Phan Văn Đức đăng ảnh con gái để cổ vũ tinh thần, bình luận của Hoàng Đức mới gây chú ý

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Các cầu thủ tuyển Việt Nam quả xứng danh các "thánh lầy"! Khi Phan Văn Đức đăng hình con gái để tự cổ vũ tinh thần thi đấu thì hết Hoàng Đức vào "troll" lại đến Đức Huy "cà khịa" hết sức hài hước khiến người hâm mộ cười thích thú.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, tiền vệ Phan Văn Đức đăng tải bức ảnh cô con gái đầu lòng (tên ở nhà là Dâu Tây) kèm theo dòng trạng thái: "Bố cố lên! Hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi về với 3 mẹ con nhé".

Phan Văn Đức đăng ảnh con gái để cổ vũ tinh thần, bình luận của Hoàng Đức mới gây chú ý ảnh 1

"Bố cố lên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi về với 3 mẹ con nhé", dòng chia sẻ của cầu thủ Phan Văn Đức.

Phía dưới phần bình luận, bài đăng nhận được "cơn mưa" lời khen gửi đến gia đình nhỏ của cầu thủ Phan Văn Đức, đồng thời nhiều người hâm mộ cũng dành sự quan tâm đến những bình luận từ đồng đội của anh.

Phan Văn Đức đăng ảnh con gái để cổ vũ tinh thần, bình luận của Hoàng Đức mới gây chú ý ảnh 2

Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng dành lời khen ngợi "Dâu nắm tay quyết tâm thế cơ mà bố nó" khiến Phan Văn Đức thích thú trả lời "Mãi đỉnh bạn ơi".

Giữa hàng trăm bình luận cổ vũ tinh thần cầu thủ và khen bé Dâu đáng yêu thì dòng bình luận của Hoàng Đức nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chàng cầu thủ mang áo số 14 viết: "Xinh trai như bố". Đọc qua lời khen này chắc hẳn ai cũng sẽ thích thú nhưng ông bố Văn Đức lại trả lời: "Thấy sai sai nhé". Đi qua thấy sự bất bình, "quàng tử" Phạm Đức Huy lên tiếng: "Cháu nó là con gái, ông đi kêu đẹp trai như bố? Quỳ!".

Phan Văn Đức đăng ảnh con gái để cổ vũ tinh thần, bình luận của Hoàng Đức mới gây chú ý ảnh 3

Không những vậy, Đức Huy còn "bóc phốt" Hoàng Đức ngay tại chỗ khiến cho anh chàng "chỉ biết câm nín". Đức Huy đã phát hiện ra câu bình luận của Hoàng Đức đã được sửa trước đó với nội dung nhằm trêu học Văn Đức. Đến nỗi, ông bố trẻ xứ Nghệ cũng phải thốt lên khi biết sự thật: "Cay nhỉ".

Theo dõi câu chuyện, người hâm mộ dễ dàng cảm nhận được sự thân thiết giữa các cầu thủ. Trên sân đấu thì hết mình vì màu cờ sắc áo, đoàn kết một lòng còn ngoài đời thường, họ cũng có những khoảnh khắc trêu đùa nhau thoải mái như người một nhà thế này đây.

Hôm nay 15/12, Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có trận tranh tài với tuyển Indonesia trong khuôn khổ vòng loại AFF Cup 2020. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ lập nên thành tích bất ngờ, kéo dài niềm vui chiến thắng sau trận so găng với Malaysia trước đó.

Đối đầu với một đội bóng mạnh trong khu vực nhưng các cầu thủ trẻ tỏ ra không quá căng thẳng, ngược lại họ thể hiện được tinh thần quyết tâm trong những buổi tập.

Phan Văn Đức đăng ảnh con gái để cổ vũ tinh thần, bình luận của Hoàng Đức mới gây chú ý ảnh 7
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.