

Các đại biểu thăm quan mô hình đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của sinh viên tỉnh Hưng Yên.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa IV gồm 20 anh, chị; Ban Kiểm tra gồm 5 anh, chị; Hiệp thương bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại biểu cho hơn 12.000 sinh viên Hưng Yên tham gia Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hiệp thương bầu 7 anh, chị vào Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh khóa IV; anh Đặng Ngọc Đông - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa III tiếp tục được hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa IV.

Tin liên quan