Singapore: Bà cụ phải đền cả trăm triệu vì lấy chìa khóa cào xước siêu xe đỗ trước cửa nhà

HHT - Bà cụ vì bực bội khi thấy chiếc xe ô tô đỗ chặn trước cửa nhà mình nên đã lấy chìa khóa cào cho xước xe. Nhưng đó lại là chiếc siêu xe đắt tiền nên người này bị phạt một số tiền cực lớn, thậm chí có thể bị đi tù 2 năm!

Ai bị xe ô tô đỗ chặn trước cửa nhà thì cũng ức chế, nhưng nếu dại dột đi phá chiếc xe đó thì lại thành nghiêm trọng hơn nhiều.

Đó là tình huống mà một bà cụ 76 tuổi ở Singapore gặp phải. Bà tức giận vì một số người hay đỗ xe chặn trước cửa nhà mình - cả xe máy lẫn ô tô - nên lấy chìa khóa nhà đi cào một chiếc xe.

Khổ nỗi, bà lại cào đúng chiếc siêu xe Audi A4, khiến chủ xe đã phải bỏ 14.752 đôla Sing (hơn 250 triệu đồng) ra để sửa và để thuê một chiếc xe giống vậy.

Singapore: Bà cụ phải đền cả trăm triệu vì lấy chìa khóa cào xước siêu xe đỗ trước cửa nhà ảnh 1

Một chiếc Audi A4. Ảnh minh họa: Wellington.

Ngày hôm qua (14/9), bà Ang Guat Beng đã bị Tòa án yêu cầu phải nộp phạt 7.500 đôla Sing (hơn 127 triệu đồng) vì tội phá hoại tài sản của người khác.

Nạn nhân, tức người chủ xe Audi, là một nhân viên kinh doanh công nghệ 35 tuổi. Người này tìm được “thủ phạm” do xem nhờ camera an ninh của chiếc xe đỗ ngay đằng sau. Trong đó, chủ xe thấy bà Ang cào dọc theo cả hai bên thân xe.

Bởi vậy, chủ xe Audi mới báo cảnh sát.

Ban đầu, bà Ang không chịu bồi thường cho nạn nhân, nhưng cuối cùng thì bà “hối hận vì hành động của mình” nên đã đồng ý với yêu cầu của Tòa án, chỉ xin giảm mức phạt xuống 5.000 đôla Sing (hơn 85 triệu đồng).

Singapore: Bà cụ phải đền cả trăm triệu vì lấy chìa khóa cào xước siêu xe đỗ trước cửa nhà ảnh 2

Việc bà Ang cào xe khiến chủ xe phải bỏ ra hơn 250 triệu đồng để sửa. (Ảnh minh họa).

Theo bà Ang thì hôm đó, bà đi dạo sau khi ăn tối, lúc quay về thì thấy mấy thùng rác bên ngoài cửa nhà mình biến mất, và một chiếc xe ô tô lại đỗ ngay trước cửa nhà.

Sau đó, bà đi tìm thì thấy mấy thùng rác ở cách nhà mình 4 - 5 căn hộ. Bà phải đẩy chúng trở về chỗ cũ. Vừa mệt vừa bực, bà Ang cho rằng chủ chiếc xe ô tô chính là người đã cố ý đẩy mấy thùng rác đi. Bởi vậy, để trả thù, bà dùng ngay chìa khóa nhà để cào xe.

Singapore: Bà cụ phải đền cả trăm triệu vì lấy chìa khóa cào xước siêu xe đỗ trước cửa nhà ảnh 3

Bà Ang tức giận vì phải đẩy thùng rác nên đã hành động dại dột. (Ảnh minh họa).

Phía Tòa án cho biết, với hành động của bà Ang, lẽ ra bà có thể bị phạt tù tới 2 năm hoặc nộp tiền phạt, hoặc cả hai.

Singapore: Bà cụ phải đền cả trăm triệu vì lấy chìa khóa cào xước siêu xe đỗ trước cửa nhà ảnh 4
Theo (Theo Today Online)
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.