Qatar 0-2 Ecuador: Chênh lệch đẳng cấp, thua kém kinh nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, chủ nhà Qatar đã gặp rất nhiều khó khăn trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi đẳng cấp thế giới. Trước một đối thủ già dơ và giàu kinh nghiệm từ Nam Mỹ, đội bóng vùng Vịnh đã không thể tạo nên bất ngờ trong ngày đầu ra quân.

Trận đấu khai mạc Fifa World Cup 2022 đã diễn ra với thế trận nằm trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Ecuador. Trái với kỳ vọng của người hâm mộ nước chủ nhà về một đội tuyển Qatar đã có sự chuẩn bị dài hơi và kỹ lưỡng, đội tuyển đến từ Trung Đông đã có một trận đấu lép vế hoàn toàn trước đại diện đến từ Nam Mỹ.

Qatar 0-2 Ecuador: Chênh lệch đẳng cấp, thua kém kinh nghiệm ảnh 1
Ecuador có màn khởi đầu thuyết phục (Ảnh: Getty Images).

Sử dụng sơ đồ 5 trung vệ, Qatar hết sức lúng túng trong việc kiểm soát bóng, và gần như không thể đưa bóng lên phía trên trong suốt cả trận đấu. Tình huống nguy hiểm duy nhất mà đội chủ nhà đem lại là pha đánh đầu không trúng đích trong tư thế trống trải đối mặt với thủ môn của Almoez Ali cuối hiệp một.

Ngược lại, Ecuador đã có một trận đấu áp đảo, thể hiện được lối chơi đã đưa họ vượt qua vòng loại khu vực Nam Mỹ một cách thuyết phục. Hàng tiền vệ bốn người chiếm lĩnh khu vực giữa sân trong suốt cả trận đấu. Khả năng cầm bóng chắc chắn ngay từ phần sân nhà cùng nền tảng thể lực vượt trội đã giúp đội bóng áo vàng tạo ra thế trận lấn lướt.

Phút thứ 15, Estrada ở vị trí trống trải có đường chọc khe mẫu mực cho Enner Valencia thoát xuống, buộc thủ thành Saad Al-Sheeb bên phía Qatar phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, chính Enner Valencia đã đánh lừa được thủ môn Al-Sheeb, đem về bàn thắng đầu tiên cho Ecuador và cũng là bàn thắng đầu tiên của World Cup 2022.

Qatar 0-2 Ecuador: Chênh lệch đẳng cấp, thua kém kinh nghiệm ảnh 2
Enner Valencia (phải) có màn trình diễn đẳng cấp (Ảnh: Pehal News).

Ecuador tiếp tục kiểm soát thế trận với niềm cảm hứng đến từ trung phong Valencia. Gần như không cho đối thủ chạm vào bóng, đại diện Nam Mỹ tiếp tục ghi bàn thứ hai. Phút 31, nhận đường nhả bóng của Caicedo, Angelo Preciado có pha tạt bóng để Valencia nhảy lên đánh đầu dứt khoát và chuẩn xác, hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Đây là bàn thắng thứ 5 anh ghi được trong các kỳ World Cup.

Sau 15 phút nghỉ giữa hiệp, Ecuador chủ động chơi chậm, song vẫn kiểm soát được thế trận. Qatar không thể tạo ra được tình huống nguy hiểm, và chỉ có một pha dứt điểm trúng đích duy nhất. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đại diện Nam Mỹ. Kết quả này phản ánh đúng sự chênh lệch về trình độ giữa một bên là các cầu thủ Qatar chỉ thi đấu tại giải quốc nội và các cầu thủ Ecuador thi đấu tại nhiều nền bóng đá khác nhau, bao gồm cả Ngoại hạng Anh.

Để thua trong trận khai mạc, Qatar trở thành đội chủ nhà World Cup đầu tiên trong lịch sử để thua trận khai mạc. Đội bóng Trung Đông đang bắt đầu cảm nhận được sức nóng của sân chơi thế giới trong lần đầu tiên góp mặt trên sân nhà. Còn đối với Ecuador, họ đã có một khởi đầu thuận lợi trước khi bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé đi tiếp với hai đối thủ rất mạnh còn lại trong bảng là Hà Lan và Senegal.

Qatar 0-2 Ecuador: Chênh lệch đẳng cấp, thua kém kinh nghiệm ảnh 3

Qatar là đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử để thua trận mở màn ở một kỳ World Cup (Ảnh: AMA/Getty Images).

Ở lượt trận thứ hai, Qatar sẽ có cuộc đối đầu đầy thử thách với Senegal trên sân vận động Al Thumana, còn Ecuador sẽ có cuộc đọ sức với Hà Lan trên sân Khalifa International. Cả hai trận đấu đều sẽ diễn ra vào tối 25/11 theo giờ Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.