Nữ sinh Nhân văn là Trưởng bộ phận Đối ngoại khi chưa tốt nghiệp đại học

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 8/2023, Phương Hà hiện là Trưởng Bộ phận Đối ngoại - Quan hệ phát triển đối tác tại Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (IID). Đây là công việc đúng với chuyên ngành Quốc tế học của nữ sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Phương Hà sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng nổi tiếng. Năm 2019, cô trúng tuyển ngành Quốc tế học, khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội bằng phương thức xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Nữ sinh Nhân văn là Trưởng bộ phận Đối ngoại khi chưa tốt nghiệp đại học ảnh 1
Nguyễn Phương Hà, sinh viên lớp K64 Quốc tế học, khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 8/2023, cô sẽ tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại Giỏi. Hiện Phương Hà là Trưởng Bộ phận Đối ngoại - Quan hệ phát triển đối tác tại Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (IID).

IID là một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận trong lĩnh vực đổi mới và phát triển bền vững, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động từ năm 2018. Viện IID có nhiệm vụ nghiên cứu, cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ và hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến đổi mới và phát triển.

Cô sinh viên ngành Quốc tế học năng động

Chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, cô gái 22 tuổi cho biết, ngay từ năm nhất đại học, cô đã bắt đầu đi làm thêm. Công việc đầu tiên của cô là Lễ tân tại một chuỗi phòng tập cao cấp. Sau đó, cô trải qua nhiều vị trí khác nhau tại các công ty dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nữ sinh Nhân văn là Trưởng bộ phận Đối ngoại khi chưa tốt nghiệp đại học ảnh 2
Phương Hà từng trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau tại các phòng tập gym, yoga.

Phương Hà tâm sự: “Đó là khoảng thời gian mình bị lạc lối với những công việc trái ngành. Đến năm ba đại học, mình mới nhận ra mình thích gì, muốn làm gì và định hướng bản thân như thế nào. Nhưng không vì thế mà mình cảm thấy nuối tiếc với những công việc làm thêm trái ngành trước đây.

Việc từng trải qua nhiều ngành nghề khác nhau đã giúp mình nhận ra bản thân mình thật sự yêu thích và phù hợp với lĩnh vực nào. Công việc cũ cũng dạy mình biết cách đối nhân xử thế, giải quyết vấn đề và các kỹ năng quản lý dự án. Mình nhận ra bản thân là một cô gái thích bay nhảy, yêu tự do, muốn được theo đuổi và phát triển những lý tưởng mới với khát vọng giúp xã hội phát triển bền vững”.

Theo học ngành Quốc tế học, cô và các bạn phải lựa chọn 1 trong 4 chuyên ngành: Quan hệ quốc tế, Châu Âu học, Châu Mỹ học và Nghiên cứu phát triển quốc tế.

Ban đầu, cô rất thích chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. Tuy nhiên càng về sau cho tới năm ba, cô nhận ra mình thích những hoạt động thực tế, muốn được lăn xả vào các dự án, muốn được tiếp xúc và làm việc với các đối tượng được hưởng lợi từ các dự án mà mình nghiên cứu và phát triển xây dựng hơn là việc ngồi trên bàn đàm phán. Vậy nên, cô quyết định theo học chuyên ngành Nghiên cứu phát triển quốc tế.

Phương Hà chia sẻ, học phần trong chuyên ngành Nghiên cứu phát triển quốc tế khiến cô nhớ mãi là môn Hỗ trợ quốc tế được dạy bởi TS. Vũ Thị Anh Thư, hiện là Phó Trưởng khoa Quốc tế học. Khi đọc tên môn học, cô đã rất hào hứng muốn lắng nghe nội dung của học phần. Bởi trong quá khứ và cả hiện tại, Việt Nam là một quốc gia nhận được rất nhiều hỗ trợ từ các quốc gia phát triển trong nhiều lĩnh vực.

Còn học phần khó nhất cũng chính là học phần có liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại của Phương Hà – môn Quản lý dự án phát triển được giảng dạy bởi PGS. TS. Bùi Hồng Hạnh - Trưởng bộ môn Nghiên cứu Châu Âu, khoa Quốc tế học.

“Đây là môn học mình vô cùng sợ vì việc xây dựng ý tưởng và quản lý một dự án có mục tiêu, sứ mệnh là điều rất khó. Bởi còn nhiều vấn đề liên quan tới chủ đề, các hoạt động, ngân sách, địa điểm, hình thức thực hiện. Để tạo nên một dự án ý nghĩa trong thời gian ít nhất 6 tháng đòi hỏi rất nhiều nguồn nhân lực và vật lực”, cô chia sẻ thêm.

Nữ sinh Nhân văn là Trưởng bộ phận Đối ngoại khi chưa tốt nghiệp đại học ảnh 3
Phương Hà cùng hội bạn thân thời sinh viên trong ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học.

Nhận xét về ngành học của mình, Phương Hà cho hay, Quốc tế học là một ngành học mới mẻ tại Việt Nam dù đã có bề dày lịch sử lâu đời và phát triển tại nước ngoài. Cô cảm thấy thật may mắn vì đã tìm được một công việc phù hợp, đúng ngành trước khi tốt nghiệp. Với công việc ấy, cô được vận dụng tất cả những kỹ năng và kiến thức đã học từ các môn học môn chung cũng như các môn của chuyên ngành Nghiên cứu phát triển quốc tế.

Thích theo đuổi các dự án đổi mới sáng tạo

Phương Hà hiện là Trưởng Bộ phận Đối ngoại - Quan hệ phát triển đối tác tại Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (IID). Công việc của cô là nghiên cứu và phát triển các khía cạnh của sản phẩm, để sản phẩm tiếp cận được nhiều người dùng nhất có thể.

Ngoài ra, cô còn quản lý các dự án của IID, tiếp xúc gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các đối tác trong Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Doanh nghiệp Xã hội và Tạo tác động Xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Phương Hà muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS. TS. Trương Thị Nam Thắng - Nghiên cứu trưởng của IID. Đây là người đã tin tưởng trao cho cô cơ hội được thử sức và trải nghiệm với vị trí này khi cô còn chưa tốt nghiệp đại học.

Nữ sinh Nhân văn là Trưởng bộ phận Đối ngoại khi chưa tốt nghiệp đại học ảnh 4
Phương Hà (thứ 3 từ phải sang) cùng PGS. TS. Trương Thị Nam Thắng (ngoài cùng bên phải) tại một sự kiện của Viện IID, tháng 3/2023.

“Cô Nam Thắng là người truyền lửa, là kim chỉ nam dẫn đường cho mình trên hành trình theo đuổi lĩnh vực mới mẻ này. Đối với mình, điều may mắn nhất khi được làm việc tại IID chính là trao quyền để được tự do sáng tạo trong khuôn khổ”, cô chia sẻ.

Trước khi được tin tưởng với vị trí này, Phương Hà đã tích cực đóng góp trong nhiều dự án liên quan. Cô tham gia nghiên cứu và phát triển ba nền tảng sáng tạo thúc đẩy phát triển bền vững trong sự kiện “Drive Innovation for Impact” của Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (IID) trực thuộc Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với hệ sinh thái sáng tạo khởi nghiệp Việt Nam.

Cô cũng từng làm việc trực tiếp với các đối tác trong Hệ sinh thái các mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) như UNDP - Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc; Quỹ The Happiness Foundation (SK Group) hay Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP).

Ngoài ra, cô là Tổng Thư ký cho Catalyst 2030 Chapter Việt Nam - Mạng lưới Kết nối Sáng tạo Xã hội quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy tiến trình đạt mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc vào năm 2030

Mới đây nhất, trong tháng 6/2023, Phương Hà tham gia tình nguyện chương trình Phẫu thuật nụ cười của tổ chức The Operation Smile tại Quảng Ngãi. Đây là chương trình có sự bảo trợ của tập đoàn SK Hàn Quốc - Quỹ The Happiness Foundation (Sunny Vietnam).

Nữ sinh Nhân văn là Trưởng bộ phận Đối ngoại khi chưa tốt nghiệp đại học ảnh 5
Phương Hà (ngoài cùng bên phải) khi là tình nguyện viên chương trình The Operation Smile tại Quảng Ngãi, tháng 6/2023.

Cô gái 22 tuổi bật mí rằng, vì đi làm từ sớm, nên hầu hết mối quan hệ và đồng nghiệp của cô đều là các anh chị, cô chú hơn cô ít nhất 3-4 tuổi. Mọi người đã dạy cho Phương Hà rất nhiều bài học hữu ích, từ các kiến thức chuyên môn cho tới những bài học đối nhân xử thế trong cuộc sống.

Trước khi tốt nghiệp đại học, Phương Hà nhắn gửi: “Nhắc tới thời sinh viên, mình có một cô bạn rất thân từ năm nhất đại học là Anh Thư. Bạn là người đầu tiên mình bắt chuyện trong buổi gặp mặt sinh viên đầu khoá. Tới tận bây giờ, dù không còn gặp nhau trực tiếp nhiều nhưng mình và Thư vẫn luôn ủng hộ và bên nhau mỗi khi cần.

Mình cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới mọi người vì đã đồng hành và dạy mình những bài học kinh nghiệm mà không thể học ở trường lớp hay trên sách vở. Đó là gia đình thân yêu và người bạn đời của mình, nơi làm việc cũ King Fitness, 26FIT và MVP Fitness cùng các đồng nghiệp cũ”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ sinh tài năng mong muốn lan tỏa thông điệp nhân ái tại Chung kết Miss DNC 2024

Nữ sinh tài năng mong muốn lan tỏa thông điệp nhân ái tại Chung kết Miss DNC 2024

SVVN - Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Kế toán, Trường Đại học Nam Cần Thơ. Với sự tự tin, năng động, Nguyệt Thanh đã xuất sắc vượt qua các phần thi và đang chuẩn bị tranh tài để tỏa sáng tại đêm Chung kết Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ (Miss DNC 2024) sắp tới. Dịp lễ 30/4 - 1 /5 này, nữ sinh đã đi tặng những phần cơm cho những hoàn cảnh neo đơn, khó khăn tại Cần Thơ bởi cô quan niệm rằng “cho đi là còn mãi”.
Nữ sinh trường Kinh tế dành tình yêu say mê cho nghệ thuật diễn xuất

Nữ sinh trường Kinh tế dành tình yêu say mê cho nghệ thuật diễn xuất

SVVN - Được nuôi dưỡng ước mơ từ hình tượng của những nhân vật, câu thoại, tình tiết cảm xúc trong các bộ phim, chương trình truyền hình, theo dần năm tháng xây dựng nên ước mơ trở thành diễn viên trong Hà Chi. Đối với cô bạn, nghệ thuật diễn xuất không chỉ đơn giản là việc trở nên nổi tiếng hay được người khác ngưỡng mộ. Mà đó là sự mê đắm vào việc tạo ra những câu chuyện, những nhân vật đầy sức sống, ý nghĩa, tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho người xem và ảnh hưởng tích cực cho cuộc sống.
Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.