Rủ nhau học ngoại ngữ ‘hiếm’

0:00 / 0:00
0:00
Rủ nhau học ngoại ngữ ‘hiếm’
SVVN - Vài năm trở lại đây, nhóm ngoại ngữ 'hiếm' tại Việt Nam đang dần nhận được sự quan tâm của người trẻ.

Nhóm ngoại ngữ được gọi là “hiếm” là các ngôn ngữ ít người học và chưa phổ biến so với tiếng Anh, Pháp, Nhật, Trung… Tuy nhiên, nhu cầu về các thứ tiếng này: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thái… ngày càng nhiều đã thu hút các bạn trẻ theo học.

Đỗ Thanh Xuân (khoa Ngữ văn Tây Ban Nha, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Mình chọn tiếng Tây Ban Nha vì yêu thích đất nước “bò tót”, sau đó là vì bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha cũng có nhiều nét tương đồng với bảng chữ Quốc ngữ của Việt Nam hiện nay, do cũng có nguồn gốc từ tiếng Latin nên người Việt sẽ học đọc và phát âm không gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó mình tìm hiểu được rằng khi đi du học ở Mỹ hoặc làm cho các doanh nghiệp tổ chức ở Mỹ thì có thêm tiếng Tây Ban Nha cũng là một lợi thế rất lớn.”

Rủ nhau học ngoại ngữ ‘hiếm’ ảnh 1

Một lớp học tiếng Thái tại TP. HCM.

Anh Đinh Phước Long Vũ, nhân viên một công ty xuất nhập khẩu tại TP. HCM, đang theo học tiếng Tây Ban Nha, kể: “Hai năm trước mình ra trường đi làm cho một công ty về xuất khẩu nông sản. Một khách hàng người Argentina đến làm việc và ngỏ ý tìm giúp một thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha. Mình đi tìm giúp nhưng không thể kiếm được. Mình nhận thấy đây sẽ là cơ hội nên theo học qua một giáo viên về hưu, từng công tác tại Chi Lê. Nhờ có ngoại ngữ này mình kiếm được công việc mới lương rất cao. 90% các nước Nam Mỹ nói tiếng này. Nhiều công ty ở Nam Mỹ đang tìm đến Việt Nam làm ăn nên có tiếng Tây Ban Nha sẽ là lợi thế rất lớn”.

Tương tự, Nguyễn Thị Minh Anh (đang du học tại Na Uy) chia sẻ: “Tiếng Na Uy có nhiều điểm tương đồng với tiếng Anh, đến 95%, nên tính ra người Việt mình đã có đến 12 năm học tiếng Anh sẽ không phải làm quen lại từ đầu. Đặc biệt, tại Na Uy khi học Thạc sĩ ở nhiều trường còn được miễn phí 100% học phí nên gánh nặng ở nơi đất khách sẽ giảm bớt. Nếu mình chọn ở những nước như Mỹ, Anh hay Úc thì sẽ khó có được cơ hội này”.

Rủ nhau học ngoại ngữ ‘hiếm’ ảnh 2

Bạn trẻ học ngoại ngữ 'hiếm' trong một buổi giao lưu thực hành tiếng Tây Ban Nha và Đức với người bản xứ.

Nếu như ở nhóm ngoại ngữ đang “hot” được đưa vào giảng dạy trong chương trình phổ thông, việc theo học dễ dàng ở các trung tâm ngoại ngữ thì đối với ngoại ngữ “hiếm” ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về tài liệu, giáo trình và cơ sở giảng dạy.

Cô Trần Bích Trăm, hiện đang là giáo viên dạy tiếng Thái trực tuyến chia sẻ: “Vài năm gần đây, tiếng Thái là một ngôn ngữ đang thịnh hành ở Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn đang muốn tìm hiểu tiếng Thái lại ít có điều kiện tiếp xúc với ngôn ngữ này. Các trung tâm dạy tiếng Thái chỉ tập trung ở các thành phố lớn, học phí của các lớp tiếng Thái còn quá cao đối với một số bạn. Nếu tự học thì chưa có đủ tài liệu, giáo trình và lộ trình học cụ thể.”

Hoàng Phương Thảo, người vừa làm việc và hoàn thành Thạc sĩ tại Tây Ban Nha trở về, nhận định: “Tiếng Tây Ban Nha vẫn tương đối “hiếm" ở Việt Nam. Số người nói tiếng Tây Ban Nha chủ yếu là các cô bác anh chị, các bạn lưu học sinh Cu Ba đi theo diện học bổng Chính phủ, hoặc sinh viên chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha được đào tạo trong nước. Ngôn ngữ này theo mình biết chỉ được đào tạo chính quy tại hai trường đại học là ĐKHXH&NV Hà Nội và TP. HCM. Số lượng đầu vào ở khoa tiếng Tây Ban Nha tại hai trường này cũng chưa tới 100 bạn/khoá. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo tiếng này cũng còn hạn chế và không phải chỗ nào cũng mời các giảng viên hoặc người có trình độ, nghiệp vụ sư phạm giảng dạy. Phương thức tiếp cận chủ yếu dành cho các bạn mong muốn học ngôn ngữ này hiện nay là tự mày mò tìm tòi hoặc tìm tới các lớp nhóm nhỏ, gia sư. Tuy nhiên, nguồn tài liệu cũng như thông tin học vẫn còn nhiều hạn chế”.

Rủ nhau học ngoại ngữ ‘hiếm’ ảnh 3

Các lớp tiếng Thái online cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ.

Bên cạnh đó, học phí cho các loại ngoại ngữ “hiếm”cũng khá cao, từ 200.000 - 500.000 đồng/buổi tuỳ vào số người học và nhu cầu học, trình độ giáo viên… Tại Hà Nội, Viện Cervantes là cơ sở chính thức của viện ngôn ngữ và văn hoá Cervantes Tây Ban Nha, đồng thời cũng là nơi tổ chức kì thi DELE, bằng cấp chính thức của tiếng Tây Ban Nha dành cho người nước ngoài.

Sức hút của các ngoại ngữ “hiếm” là do chưa có nhiều người học, vô tình lại là một lợi thế cho những bạn trẻ quyết tâm theo đuổi. Phụng Nguyễn, chủ kênh YouTube Fah Nguyễn - chia sẻ cuộc sống Thái Lan, có gần 4 năm làm việc tại Thái cho biết: “ Ngôn ngữ là lợi thế của mình vì trao đổi hay trình bày công việc với sếp đồng nghiệp một cách dễ dàng. Đa số các công ty hiện nay sử dụng tiếng Anh nhưng việc có thể nói tốt tiếng Thái ở đất nước của họ thì việc trao đổi công việc là một cái lợi thế. Hiện nay nhiều tập đoàn lớn của Thái đầu tư vào Việt Nam. Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Thái Lan học ngày càng lớn nếu có thể giao tiếp tốt tiếng Thái cộng thêm việc các kiến thức về văn hoá, lịch sử...”.

Rủ nhau học ngoại ngữ ‘hiếm’ ảnh 4

Một buổi học tiếng Tây Ban Nha do giáo viên bản xứ giảng dạy.

Hầu hết bạn trẻ theo học ngoại ngữ “hiếm” đều cho rằng ít gặp cạnh tranh vì chưa phổ biến, mức lương hấp dẫn. Các công việc có yếu tố tiếng ngoại ngữ “hiếm” thường là du lịch, biên phiên dịch, giảng dạy, nhân viên các Đại sứ quán, chuyên viên Quan hệ quốc tế… Ngoài ra, có thể tìm kiếm cơ hội tại các tổ chức phi chính phủ, các dự án nước ngoài ngắn hạn hoặc dài hạn, các công việc liên quan đến phát triển thị trường.

Hiện tại, ngoài các trường đại học thì đang dần xuất hiện thêm nhiều trung tâm dạy ngoại ngữ “hiếm” trực tiếp và cả trực tuyến có hợp tác với các trường đại học bản xứ, tăng cơ hội nhận được chứng chỉ chính quy cho các học viên.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên chấp nhận mức lương thấp không phải để sống mà để học hỏi, hoàn thiện bản thân

Sinh viên chấp nhận mức lương thấp không phải để sống mà để học hỏi, hoàn thiện bản thân

SVVN - “Thực trạng của giới trẻ hiện nay là chưa đi làm đã đòi quyền lợi, họ quên việc đầu tiên là phải cống hiến cho tổ chức, xã hội. Từ tổ chức đó nâng tầm bản thân lên thì tiền sẽ tự đến, thu nhập có sự cân bằng với trình độ. Sinh viên đi làm lương thấp không phải để sống mà để học hỏi, hoàn thiện bản thân”, ông Lê Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Thời trang nam BILUXURY chia sẻ tại Toạ đàm Sinh viên với nghề nghiệp và việc làm thời đại cách mạng 4.0 - Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm TMU 2024.
Những nẻo đường gần xa: khi diễn viên gạo cội trao cơ hội cho những gương mặt trẻ

Những nẻo đường gần xa: khi diễn viên gạo cội trao cơ hội cho những gương mặt trẻ

SVVN - Sau hai bộ phim “giờ vàng” gần đây là "Phố trong làng” và “Làng trong phố", đạo diễn NSƯT Nguyễn Mai Hiền cho thấy anh khá có duyên với chủ đề nông thôn, với câu chuyện của những con người xa quê mưu sinh lập nghiệp nơi phố thị. Những nẻo đường gần xa tiếp tục là một bộ phim như vậy và lần này, đạo diễn Mai Hiền đã đặt niềm tin vào những gương mặt rất mới.
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.