Sinh viên Bách khoa tham gia sáng tạo giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mỗi giờ kẹt xe ở đô thị lớn như TP. HCM có thể gây thiệt hại 2,4 tỷ đồng, tương đương 21.000 tỷ đồng/năm, con số lãng phí khổng lồ. Làm sao để kéo giảm những thiệt hại này, nhóm giảng viên và sinh viên trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) đã phát triển ứng dụng mang tên UTraffic.

Hằng ngày, trên kênh Giao thông đô thị (95.6 MHz) của Đài Tiếng nói Nhân dân TP. HCM (VOH) cung cấp hàng chục tin tức quan trọng cho các tài xế xe tải và người thường xuyên lưu thông trên đường tại TP. HCM về các điểm kẹt xe, các điểm ùn tắc khắp địa bàn thành phố để chủ động hướng di chuyển hợp lý. Tất cả những dữ liệu này được sử dụng từ UTraffic – Hệ thống dự báo tình trạng giao thông đô thị dựa vào dữ liệu cộng đồng (Urban Traffic estimation System) của giảng viên và sinh viên trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) sáng tạo.

Ùn tắc giao thông gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, xã hội như gây lãng phí thời gian, nhiên liệu, hư hỏng hàng hóa do vận chuyển chậm, giảm chất lượng dịch vụ giao thông, ô nhiễm môi trường, thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn đến an ninh cũng như chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là ở các thành phố lớn như ở TP. HCM.

Sinh viên Bách khoa tham gia sáng tạo giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông ảnh 1

PGS. TS Trần Minh Quang và nhóm nghiên cứu phát triển UTraffic.

Hiện tại TP. HCM có hơn 10 triệu dân, với khoảng 9 triệu phương tiện giao thông (bao gồm 8,12 triệu xe gắn máy và 830.000 ô tô) dẫn đến mật độ giao thông rất cao trong khi nền tảng hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của thành phố. Điều này dẫn đến UTGT thường xuyên xảy ra, gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội và là nguyên nhân chính gây ra mất an toàn giao thông. Theo thống kê, mỗi giờ kẹt xe gây thiệt hại cho nền kinh tế 2,4 tỷ đồng tương đương với 21.000 tỷ đồng mỗi năm.

Trước thực trạng này, các giảng viên và sinh viên trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) do PGS. TS Trần Minh Quang, giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính , đứng đầu nhóm phát triển ứng dụng UTraffic.

Sinh viên Bách khoa tham gia sáng tạo giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông ảnh 2

Giải pháp tìm hướng di chuyển hợp lý khi xảy ra ùn tắc giao thông tại TP. HCM mà UTraffic gợi ý.

Theo PGS. TS Trần Minh Quang, UTraffic vận dụng sức mạnh của công nghệ 4.0 và sức mạnh của cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề cốt lõi, mới và chưa được giải quyết tốt bởi các giải pháp hiện có, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông , nâng cao sự an toàn và thuận lợi cho người tham gia giao thông.

UTraffic là một hệ thống gồm các phần mềm UTrafficMobile sử dụng trên điện thoại di động, hỗ trợ thu thập dữ liệu dựa vào cộng đồng, hiển thị và cảnh báo tình trạng giao thông, hỗ trợ tìm đường tối ưu... UTrafficMIS là hệ thống thông tin quản lý về TTGT, UTrafficPortal là ứng dụng web thu thập, tổ chức lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn để dự báo ùn tắc, hỗ trợ tìm hướng di chuyển tối ưu. Ngoài ra, ứng dụng còn có kho dữ liệu, APIs và tài liệu cung cấp cơ chế lấy dữ liệu thực tế về TTGT theo thời gian.

Chỉ sau một thời gian ra mắt, ứng dụng đã có gần 3000 lượt người sử dụng, đóng góp dữ liệu và truy cập TTGT hằng ngày. Tại trường ĐH Bách khoa, ứng dụng đã được dùng cho việc nghiên cứu và giảng dạy cho các môn Kỹ thuật dữ liệu, Khai phá dữ liệu cho chương trình cao học, đại học tại Trường. Ngoài ra, nhóm hiện đang tích cực hợp tác với các cơ quan, đơn vị như Sở KH - CN TP. HCM, VOH, doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai hệ thống phục vụ cộng đồng, nghiên cứu khả năng thương mại hóa các dịch vụ gia tăng trên nền tảng của hệ thống này.

Sinh viên Bách khoa tham gia sáng tạo giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông ảnh 3

Theo dõi tình trạng giao thông qua sử dụng UTraffic tại VOH. Ảnh: bktraffic

Với những đóng góp ấn tượng, UTraffic là một trong 10 tổ chức vừa giành giải thưởng I-Star ở hạng mục Giải pháp đổi mới sáng tạo do UBND TP. HCM tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. UTraffic cũng được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP. HCM trao giải III Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP. HCM lần thứ 26. Đặc biệt, UTraffic cũng được nhận Giải thưởng Sáng tạo TP. HCM lần thứ 2/2021.

PGS. TS Trần Minh Quang cho biết: “Trong thời gian tới, nhóm sẽ đẩy mạnh các giải pháp về phân tích dữ liệu lớn, khai phá dữ liệu và AI để nâng cao khả năng dự báo, nâng cấp hệ thống server để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.