Mở đầu Ngũ Phúc Lâm Môn, màn debut của Dương Tiện (Đổng Tư Thành/ WinWin) là còi báo của một chiếc "cờ đỏ". Chàng cá cược với "anh em xã hội" đi tìm mỹ nhân trong tranh mà không ngại mạo phạm Lệ đại nương - bị trừng trị xấu mặt giữa phố bèn về Lệ gia "bắt vạ", ép tam nương làm thiếp, lời nói tới hành động đều khinh khỉnh, ra oai. Nhưng tới các tập gần đây, Dương Tiện đã dần biểu hiện là một chiếc "cờ xanh" ngầm.
![]() ![]() |
Dù muốn dày vò Nhạc Thiện (Hoàng Dương Điền Điềm) khi nàng chủ động cầu cứu mình ở rừng trúc nhưng Dương Tiện khó chịu ra mặt lúc hội thiếu gia "tay sai" xúc phạm nàng. Biết nữ quyến của Thẩm gia đang gặp nạn, Dương Tiện lập tức dẫn người tới cứu, "ghim thù" Lệ gia cũng vẫn cứu tỷ muội họ, cho thấy chàng không phải người máu lạnh, nhẫn tâm.
Từ đêm tân hôn cho tới những ngày sau, Nhạc Thiện hết mắng lại đánh chàng. Dương Tiện rõ ràng một thân võ nghệ, cưỡi ngựa, bắn cung hay dùng kiếm đều biết. Chàng hoàn toàn có thể dùng vũ lực khắc chế ngũ nương, bởi dù hung dữ tới đâu, Nhạc Thiện cũng chỉ là nữ nhi không biết võ thuật. Điều này cho thấy Dương Tiện không tệ, biết điểm dừng, ít nhiều tôn trọng thê tử.
![]() |
Một nét "tô xanh" cho Dương nha nội là khi chàng không dùng cách "gạo nấu thành cơm" để ép ngũ nương quy phục. Đối lập với Hà lang quân, vì ưng Nhan nương tử, sợ gia thế Dương gia mà bỏ qua luôn sự cố hoán đổi tân nương, động phòng cùng nàng.
Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) tức giận Lệ gia đổi tân nương giờ chót mà không vén khăn, không nhìn mặt thê tử một thời gian. Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ) bị ép vào thế đã rồi cũng nhất quyết muốn đưa tứ nương về nhà mẹ. Theo đó, Dương Tiện cũng có thể coi là chính nhân quân tử, không quá kém cạnh với các anh rể.
![]() ![]() |
Sự xuất hiện của Dương Tiệp dư (Lam Doanh Oánh) là thêm một minh chứng "tẩy đỏ - hóa xanh" cho Dương Tiện. Cha bán con cầu vinh, mẹ nuông chiều bất phân đạo lý, nên chàng mới trở nên ngỗ nghịch để khỏi phải làm theo ý của ai, như một cách "trả thù" vì căm ghét sự giả tạo của gia đình. Ngày cô phải nhập cung, chỉ có Dương Tiện là người hiểu lòng cô, lén mở lối cho cô bỏ trốn.
Một điểm đáng nghi là có thể Dương nha nội đã phải lòng Nhạc Thiện từ lần giải cứu am Diên Nguyệt. Muốn chọc tức cha mẹ, chàng hoàn toàn có thể chọn bất kỳ một "hổ cái" nào ở Biện Kinh, cớ gì phải nhắm trúng giờ rước dâu nhà họ Lệ để tìm cách đổi kiệu hoa.
Nếu thực sự để bụng Lệ gia vì chuyện cũ, chàng hoàn toàn có thể bỏ cô giống như Hà gia hủy hôn, trực tiếp khiến họ Lệ xấu mặt mà phải nhịn nhục. Nhưng Dương Tiện lại cương quyết cưới bằng được ngũ nương.
![]() ![]() ![]() |
Dương Tiện được xây dựng "đỏ ngoài - xanh trong" thú vị, cũng phải khen ngợi khả năng diễn xuất của Đổng Tư Thành. Lúc lấc cấc, láo lếu rất dễ ghét, nhưng khi "xanh hóa", lúc ăn vạ nhạc mẫu... Tư Thành lại biểu đạt một Dương Tiện khá tinh nghịch, đáng yêu.
Ra mắt với tư cách thành viên của NCT, lấn sân qua diễn xuất không lâu, Đổng Tư Thành đang dần chứng minh tiềm năng sáng với màn ảnh quê nhà.
![]() |