Nữ sinh Học viện Ngoại giao từng là MC SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Võ Nguyễn Trà My (19 tuổi, đến từ Nghệ An), hiện là sinh viên khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Ngoài việc học tập xuất sắc, Trà My còn làm MC kênh TikTok báo Giao Thông, MC song ngữ cho nhiều sự kiện.

Cơ duyên đến với nghề MC

Từ khi còn là học sinh tiểu học, Trà My đã bắt đầu được dẫn các chương trình tại trường. My luôn trân quý mỗi giây phút được đứng trước nhiều khán giả và yêu thích ánh đèn sân khấu; tuy nhiên, chưa bao giờ Trà My nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu theo đuổi công việc này một cách nghiêm túc. “Mãi cho đến năm thứ nhất đại học, khi được đào tạo dẫn chương trình bài bản và được gia đình, thầy cô ủng hộ, mình mới quyết định bước chân vào ngành này. Truyền thông vốn bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, mình muốn sớm tìm ra con đường riêng để tập trung rèn giũa”, Trà My chia sẻ.

Nữ sinh Học viện Ngoại giao từng là MC SEA Games 31 ảnh 1
Trà My trên vai trò là MC song ngữ trong sự kiện 'The night of Truffle Club'.

Thoạt nhìn, công việc dẫn chương trình trông hào nhoáng vì lúc nào cũng xinh đẹp và nổi bật. Tuy nhiên, việc thường xuyên phải trang điểm đậm, làm tóc và đeo lens trong thời gian dài khiến Trà My nhiều lúc cảm thấy không thoải mái. My cũng thường xuyên phải thức khuya để tìm hiểu các kiến thức liên quan đến chương trình và học kịch bản. Trà My tâm sự: “May mắn, mình vẫn có gia đình, thầy cô và bạn bè luôn ủng hộ, giúp đỡ, đó là động lực lớn nhất để mình vượt qua tất cả những khó khăn. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của mình là không dành đủ thời gian cho những người yêu thương, mình cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian quý giá này”.

Nữ sinh Học viện Ngoại giao từng là MC SEA Games 31 ảnh 2
Trà My còn là mẫu ảnh cho một Viện thẩm mỹ.

Nhắc đến kỉ niệm làm nghề mà mình nhớ nhất, Trà My cho biết, cho đến thời điểm này, sự kiện khiến My nhớ nhất là tiệc chào mừng của SEA Games 31 tại tỉnh Bắc Giang. “Tối hôm đó, trang phục của mình là áo dài truyền thống nên có rất nhiều đại diện từ các quốc gia Đông Nam Á xin chụp ảnh kỷ niệm. Đó là vinh dự rất lớn đối với người trẻ như mình. Tuy nhiên, sau đó mình phải về nhà lúc tối muộn và dậy lúc 3h sáng để kịp về Hà Nội tham gia ca học”, Trà My nhớ lại.

Nữ sinh Học viện Ngoại giao từng là MC SEA Games 31 ảnh 3
Trà My cùng đồng nghiệp dẫn chương trình tại SEA Games 31 vừa qua.

Phấn đấu để trở thành một phiên bản tốt hơn

Theo Trà My, để trở thành một MC và bắt đầu dẫn những chương trình bán chuyên không khó. Nhưng, để theo đuổi công việc này lâu dài thì thật sự rất gian nan và nhiều khó khăn, vì không phải ai cũng đáp ứng được lịch trình làm việc khắt khe, yêu cầu về kiến thức ngày càng cao. Bên cạnh đó, sự chỉn chu về ngoại hình cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng.

Nữ sinh Học viện Ngoại giao từng là MC SEA Games 31 ảnh 4
Trà My mong muốn có nhiều thời gian ở cạnh những người mình yêu thương.

“Thông thường, MC sẽ kiêm luôn việc viết kịch bản. Để viết được kịch bản song ngữ, MC không chỉ biên dịch thông thường mà còn phải tìm hiểu xem từ ngữ, câu văn nào phù hợp với bối cảnh của người bản địa để khán giả nước ngoài cảm thấy mình được tôn trọng”, Trà My cho biết.

Nữ sinh Học viện Ngoại giao từng là MC SEA Games 31 ảnh 5
Trà My hy vọng bản thân sẽ luôn nỗ lực, hết mình với đam mê.

Trong thời gian tới, Trà My sẽ tiếp tục công việc MC cho kênh TikTok của báo Giao Thông và thử sức ở các sự kiện song ngữ khác. Tuy nhiên, Trà My sẽ tập trung nhiều hơn cho việc học, việc thực tập và dành thời gian cho những người mình yêu thương.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.