Phó Bí thư Học viện Ngoại giao: không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hành động vì cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đỗ Quốc Nam (Vĩnh Phúc) là sinh viên khoa Luật Quốc tế và song bằng ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngoại giao. Quốc Nam hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao. Trong quá trình hoạt động, Nam đã có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, phong trào thanh niên và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nam đã chia sẻ lại chặng đường đáng nhớ khi gắn bó với Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

Mình tham gia vào Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao từ năm nhất đại học. Khi đó, mình đã đăng ký vào Ban tài chính - Sự kiện. Ở đây, mình được các anh chị khóa trên hướng dẫn, chỉ bảo rất tận tình. Mình bắt đầu tham gia những sự kiện đầu tiên của Đoàn Thanh niên. Từ đó, mình cảm thấy đây chính là nơi bản thân thuộc về và cho mình nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm trong 4 năm đại học. Sau cả một quá trình cố gắng nỗ lực, hiện mình đang công tác tại Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao với vị trí Phó Bí thư và Trưởng Ban tài chính - sự kiện.

Phó Bí thư Học viện Ngoại giao: không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hành động vì cộng đồng ảnh 1

Nam hiện tại là Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

Trong quá trình công tác, mình đã cùng các nhân sự Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao thực hiện nhiều chương trình, sự kiện dành cho sinh viên và cả những hoạt động xã hội ý nghĩa cho cộng đồng. Một số hoạt động có thể kể đến như: Chào Khóa Mới - Sự kiện chào đón tân sinh viên Học viện Ngoại giao; Miss DAV - Hoa khôi Học viện Ngoại giao; DAV Open House; Tuần lễ sinh hoạt công dân dành cho tân sinh viên; Tết Yêu Thương - chương trình gây quỹ từ thiện mỗi dịp Tết hằng năm; Mùa Hè Xanh; Đối thoại Bộ trưởng với thanh niên Ngoại giao; Cuộc thi tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc;... cùng nhiều sự kiện quan trọng trong và ngoài Học viện.

Sau một thời gian hoạt động, cố gắng cống hiến không ngừng nghỉ cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, mình cũng vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen các cấp như: Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Ngoại giao trong 2 nhiệm kỳ công tác 2021 và 2022; Giấy khen Thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Học viện Ngoại giao năm học 2020 - 2021, năm học 2021 - 2022 của Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao; danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Học viện.

Phó Bí thư Học viện Ngoại giao: không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hành động vì cộng đồng ảnh 2

Quốc Nam đại diện Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao nhận bằng khen của Bộ Ngoại giao từ Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu.

“Đoàn là nhà!”

Đối với mình, Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao không chỉ là một tổ chức chính trị xã hội lớn, đóng vai trò cầu nối giữa sinh viên và các phòng, ban trong Học viện, mà Đoàn cũng là nơi để về, nơi mình được là chính mình, được giải tỏa sau những giờ học, làm việc căng thẳng. Mình cảm thấy mình đã trưởng thành và học hỏi được rất nhiều qua việc tham gia hỗ trợ tổ chức các chương trình của Học viện cũng như của Bộ Ngoại giao. Từ đó, mình đã tích lũy thêm nhiều kỹ năng, có thêm nhiều bạn mới và được học hỏi từ mọi người xung quanh. Có thể nói, từ những trải nghiệm thực tiễn đó, mình đã tự tin hơn, giao tiếp tốt, tự chủ và có chính kiến hơn.

Mỗi hoạt động của Đoàn luôn là một trải nghiệm thực sự đáng nhớ đối với mình. Khoảng thời gian đáng nhớ nhất là những ngày ở văn phòng Đoàn nhiều hơn ở nhà. Trong quá trình làm việc, chắc chắn sẽ có những lần bản thân làm không được tốt. Nhưng mình thấy may mắn khi mọi người xung quanh, từ thầy cô và bạn bè đều sẵn sàng giúp đỡ và góp ý. Từ đó, mình có thể rút kinh nghiệm và làm tốt hơn trong những lần sau.

Phó Bí thư Học viện Ngoại giao: không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hành động vì cộng đồng ảnh 3

Nam (thứ tư, hàng trên cùng bên phải) cùng nhân sự Đoàn trong chương trình Bộ trưởng đối thoại với sinh viên.

Đối với mình, một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất là chuỗi chương trình thiện nguyện “Tết Yêu thương” hằng năm. Khi đó, mọi người được cùng nhau chuẩn bị những phong bao lì xì, những phần quà có ý nghĩa để tặng cho các trẻ em hay những người có hoàn cảnh khó khăn. Đơn giản là cùng nhau quây quần gói bánh chưng bên nồi bếp hồng, cùng nhau trò chuyện khi năm cũ đã qua và năm mới đang gần kề. Mình thấy rằng những hành động nhỏ như vậy cũng đã đóng góp phần nào vào việc phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên hiện nay của Học viện Ngoại giao nói riêng, cũng như thanh niên trên toàn quốc nói chung. Đặc biệt là khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra vào ngày 14 - 16/12 tại thủ đô Hà Nội.

Cân bằng giữa công tác Đoàn và học tập

Trong quá trình công tác và tham gia các hoạt động ngoại khoá, mình cũng đã có khoảng thời gian khó khăn trong việc cân bằng giữa việc học tập và hoạt động. Có những lúc mình cảm thấy áp lực và chênh vênh. Bởi vì bản thân luôn muốn thể hiện tốt nhất. Tuy nhiên, mình nhận thức được rằng không có việc gì trong cuộc sống là dễ dàng. Những lúc như vậy, mình luôn cố gắng sắp xếp lại danh sách việc cần làm, việc gì cần gấp sẽ ưu tiên xử lý trước và dành nhiều thời gian hơn. Đồng thời, mình cũng chia sẻ với bạn bè, thầy cô, gia đình về những vấn đề mình gặp phải để cùng tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Cũng nhờ sự đồng hành của mọi người xung quanh cũng như những thành viên trong Đoàn mà mình đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn và trở nên trưởng thành hơn.

Phó Bí thư Học viện Ngoại giao: không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hành động vì cộng đồng ảnh 4

Nam (ở giữa) chia sẻ rằng quá trình công tác Đoàn giúp bản thân trưởng thành hơn.

Bên cạnh đó, mình cũng không xao nhãng việc học tập. Là sinh viên, mình hiểu rằng việc trau dồi kiến thức là vô cùng quan trọng. Mặc dù quá trình hoạt động khá bận rộn, mình vẫn dành phần lớn thời gian để nghiên cứu, học tập và tích lũy tri thức cho bản thân. Năm 2020, mình và đồng đội đã may mắn được Giải Nhất và Best Strategist tại Diplomacy Game: Race to power. Vinh dự hơn, mới đây, tại cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2022, đội chúng mình đại diện cho Học viện Ngoại giao đã vượt qua hơn 77 đội đến từ các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên khắp Việt Nam để đạt lấy Giải Đặc biệt.

Phó Bí thư Học viện Ngoại giao: không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hành động vì cộng đồng ảnh 5

Nam và đồng đội đại diện Học viện Ngoại giao đã đạt Giải Đặc biệt Olympic Tiếng Anh toàn quốc năm 2022.

Lời nhắn nhủ thanh niên nhân dịp Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, năm 2022

Là thế hệ trẻ, mình nghĩ rằng mỗi cá nhân trong chúng ta cần phải luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh để đến được với cái đích mà mình đã đặt ra. Hơn nữa, cần phải ý thức rằng chúng ta không thể ngủ quên trên chiến thắng, mà luôn phải phấn đấu cho những mục đích cao cả hơn. Mình hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân sẽ dừng lại khi đạt được một thành tựu nào đó. Mình sẽ luôn đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân để cố gắng, phá bỏ giới hạn, thử thách những cái mới, những việc khó để khai phá bản thân. Chúng ta không nên đứng yên để chờ đợi những điều tốt xảy đến với chính mình. Hãy luôn kiếm tìm cơ hội để làm mới bản thân, cũng như có những trải nghiệm mà cuộc đời nên ít nhất một lần có.

Đối với mình, thanh niên nói riêng cũng như giới trẻ Việt Nam nói chung trước hết phải luôn trau dồi bản thân, rèn luyện về mặt thể chất cũng như tinh thần lẫn kiến thức và trau dồi đạo đức. Mỗi người phải là một cá nhân tốt mới có thể tạo nên được một cộng đồng vững mạnh. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, từ những việc nhỏ đó sẽ tạo nên những thay đổi lớn, quan trọng là không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.