Sao chổi xanh bay ngang bầu trời lần đầu tiên sau 50.000 năm, có thể nhìn thấy vào lúc nào?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Lần đầu tiên kể từ Thời kỳ Đồ đá, sao chổi xanh sẽ lại xuất hiện. Đây rõ ràng là một sự kiện rất hiếm có, vậy làm thế nào để chúng ta gặp được “vị khách” này?

Một sao chổi xanh lá cây chưa từng được thấy trên bầu trời trong hơn 50.000 năm sẽ bay ngang qua Trái Đất - theo tính toán là vào đêm nay (1/2).

Mặc dù sao chổi này chẳng biết đã bay vòng vòng trong vũ trụ từ bao giờ, nhưng nó mới được các nhà thiên văn học ở California (Mỹ) phát hiện vào tháng 3/2022. NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) gọi nó là “sao chổi bóng tuyết bẩn”, còn tên thật của nó thì nghe ít thú vị hơn: C/2022 E3 (ZTF).

Sao chổi xanh bay ngang bầu trời lần đầu tiên sau 50.000 năm, có thể nhìn thấy vào lúc nào? ảnh 1

C/2022 E3 (ZTF) mới được phát hiện chưa đầy một năm. Ảnh: Dan Bartlett/ AFP/ NASA/ Getty Images.

Và giờ thì vật thể hiếm có này sẽ bay ngang qua và ở gần Trái Đất nhất vào thời điểm giữa ngày 1/2 và 2/2. Gọi là “gần nhất” nhưng nó chẳng gây nguy hiểm cho ai cả, vì nó vẫn cách Trái Đất khoảng 42 đến 44 triệu km, theo EarthSky. Tức là ngay cả khi sao chổi xanh ở gần chúng ta nhất, khoảng cách giữa nó với Trái Đất vẫn gấp hơn 100 lần so với khoảng cách giữa Mặt Trăng với Trái Đất.

Với những người ở bán cầu Bắc như chúng ta thì thời điểm tối ưu để nhìn thấy “quả bóng tuyết bẩn” - thậm chí nhìn bằng mắt thường nếu thời tiết tốt, hoặc muốn nhìn rõ hơn thì dùng ống nhòm hoặc kính thiên văn - là vào lúc sau nửa đêm đến gần sáng, theo trang CNN. Những người ở bán cầu Nam thì sẽ khó quan sát hơn.

Sao chổi xanh bay ngang bầu trời lần đầu tiên sau 50.000 năm, có thể nhìn thấy vào lúc nào? ảnh 2

Một sao chổi màu xanh. Ảnh: NASA.

Khi C/2022 E3 (ZTF) bay qua gần Trái Đất, người quan sát sẽ thấy nó là một vệt mờ màu xanh lá cây ở gần sao Bắc Cực. Nó cũng có thể có màu hơi khác vì sao chổi phản chiếu những màu sắc khác nhau của ánh sáng, tùy theo vị trí của nó.

Sao chổi xanh bay ngang bầu trời lần đầu tiên sau 50.000 năm, có thể nhìn thấy vào lúc nào? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Knet "ném đá" Min Hee Jin hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác
Knet "ném đá" Min Hee Jin hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác
HHT - Hậu họp báo chiều 25/4, Min Hee Jin tiếp tục ngập trong chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng NewJeans, trong khi nhắc tới các nhóm nữ khác - "những đứa con của người khác" kém duyên mà không màng tới họ sẽ bị "bạo lực mạng" vô lý. Đồng thời, nhiều fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi liệu Bang Si Hyuk - chủ tịch của HYBE có tình cảm với Min Hee Jin hay không khi tin tưởng cô tới vậy?
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.