Sau khi Mũi trưởng Long công khai chuyện ly hôn, fan càng tích cực “đẩy thuyền” Long - Hậu

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cứ tưởng sau khi Mũi trưởng Long công khai chuyện ly hôn, ê-kíp chương trình "Sao Nhập Ngũ" khẳng định Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long chỉ là "tình cảm trong sáng" thì các "shipper" sẽ không "đẩy thuyền" nữa, ai dè thực tế hoàn toàn ngược lại.

Cặp đôi Mũi trưởng Long và YouTuber Hậu Hoàng được cộng đồng mạng cũng như các fan "rần rần" ủng hộ kể từ khi xuất hiện trong chương trình "Sao Nhập Ngũ 2020", mọi động thái liên quan đến cặp đôi này luôn được các netizen soi cực kỹ.

Sau khi Mũi trưởng Long công khai chuyện ly hôn, fan càng tích cực “đẩy thuyền” Long - Hậu ảnh 1

Mới đây, Mũi trưởng Long đã công khai chuyện ly hôn và có một đứa con, thông tin này trở thành tâm điểm gây chú ý trên mạng xã hội. Chẳng những không bị chỉ trích, Mũi trưởng còn nhận về nhiều lời động viên, quan tâm và thông cảm từ các "đồng chí" Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến, Khánh Vân và đông đảo cộng đồng mạng. Không những thế, "thuyền" Mũi trưởng Long và Hậu Hoàng tiếp tục được ủng hộ nhiều hơn cả.

Thế nhưng, hành động "ship" nhiệt tình của fan Long - Hậu lại tạo nên một luồng tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Có dân mạng cho rằng chuyện ủng hộ Hậu Hoàng yêu người đàn ông từng ly hôn như Mũi trưởng Long là không hợp lý, cô nàng hot YouTuber triệu view này xứng đáng có được một anh người yêu xuất sắc hơn thế. Bởi lẽ, Hậu Hoàng không chỉ tài giỏi, dễ mến mà gia thế nhà cô cũng thuộc vào loại "không phải dạng vừa đâu".

Sau khi Mũi trưởng Long công khai chuyện ly hôn, fan càng tích cực “đẩy thuyền” Long - Hậu ảnh 2

Ý kiến này thổi bùng nhiều tranh cãi. Rất nhiều fan đã lên tiếng bênh vực cho Mũi trưởng Long, họ cho rằng chàng Mũi trưởng có con và trải qua một đời vợ nhưng lại là người chân thành, tốt tính, trong quá trình quay Sao Nhập Ngũ 2020 lại có những hành động chăm sóc, quan tâm Hậu Hoàng thì anh rất xứng đáng với cô nàng. Hơn nữa Mũi trưởng Long rất phù hợp với gia đình quân nhân của Hậu Hoàng, điều này khiến hai người dễ thấu hiểu nhau hơn.

Một số bình luận nhận được nhiều tương tác của netizen:

- Cứ tưởng sau khi mọi chuyện đã rõ ràng rồi thì không "ship" gì nữa chứ? Người ta đã nói rõ là tình cảm trong sáng rồi mà. Ship hoài mà không thấy mệt à các bạn, u mê quá vậy nhỉ...

- Ly hôn thì đã sao, 1 đời vợ thì sao? Quan trọng người ta tốt, chân thành thôi mà. Thời đại nào rồi mà còn có những định kiến như vậy. Sang lên đi mấy bạn!

- Thực ra các bạn cứ ship thôi chứ mình thấy không có hợp tẹo nào á. Mũi trưởng Long nói thật là không phù hợp với Hậu đâu, Hậu xứng đáng hơn thế.

- Chuyện riêng tư của người ta mà các bạn bới móc nhiều thế, tới khi người ta lên tiếng khẳng định rồi mà vẫn tiếp tục "chèo thuyền" thì mình cũng chịu luôn mấy bạn. Tém tém lại coi.

Sau khi Mũi trưởng Long công khai chuyện ly hôn, fan càng tích cực “đẩy thuyền” Long - Hậu ảnh 6
Theo Ảnh tổng hợp từ Internet
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.