Nữ sinh xứ Thanh từng đạt doanh thu tháng 180 triệu đồng từ việc kinh doanh online ngay từ năm nhất

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Thị Thùy Linh hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Thùy Linh mang niềm đam mê mãnh liệt với ngành thời trang. Sinh ra và lớn lên ở một vùng kinh tế - xã hội khó khăn của Thanh Hóa, Thùy Linh đã nỗ lực và phấn đấu trở thành một trong những gương mặt có thành tích học tập xuất sắc trong vùng. Gia đình chính là động lực để Linh luôn phấn đấu và phát triển bản thân.
Nữ sinh xứ Thanh từng đạt doanh thu tháng 180 triệu đồng từ việc kinh doanh online ngay từ năm nhất ảnh 1

Lê Thị Thùy Linh, hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Bài học đầu đời về sự tự kiêu

Từ khi học tiểu học, mình đã luôn nằm trong top những bạn học sinh xuất sắc của lớp, được nhiều thầy cô đặt niềm tin và trao cho cơ hội được tham gia Cuộc thi Olympic môn Toán học, môn Tiếng Anh và Cuộc thi chọn học sinh giỏi môn Toán - Ngữ Văn cấp huyện cùng lúc. Chính vì những thành tích đó đã mang lại cho mình sự tự tin, thậm chí có phần tự kiêu và mình quyết định thử sức với ngôi trường THCS trọng điểm của huyện. Chính kể từ đó, mình đã học được bài học đầu tiên về sự tự kiêu. Mình trở nên trầm tính và rụt rè trước những thành tích học tập khủng và tác phong “sang chảnh” của các bạn ở trường. Tuy nhiên, khoảng 2 năm sau, mình nỗ lực không ngừng, trong khi các bạn tham gia các hoạt động ngoại khóa thì mình lại bầu bạn với bàn học và đèn sách. Cứ như vậy đến cấp 3, mình có nhiều thành tích hơn như Giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Vật Lý, Top 10 học sinh có điểm thi đại học cao nhất trường…

Nữ sinh xứ Thanh từng đạt doanh thu tháng 180 triệu đồng từ việc kinh doanh online ngay từ năm nhất ảnh 2

Ngay từ khi cấp 3, Thùy Linh đã đạt được các giải thưởng như: Giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Vật Lý, Top 10 học sinh có điểm thi đại học cao nhất trường…

Nữ sinh xứ Thanh từng đạt doanh thu tháng 180 triệu đồng từ việc kinh doanh online ngay từ năm nhất ảnh 3

Từng đạt doanh thu 180 triệu đồng/tháng từ việc kinh doanh online ngay từ năm nhất

Mình chưa từng hối hận vì bất kì quyết định nào trong đời, trong đó đến với Ngoại thương là một trong những quyết định sáng suốt nhất. Ngoại thương có một môi trường năng động và nhiệt huyết mà mình luôn tìm kiếm, nơi mà mình chưa từng được trải nghiệm trước đây vì sinh hoạt ở một vùng quê nghèo. Ngoại thương dạy mình khiêm tốn, cả sự tự tin và chủ động. Ngay từ năm nhất, mình đã chủ động tìm việc làm thêm, nhưng khác với công việc gia sư mà các bạn sinh viên Ngoại thương thường làm, mình quyết định thử sức bản thân ở một lĩnh vực khác phù hợp với cá tính của bản thân hơn. Mình bắt đầu kinh doanh online về ngành hàng dược mỹ phẩm với số vốn nhỏ nhoi là 2 triệu đồng. Cho đến hiện tại, doanh thu trung bình hàng tháng của mình khoảng 60-70 triệu đồng/tháng. Trong đó, mình nhớ tháng có doanh thu cao nhất rơi vào khoảng 180 triệu đồng. Dù chỉ là thành tích nhỏ nhưng mình luôn thấy tự hào vì chính sự chủ động học hỏi và tìm kiếm thông tin đã giúp mình có được thu nhập khá so với các bạn sinh viên năm nhất.

Nữ sinh xứ Thanh từng đạt doanh thu tháng 180 triệu đồng từ việc kinh doanh online ngay từ năm nhất ảnh 4
Nữ sinh xứ Thanh từng đạt doanh thu tháng 180 triệu đồng từ việc kinh doanh online ngay từ năm nhất ảnh 5

“Tri thức mới làm nên giá trị thực sự của con người

Bên cạnh việc kinh doanh online, mình luôn tâm niệm “Việc kiếm tiền chỉ là phụ, tri thức mới làm nên giá trị thực sự của con người”. Chính vì thế, mình luôn cố gắng cân bằng việc học trên trường và công việc kinh doanh. Cho đến hiện tại, GPA năm vừa rồi của mình là 3.82/4.0 (9.0/10.0), đồng thời mình cũng đang học thêm 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Trung với hy vọng hội nhập cùng dòng chảy toàn cầu hóa trên thế giới.

Nữ sinh xứ Thanh từng đạt doanh thu tháng 180 triệu đồng từ việc kinh doanh online ngay từ năm nhất ảnh 6

Thùy Linh tâm niệm: “Việc kiếm tiền chỉ là phụ, tri thức mới làm nên giá trị thực sự của con người”.

Nữ sinh xứ Thanh từng đạt doanh thu tháng 180 triệu đồng từ việc kinh doanh online ngay từ năm nhất ảnh 7

Dù học ngành kinh tế nhưng mình luôn có đam mê mãnh liệt đối với ngành thời trang từ nhỏ. Thực trạng đạo nhái, kém chất lượng rồi hét giá cao của một số "local brand" Việt luôn khiến mình trăn trở và muốn tạo một sức ảnh hưởng cho ngành thời trang của nước nhà, hy vọng đưa thời trang Việt Nam vươn tới một tầm cao mới. Mình hy vọng tư duy của mình, sự nhạy bén và óc sáng tạo của ngành kinh tế sẽ giúp mình phát triển theo con đường bản thân mong muốn. Mình sẽ luôn nỗ lực và chủ động để bản thân ngày một hoàn thiện hơn và tích lũy nhiều kiến thức hơn. Mình mong rằng các bạn sinh viên hãy xây dựng cho mình mạng lưới Networking, hãy chủ động tìm kiếm tri thức và khám phá tiềm năng của bản thân. Có như thế, các bạn sẽ không bao giờ tụt hậu và mượn câu nói của tác giả Nguyễn Tuấn Anh: “Hãy xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.