Nữ thủ lĩnh Đoàn tham gia chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Nữ thủ lĩnh Đoàn tham gia chống dịch
SVVN - “Cô gái sân bay” là biệt danh mà Phạm Ngọc Minh Thy (năm thứ tư, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) được mọi người đặt cho khi thực hiện đón tiếp các đoàn, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất từ nhiều nơi về TP. HCM hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch.   

Yêu công việc “đưa đón”

Bắt nguồn từ việc tìm hiểu và đăng ký tham gia tình nguyện chống dịch do Thành Đoàn TP. HCM phát động, Minh Thy trở thành điều phối viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. HCM. Cô tham gia các hoạt động phân luồng, hỗ trợ người dân tiêm vắc xin tại Bệnh viện Thống Nhất và sau này là đưa đón các đoàn y, bác sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Thực hiện điều phối tại sân bay cùng với hai thành viên khác trong nhóm, công việc hằng ngày của Thy bắt đầu từ 10h sáng đến 11h30 tối. Thy chủ yếu tiếp nhận thông tin các đoàn, liên hệ trưởng đoàn để xác định giờ bay, giờ đến, các vấn đề liên quan đến sức khỏe và hành lý của đội ngũ y, bác sĩ. Sau đó, Thy sẽ liên hệ sắp xếp số lượng xe phù hợp cho từng khung giờ và số lượng phòng nghỉ ngơi cho đoàn. Cuối cùng, cô đón đoàn tại sân bay và hỗ trợ đoàn ăn uống nghỉ ngơi, nhận nhiệm vụ tại các bệnh viện.

Nữ thủ lĩnh Đoàn tham gia chống dịch ảnh 1

Thy ở giữa cùng hai người bạn tình nguyện viên đón các đoàn tại sân bay Tân Sân Nhất.

Minh Thy gắn bó và yêu thích công việc này bởi cô được chứng kiến, cảm nhận sự vất vả, nỗ lực đến 200% của những “chiến binh áo xanh, áo trắng” trong những ngày Sài Gòn chống dịch vừa qua. Thy cho biết, bên cạnh những khó khăn là rất nhiều sự động viên, cảm thông mà cô học được từ hoạt động. “Khi khoác bộ trang phục bảo hộ mình đã không chịu nổi vì nóng bức và bí bách. Vậy mà các y, bác sĩ phải trang bị suốt nhiều giờ liền, nỗ lực giành lấy từng hơi thở, từng sự sống cho bệnh nhân. Họ phải tạm gác lại những dịp đoàn tụ cùng gia đình, vượt qua những sợ hãi riêng để dũng cảm đương đầu cùng dịch bệnh”, Thy tâm sự.

Nữ thủ lĩnh Đoàn tham gia chống dịch ảnh 2

Minh Thy luôn nhiều năng lượng và truyền cảm hứng cho mọi người.

Tích cực hoạt động vì cộng đồng

Minh Thy hiện tham gia hỗ trợ công tác nhiều mảng ở trường, ở địa phương và ở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. HCM. Bên cạnh làm điều phối viên ở sân bay, Thy cũng tham gia hỗ trợ chuẩn bị quà, cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm cho sinh viên khó khăn, các hộ gia đình trong khu vực phong tỏa, nhập liệu và giúp tuyên truyền phòng chống dịch tại Quận Phú Nhuận.

Nữ thủ lĩnh Đoàn tham gia chống dịch ảnh 3

Thy cũng đang là Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Kiến trúc TP. HCM. Qua bốn năm học, Thy đã tham gia và tổ chức nhiều chương trình tình nguyện như "Mùa Hè Xanh", "Tiếp sức mùa thi", dự án cộng đồng “Thắp sáng tuyến đường nông thôn”, sơn vẽ nhà tình nghĩa, tham gia nghiên cứu khoa học và đoạt giải Nhất ở khoa Kiến trúc Nội thất, năm học 2020 – 2021, với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng vật liệu tái chế trong không gian sinh hoạt văn hóa cho trẻ em miền Tây Nam Bộ” nhằm tạo ra sân chơi cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, đồng thời ứng dụng phế thải xây dựng nhằm tiết kiệm chi phí và tài nguyên quốc gia. Thy cũng tham gia tổ chức phong trào ký họa "Dura - UAH chung tay đẩy lùi COVID" (năm 2020) gây quỹ được hơn 50 triệu đồng, ủng hộ cộng đồng và người dân trong công tác phòng, chống dịch.

Nữ thủ lĩnh Đoàn tham gia chống dịch ảnh 4

Minh Thy nhận được nhiều bằng khen vì những thành tích nổi bật trong công tác Đoàn - Hội.

“Mình theo đuổi công tác Đoàn - Hội vì bản thân yêu thích công việc này và mong muốn được góp sức trẻ cho xã hội. Ngoài ra, mình cũng muốn tham gia để tổ chức được nhiều hoạt động thực chất, nhằm khuyến khích người trẻ cùng tham gia xây dựng cộng đồng”, Thy bày tỏ.

Thy từng là Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM). Thy tham gia tổ chức nhiều sự kiện lớn của trường. Năm 2015, Thy đoạt giải Nhất cuộc thi Thủ lĩnh học sinh THPT lần thứ nhất, đạt danh hiệu “Học sinh 3 tích cực”, “Đoàn viên tiêu biểu làm theo lời Bác”... Thy còn vinh dự trở thành đảng viên năm 18 tuổi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.