Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Là người có số điểm thấp nhất vòng thi Khởi động, Đỗ Thị Phương Thảo (THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh) đã có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục khi vươn lên dẫn đầu ba vòng thi còn lại. Nữ sinh mang về chiến thắng đầu tiên cho Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 với 275 điểm.

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 chào đón sự tham gia bốn thí sinh: Lê Duy Thịnh (trường THPT Mê Linh, Hà Nội), Đặng Võ Minh Thư (trường THPT Lê Quý Đôn, Hậu Giang), Nguyễn Đình Nam Khánh (trường THPT chuyên Hà Tĩnh) và Đỗ Thị Phương Thảo (trường THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh).

Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 ảnh 1

Bốn thí sinh mở màn cho cuộc thi tuần đầu tiên tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24. Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Màn giao lưu thú vị của thí sinh trước khi bắt đầu chương trình. Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, chương trình đã có sự thay đổi về luật chơi cũng như cách tính điểm, bao gồm 4 lượt thi, mỗi lượt thi gồm 6 câu hỏi dành riêng cho từng thí sinh và 1 lượt thi chung dành cho tất cả. Kết thúc phần thi đầu tiên, người đang có lợi thế về điểm số là Minh Thư với 70 điểm, Nam Khánh và Duy Thịnh đang có cùng số điểm 50, Phương Thảo hiện đang có 45 điểm.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, người giải được từ khóa trước khi lật mở hàng ngang thứ hai sẽ giành được 60 điểm, khác với năm ngoái chỉ được 50 điểm. Với từ khóa gồm 4 chữ cái, với dữ kiện từ hai hàng ngang đã được mở ra, Phương Thảo đã nhanh chóng bấm chuông giành trả lời từ khóa và giành được thêm 40 điểm. Màn thể hiện xuất sắc đã giúp nữ sinh “lội ngược dòng” dẫn đầu đoàn leo núi với 95 điểm.

Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 ảnh 2

Nụ cười của người chiến thắng khi giải được từ khóa Vượt chướng ngại vật.

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh vẫn sẽ lần lượt tranh tài trí tuệ cũng như tốc độ bấm máy, đánh chữ qua từng câu hỏi để giành lợi thế. Sau 4 câu hỏi, Phương Thảo vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 175 điểm, sau đó là Nam Khánh với 170 điểm, Duy Thịnh và Minh Thư lần lượt sở hữu 130 và 110 điểm.

Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 ảnh 3

Nữ sinh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu phần thi Tăng tốc.

Tại phần thi Về đích, Phương Thảo lựa chọn 3 câu 20-30-20 điểm. Nữ sinh Quảng Ninh xuất sắc trả lời chính xác hai câu hỏi và giành được thêm 40 điểm, tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 235 điểm.

Tiếp theo, Nam Khánh lựa chọn gói 20-30-20 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Ở hai câu đầu tiên, nam sinh hơi mất bình tĩnh và để mất điểm đáng tiếc vào vào tay Phương Thảo. Tuy nhiên, với sự giúp sức của ngôi sao hy vọng, nam sinh đã trả lời chính xác ở câu hỏi cuối, giành được 180 điểm.

Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 ảnh 4

Nam Khánh thiếu chút may mắn trong phần thi của mình.

Duy Thịnh đã sẵn sàng bước vào phần thi về đích với 20-30-20 điểm, nam sinh liên tiếp trả lời chính xác những câu hỏi trong lĩnh vực sở trường của mình và giành được 110 điểm. Tại câu hỏi cuối cùng, Phương Thảo đã giành được điểm từ Duy Thịnh nhờ sở trường Toán học.

Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 ảnh 5

Duy Thịnh luôn chơi hết mình.

Minh Thư cũng chọn 3 câu 20-30-20 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Dù chỉ trả lời chính xác một câu hỏi, nhưng hai câu hỏi sau không có thí sinh nào trả lời đúng nên Minh Thư vẫn giữ được số điểm 130.

Sau cùng, người giành chiến thắng của Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 đã thuộc về thí sinh Đỗ Thị Phương Thảo (trường THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh) với tổng điểm 275.

Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 ảnh 6

Phương Thảo giành chiến thắng cuối cùng với 275 điểm.

Về nhì với 180 điểm là Nguyễn Đình Nam Khánh (trường THPT chuyên Hà Tĩnh), về thứ ba là thí sinh Nguyễn Đình Nam Khánh (trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) với 130 điểm và về cuối là thí sinh Lê Duy Thịnh (trường THPT Mê Linh, Hà Nội) với 95 điểm.

Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 ảnh 10
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm