Rộn ràng không khí ngày hội tiếp sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sáng ngày 9/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức ngày hội tiếp sinh cho tân sinh viên với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Hơn 2000 thí sinh trúng tuyển đã hoàn tất thủ tục nhập học và chính thức trở thành tân sinh viên khóa 43.
Rộn ràng không khí ngày hội tiếp sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 1

Công tác tiếp sinh diễn ra vô cùng sôi động và náo nhiệt.

Ngay từ sáng sớm, công tác tiếp đón và làm thủ tục nhập học đã diễn ra vô cùng sôi nổi, náo nhiệt. Dưới sự chỉ đạo sát sao và chuẩn bị chu đáo của lãnh đạo nhà trường, ngày nhập học của các tân sinh viên vừa đảm bảo thuận tiện, nhanh gọn, cũng vừa tạo được không khí vui tươi, phấn khởi. Buổi tiếp sinh đồng thời cũng là sự gặp gỡ, giao lưu của các bạn tân sinh viên khóa 43 trong toàn trường. Tại đây, các bạn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các thầy cô giảng viên trong khoa và các anh chị khóa trên trong Ban chấp hành Liên chi Đoàn để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Qua một vòng khảo sát các hoạt động, thầy Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên các em đặt chân đến với Học viện Báo chí và Tuyên truyền với không khí rất vui tươi và náo động. Các em sinh viên của các khoá trước đã tổ chức rất nhiều các hoạt động để chào đón các bạn tân sinh viên K43. Thầy tin rằng các bạn tân sinh viên K43 suốt thời gian học tập dưới mái trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ.”

Rộn ràng không khí ngày hội tiếp sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 2

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên K43.

Bên cạnh công tác tiếp sinh, rất nhiều hoạt động văn nghệ thú vị, sôi động diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên và thầy cô. Tại đây, những sinh viên khóa mới được các câu lạc bộ, đoàn, khoa tại Học viện chào mừng nồng nhiệt, đặc biệt là từ sự kiện Fire up 2023: Stellarous với các hoạt động như check-in photobooth, sân khấu văn nghệ, minigame,...

Rộn ràng không khí ngày hội tiếp sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 3

Minigame của Fire up thu hút nhiều bạn sinh viên tham gia.

Rộn ràng không khí ngày hội tiếp sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 4

Các bạn sinh viên hào hứng check-in photobooth của Fire up.

Háo hức, mong muốn được đến trường sớm hoàn thiện thủ tục nhập học để trở thành tân sinh viên AJC là tâm trạng chung của khóa 43 sáng nay. “Điều đầu tiên em cảm nhận được là sự nhiệt tình của các anh chị khóa trên, mọi người rất thân thiện và giúp đỡ em. Khi chứng kiến không khí náo nhiệt, em càng muốn tham gia nhiều sự kiện, câu lạc bộ để học hỏi thêm nhiều điều mới” - Minh Huyền chia sẻ.

Rộn ràng không khí ngày hội tiếp sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 5

Các bạn tân sinh viên vui vẻ gặp gỡ trong ngày đầu nhập học.

Đồng hành với các tân sinh viên trong ngày nhập học là cha, mẹ, những người thân trong gia đình. Bên cạnh niềm tự hào, gia đình các em không tránh khỏi nỗi lo lắng khi chứng kiến các con chuẩn bị bước vào một hành trình mới.

Cô Phạm Huyền Trang - Phụ huynh bạn Thanh Giang chia sẻ cảm giác lần đầu đưa con đi nhập học: “Do quãng đường từ nhà đến trường phải di chuyển xa, cả tôi và con gái cảm thấy đôi chút hồi hộp và lo lắng nên đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đến trường đầu tiên này. Báo in vốn là ngành học mơ ước của con gái tôi, ngay từ đầu cả gia đình đã rất ủng hộ em thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khi đến đây tôi rất ấn tượng bởi không khí sôi động cũng như sự năng động, nhiệt tình của các bạn sinh viên. Tôi hy vọng rằng đây là môi trường tốt để con học tập và phát huy hết khả năng của mình”.

Rộn ràng không khí ngày hội tiếp sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 6

Các bậc phụ huynh không quản đường xa, cùng con lên Hà Nội nhập học.

Lứa sinh viên K43 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hứa hẹn tiếp tục mang đến sự nhiệt huyết, khát vọng khẳng định mình, vốn là bản sắc của sinh viên Báo chí. Tiếp nối các hoạt động sôi nổi tại buổi tiếp sinh, chuỗi sự kiện chào tân trường Báo Fire up 2023: Stellarous sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các tân sinh viên qua loạt sự kiện đồng hành, điểm nhấn cuối cùng là đêm đại nhạc hội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.