Cảnh Điềm đăng tâm thư xin lỗi sau bê bối quảng cáo sai sự thật, nộp phạt gần 25 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ngày 28/5, "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm có tên trên hạng 1 bảng Hot Search của Weibo vì bị CCTV công bố phải nộp phạt gần 25 tỷ đồng do nhận quảng cáo sai sự thật. Nữ diễn viên có thể sẽ không được phép nhận bất kỳ quảng cáo cho thương hiệu nào trong 3 năm tới.

Trong tâm thư được đăng tải vào trưa ngày 28/5, Cảnh Điềm cho biết cô và ê-kíp đã tích cực phối hợp điều tra sau khi nhận thông báo từ bộ phận giám sát thị trường. Mỹ nhân của Tư Đằng chia sẻ: "Là một người làm nghệ thuật, tôi phải lấy tác phẩm làm điểm xuất phát. Tôi đã nhận thức rõ về thiếu sót của bản thân trong công việc và hoàn toàn chấp nhận quyết định xử phạt của Chi cục Giám sát thị trường. Tôi cũng đã nộp phạt đầy đủ".

Nữ diễn viên khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ nhận bất kỳ sản phẩm tương tự nào như vậy trong tương lai, và đảm bảo sẽ không để sự việc này tái diễn".

Cảnh Điềm đăng tâm thư xin lỗi sau bê bối quảng cáo sai sự thật, nộp phạt gần 25 tỷ đồng ảnh 1

Tâm thư của Cảnh Điềm.

Trước đó, trang CCTV của Trung Quốc đưa tin chỉ đích danh Cảnh Điềm, vào cuối năm 2021, nữ diễn viên đã bị cơ quan giám sát quảng cáo của Tổng cục Quản lý Giám sát thị trường phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định liên quan của Luật Quảng cáo trong việc làm đại diện chứng thức cho các sản phẩm liên quan của một công ty.

"Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" đã làm đại diện cho sản phẩm thực phẩm của công ty này, được quảng cáo có công hiệu ngăn hấp thụ dầu mỡ và đường. Tuy nhiên, không có đủ bằng chứng chứng minh hiệu quả thực tiễn của sản phẩm trên.

Cảnh Điềm đăng tâm thư xin lỗi sau bê bối quảng cáo sai sự thật, nộp phạt gần 25 tỷ đồng ảnh 2

Luật pháp Trung Quốc quy định không cho phép người nào làm đại diện vào quảng cáo cho các sản phẩm thông thường dùng để điều trị, chăm sóc sức khỏe... nếu không xác minh được hiệu quả thực sự của các sản phẩm đó.

Cảnh Điềm nhận được 2,5 triệu NDT (hơn 8,6 tỷ đồng) từ hợp đồng đại diện cho sản phẩm này. Khoản thu nhập kể trên bị coi là bất hợp pháp và đã bị Cục Giám sát thị trường quận Thiên Hà, Quảng Châu tịch thu. Nữ diễn viên bị phạt hành chính 4,6 triệu NDT (gần 16 tỷ đồng). Tổng số tiền phạt và tịch thu là 7,2 triệu NDT (gần 25 tỷ đồng).

Cảnh Điềm đăng tâm thư xin lỗi sau bê bối quảng cáo sai sự thật, nộp phạt gần 25 tỷ đồng ảnh 3

Tin tức vừa nổi lên, trang Weibo của Dior đã nhanh chóng ẩn/ xóa các bài viết liên quan đến Cảnh Điềm. Động thái vốn không lạ từ phía các nhãn hàng khi các ngôi sao tại C-Biz vướng bê bối. - Ảnh: Sạp Báo Hoa Ngữ

Cảnh Điềm đăng tâm thư xin lỗi sau bê bối quảng cáo sai sự thật, nộp phạt gần 25 tỷ đồng ảnh 4

Sự việc của Cảnh Điềm nhanh chóng leo lên No.1 bảng Hot Search trên Weibo.

Sau bê bối này, cư dân mạng cho rằng danh tiếng của Cảnh Điềm có thể bị ảnh hưởng lớn trong mắt công chúng, bởi sự bất cẩn và thờ ơ trước trải nghiệm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, netizen cũng khẳng định bê bối này chưa nặng đến mức khiến Cảnh Điềm bị phong sát như các ngôi sao trước. Nữ diễn viên có thể sẽ không được nhận đại diện quảng cáo cho bất kỳ thương hiệu nào trong ít nhất 3 năm tới.

Cảnh Điềm đăng tâm thư xin lỗi sau bê bối quảng cáo sai sự thật, nộp phạt gần 25 tỷ đồng ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn...", Min Hee Jin nhận bão gạch đá

Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn...", Min Hee Jin nhận bão gạch đá

HHT - Mặc dù phản ứng của công chúng đã có những chuyển biến đáng kể sau khi buổi họp báo của Min Hee Jin diễn ra, tuy nhiên phát ngôn và cáo buộc liên quan tới việc CEO ADOR nhờ vả pháp sư giúp đỡ vấn đề nhập ngũ của BTS đã khiến người hâm mộ toàn cầu tức giận mà chỉ trích Min Hee Jin ảo tưởng quyền lực, đi quá giới hạn.
Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

HHT - Hậu họp báo chiều 25/4, Min Hee Jin tiếp tục ngập trong chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng NewJeans, trong khi nhắc tới các nhóm nữ khác - "những đứa con của người khác" kém duyên mà không màng tới họ sẽ bị "bạo lực mạng" vô lý. Đồng thời, nhiều fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi liệu Bang Si Hyuk - chủ tịch của HYBE có tình cảm với Min Hee Jin hay không khi tin tưởng cô tới vậy?