‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’

SVVN - 164 đơn vị máu đã được các tình nguyện viên sinh viên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hiến tặng trong ngày hội Chủ nhật Đỏ, diễn ra sáng ngày 9/1, tại trường.

Sáng ngày 9/1, tại trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, báo Tiền Phong phối hợp Đoàn Thanh niên trường ĐH ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm hiến máu nhân đạo tổ chức chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ, với sự tham gia nhiệt tình của nhiều sinh viên.

Giữ vai trò Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bùi Huy Phát hăng hái tham gia nhiều công việc hỗ trợ tổ chức Ngày hội Chủ nhật Đỏ, cùng với hơn 10 bạn tình nguyện viên của trường: “Mình đã hiến máu được 4 lần. Mình phấn khởi khi góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của sinh viên Y khoa nói chung và của sinh viên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói riêng”.

‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 1

Ngay từ sáng sớm nhiều bạn sinh viên đã đến đăng ký tham gia hiến máu.

Để chuẩn bị cho chương trình, các tình nguyện viên đội của Phát đã phải chuẩn bị từ hôm trước từ treo banner, backrop, standee… bàn ghế khu vực hiến máu, đến việc chuẩn bị nước uống, phần ăn cho các bạn sinh viên tham gia hiến máu.

Các bạn tình nguyện viên nhà trường đến sớm, hỗ trợ công tác tổ chức Ngày hội Chủ nhật Đỏ trong các khâu như: Hướng dẫn, ghi thông tin thẻ hiến máu, phát quà cho người hiến máu...

‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 2

Lần đầu tham gia hiến máu Nguyễn Thị Thu Trang (năm thứ tư, khoa Điều dưỡng Kỹ thuật y học, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) không tránh khỏi chút lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ khám sàng lọc và được tư vấn kỹ thì Thu Trang đã yên tâm hiến máu. “Sau lần này, mình sẽ tham gia hiến máu tiếp khi đủ thời gian và điều kiện. Mình cũng sẽ vận động bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu”, Thu Trang tâm sự.

‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 3

ThS. BS Hà Thanh Đạt – Bí thư Đoàn Thanh niên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết: “Hoạt động hiến máu tình nguyện được Đoàn Thanh niên trường phát động hằng tháng. Chương trình này càng ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng ngày kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 4

Anh Lương Văn Minh Tuấn (ngoài cùng, bên phải) - đại diện báo Tiền Phong trao thư cảm ơn đến đại diện Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Một số hình ảnh tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ:

‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 5
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 6
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 7
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 8
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 9
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 10
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 11
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 12
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 13
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 14
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 15
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 16
‘Sau lần hiến máu này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu’ ảnh 17
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.