Nữ sinh Kinh tế dùng tiền tiết kiệm để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020

SVVN - Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đang là sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Luật kinh doanh. Cô cao 1,72 m, số đo 3 vòng: 80 - 63 - 89 cm, thu hút bởi nhan sắc ngọt ngào, nụ cười duyên dáng. 

Trong đêm Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp được khen ngợi trình diễn tốt và lọt vào Top 35 vòng chung kết.

Nữ sinh Kinh tế dùng tiền tiết kiệm để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1 Đỗ Thị Hà đã giấu bố mẹ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và xuất sắc là 1 trong 35 cô gái được gọi tên cho đêm Chung kết.

Trước đó, nữ sinh từng đạt thành tích Top 45 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020, bước đệm giúp cô tích lũy những kinh nghiệm để phục vụ cho hành trình Hoa hậu Việt Nam hiện tại.

Nữ sinh Kinh tế dùng tiền tiết kiệm để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2 Đỗ Thị Hà, 19 tuổi đến từ Thanh Hoá, hiện đang là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Kinh doanh của trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Đỗ Thị Hà từng có thời gian tự ti về ngoại hình của mình. "Mấy năm trước, mình rất gầy và cao nên hay bị trêu là "cao kều". Nhưng khi theo dõi các cuộc thi sắc đẹp, mình trở nên tự tin về chiều cao và xem đó là một lợi thế", cô nói.

Chia sẻ về mục tiêu của bản thân, Hà cho biết: "Có lẽ, đa phần các thí sinh sẽ mong muốn vị trí cao nhất. Nhưng điều mình mong đạt được nhất là học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân. Còn nếu có vị trí cao thì vui vì đó là thành quả sau bao phấn đấu của mình".

Nữ sinh Kinh tế dùng tiền tiết kiệm để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3 Không phải là thí sinh Hoa hậu Việt Nam nhận được sự chú ý ngay từ đầu cuộc thi nhưng Đỗ Thị Hà đã có những phần thể hiện xuất sắc trong chặng đường tới Chung kết.

Từng có ước mơ thi hoa hậu nhưng đến nay, thí sinh Đỗ Thị (Thanh Hóa) mới thực sự tự tin về nhan sắc và trí tuệ để ghi danh thử sức.

Nữ sinh Kinh tế dùng tiền tiết kiệm để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4 Trong đêm Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà lọt top những thí sinh có phần thể hiện hiện xuất sắc nhất khi không mắc lỗi và có những bước đi catwalk duyên dáng, uyển chuyển.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Việt Nam 2020 mang chủ đề "Thập kỷ hương sắc" cùng với những hoạt động tri ân các bác sĩ tuyến đầu chống dịch cũng là động lực giúp cô dự thi.

Ít người biết rằng, Đỗ Thị Hà đã giấu bố mẹ về chuyện thi hoa hậu và phải chắt chiu từng đồng, dùng tiền tiết kiệm để có chi phí trang trải cho những ngày thi đầu. Bởi ở quê, bố mẹ Hà đều là nông dân và lao động tự do, tài chính gia đình eo hẹp nên cô không muốn bố mẹ vất vả thêm vì mình.

Nữ sinh Kinh tế dùng tiền tiết kiệm để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 5 Hiện tại, cô đang cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 thực hiện các dự án nhân ái cũng như tích cực luyện tập cho đêm Chung kết sắp tới.

"Nhưng khi biết tin con gái lọt vào Bán kết, bố mẹ không những không giận mà còn hỗ trợ thêm kinh phí để mình có thể tiếp tục cuộc thi. Hơn nữa, Ban Tổ chức cũng hỗ trợ thêm về trang phục. Điều đó khiến mình quyết tâm tỏa sáng và đạt được thành tích tốt trong thời gian tới", Hà tâm sự.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.