Phát hiện kẹo Kera chứa hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cơ quan điều tra đã xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung thường được gọi là kẹo Kera do công ty Asia Life sản xuất là hàng giả. Quá trình điều tra phát hiện sản phẩm này còn chứa hơn hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty cổ phần Asia life, Công ty cổ phần tập đoàn Chị em Rọt và một số công ty tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk. Trong số 5 bị can bị khởi tố, có Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs.

Phát hiện kẹo Kera chứa hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ ảnh 1
Phát hiện kẹo Kera chứa hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ ảnh 2

Trong số 5 bị can bị khởi tố, có Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs. Ảnh: Thời sự VTV

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật hình sự. Căn cứ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt, tạm giam đối với 5 bị can.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức mua 135.325 hộp kẹo Kera biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng 3 - C01; địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc điều tra viên Lưu Thị Thanh Hiếu, SĐT: 0904.582.882) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Phát hiện kẹo Kera chứa hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ ảnh 3

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng", khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. (Ảnh cắt từ video Thời sự VTV)

Cơ quan điều tra đã xác định Sản phẩm thực phẩm bổ sung thường được gọi là Kẹo Kera do công ty Asia Life sản xuất là hàng giả. Từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, Công ty Asia Life sản xuất hơn 160.000 hộp cho Công ty CP Tập đoàn Chị em Rọt, trong đó đã có 135.000 hộp kẹo Kera đã được bán ra thị trường. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện sản phẩm này chứa hơn hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ.

Phát hiện kẹo Kera chứa hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ ảnh 4

Cơ quan điều tra đã xác định Sản phẩm thực phẩm bổ sung thường được gọi là Kẹo Kera do công ty Asia Life sản xuất là hàng giả

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

Theo Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm như sau:

(1) Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.

(2) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Tái phạm nguy hiểm;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

- Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

- Buôn bán qua biên giới;

- Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

- Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

(3) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

- Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500 triệu đồng trở lên;

- Thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng;

- Làm chết người;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

(4) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

- Thu lợi bất chính 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên;

- Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên;

- Làm chết 2 người trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

(5) Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Phát hiện kẹo Kera chứa hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ ảnh 8

MỚI - NÓNG
Em bé 3 tuổi chạy về gọi người cứu bạn đuối nước: Cha mẹ ruột liên hệ lại với bố mẹ nuôi
Em bé 3 tuổi chạy về gọi người cứu bạn đuối nước: Cha mẹ ruột liên hệ lại với bố mẹ nuôi
HHT - Đang chơi cùng với bạn trước cổng nhà thì bất ngờ bạn bị rơi xuống hố sâu đầy nước. Một em bé chưa đầy 3 tuổi ở Nghệ An đã nhanh trí, hớt hải chạy vào gọi người nhà ra cứu bạn thành công. Sau vụ việc, cha mẹ ruột của bé liên hệ lại với gia đình đang nhận nuôi.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Nhà sáng tạo nội dung "Anh Duy Đọc Xong Chưa?": Truyền cảm hứng đam mê với văn hóa đọc

Nhà sáng tạo nội dung "Anh Duy Đọc Xong Chưa?": Truyền cảm hứng đam mê với văn hóa đọc

Trong thời đại mà video ngắn và các nội dung giải trí nhanh chiếm ưu thế, việc lan tỏa thói quen đọc sách dường như trở thành một thách thức. Thế nhưng, giữa guồng quay vội vã ấy, vẫn có những cá nhân chọn đồng hành cùng sách và truyền cảm hứng đọc đến cộng đồng theo cách riêng biệt. Một trong số đó là kênh nội dung "Anh Duy Đọc Xong Chưa?" - nơi sách được kể lại không chỉ bằng tri thức, mà bằng cả cảm xúc và hành trình cá nhân.
Những lời sâu sắc của quan tòa ở Mỹ về người cha hại 2 con để trục lợi bảo hiểm

Những lời sâu sắc của quan tòa ở Mỹ về người cha hại 2 con để trục lợi bảo hiểm

HHT - Một phụ nữ ở Quảng Nam đã bị bắt vì bị nghi làm hại 2 con ruột nhằm trục lợi bảo hiểm. Thực tế, những vụ việc làm hại người thân để lấy tiền bảo hiểm cũng đã từng xảy ra trên thế giới. Trước đây, có một người cha ở Mỹ đã làm hại 2 con cũng để trục lợi bảo hiểm. Khi xét xử vụ việc này, quan tòa đã đưa ra mức án cao nhất có thể, với những lời nói sâu sắc khiến bất kỳ ai cũng phải suy nghĩ và ủng hộ quyết định của ông.