Nữ sinh học cùng lúc ba trường, là giáo viên IELTS ở tuổi 19

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từng gây chú ý với bài chia sẻ đạt 7.5 IELTS trong khi vừa ôn thi HSK5 tiếng Trung và thi Học sinh giỏi quốc gia ở năm cuối cấp, Ngân Giang gây bất ngờ khi tiết lộ đang học cùng lúc ba trường đại học và làm giáo viên dạy tiếng Anh bán thời gian.

Không có công thức hoàn hảo để quản lý thời gian

Nguyễn Ngân Giang từng là thủ khoa đầu vào ngành Triết học năm 2021 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô cũng là sinh viên ngành Luật học, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội và ngành Hán ngữ quốc tế, Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hoá Bắc Kinh (Bắc Ngữ). Do phía Trung Quốc chưa mở cửa hoàn toàn cho du học sinh, hiện cô vẫn phải theo học dưới hình thức trực tuyến.

Nữ sinh học cùng lúc ba trường, là giáo viên IELTS ở tuổi 19 ảnh 1

Nguyễn Ngân Giang đang học cùng lúc ba trường đại học và làm giáo viên dạy tiếng Anh bán thời gian.

“Mình ứng tuyển vào chương trình 1+4 (năm đầu học tiếng Trung, 4 năm sau học chuyên ngành) của Bắc Ngữ vào cuối lớp 12 bởi thấy khá phù hợp với bản thân. Tình hình dịch bệnh lúc đó còn căng thẳng và mình cũng chưa thật sự sẵn sàng, cả về kinh tế lẫn sức khỏe để chinh chiến nơi đất khách.” - cô nhớ lại.

Nữ sinh học cùng lúc ba trường, là giáo viên IELTS ở tuổi 19 ảnh 2

Sau giờ học, nữ sinh 19 tuổi là giáo viên tại một trung tâm ngoại ngữ, giảng dạy các lớp tiếng Anh bổ trợ và luyện thi chứng chỉ IELTS. Học viên chủ yếu là các em học sinh cấp 3, sinh viên và cả những anh, chị lớn tuổi với nhiều trình độ khác nhau. Theo cô, những người đi làm thường có thái độ học tập nghiêm túc, kiên trì và biết lắng nghe, bởi họ thấu hiểu hơn hết giá trị của đồng tiền cũng như giá trị của kiến thức. Vậy nên dù còn ít tuổi, cô không gặp nhiều khó khăn trong công việc.

Nữ sinh học cùng lúc ba trường, là giáo viên IELTS ở tuổi 19 ảnh 3
Cùng các học viên tại lớp luyện thi IELTS.

Chưa dừng ở đó, Ngân Giang cũng tích cực tham gia vào một số hoạt động ngoại khoá, ví dụ như: Chương trình trao đổi văn hoá trực tuyến "My Ten Years of Change" - Từ sự phát triển cá nhân đến góc nhìn toàn cảnh về sự phát triển xã hội Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, được tổ chức bởi Đại học Ngoại ngữ và Văn hoá Bắc Kinh (BLCU); Sinh viên trao đổi tại Trại hè Đại học Chiết Giang, Trung Quốc; Đại diện sinh viên tham gia kiểm tra công tác SEA Games 31 cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Nhà thi đấu Bắc Ninh.

Nữ sinh học cùng lúc ba trường, là giáo viên IELTS ở tuổi 19 ảnh 4

Đại diện sinh viên tham gia kiểm tra công tác SEA Games 31 cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Nhà thi đấu Bắc Ninh.

Khi đùa rằng "cân" một lúc nhiều việc như thế thì lấy thời gian đâu để ngủ, cô cho biết: “Đây cũng là điều mà mình được bạn bè và học viên hỏi nhiều nhất. Mình chỉ đơn giản sắp xếp thời gian bằng việc phân chia ra 2 phần: fixed (cố định) và flexible (linh hoạt). Những phần cố định thì luôn được ưu tiên như việc học trên lớp, sau đó là tự học. Còn những việc dễ thay đổi như lịch dạy, lịch sinh hoạt Đoàn hay các hoạt động ngoại khoá thì có thể cân nhắc tuỳ từng thời điểm.”

Cô cho rằng không có công thức hoàn hảo để quản lý thời gian hiệu quả, bởi mỗi người sẽ tìm thấy một cách riêng phù hợp với bản thân. Điều mấu chốt là chúng ta nên xác định rõ đâu là ưu tiên, là công việc cần được đặt lên hàng đầu theo từng giai đoạn của cuộc sống.

Nữ sinh học cùng lúc ba trường, là giáo viên IELTS ở tuổi 19 ảnh 5

Tham gia hoạt đông của Liên chi Đoàn - Liên chi Hội khoa Triết học.

Chọn học Triết vì hay tự vấn “ngớ ngẩn” về cuộc đời

Ngân Giang là cựu học sinh trường THPT Khoa học Giáo dục, trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô từng đạt giải Nhất (năm 2020) và giải Nhì (năm 2019) môn Lịch sử tại Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và tham gia đội tuyển thi chọn Học sinh giỏi cấp Quốc gia. Niềm say mê môn Lịch sử cùng những văn bản thời cổ đại đã dẫn lối đưa cô đến với tiếng Trung.

Nữ sinh học cùng lúc ba trường, là giáo viên IELTS ở tuổi 19 ảnh 6

Trái lại, cô tâm sự rằng ban đầu mình không hề thích tiếng Anh. Bởi vì thấy ngoại ngữ này quá phổ biến và dường như trở thành một thứ “tiêu chuẩn” cho tất cả mọi người. Vậy mà càng học lại càng thấy có hứng thú hơn, để giờ đây mỗi ngày được đi dạy tiếng Anh với cô là một niềm hạnh phúc. Ngoài tiếng Anh và tiếng Trung, cô cũng đang học thêm tiếng Pháp.

Châm ngôn sống của cô được gói gọn trong những vần thơ đậm chất triết lý của nhà thơ người Áo Rainer Maria Rilke: “Let everything happen to you/ Beauty and terror/ Just keep going/ No feeling is final” (tạm dịch: Hãy để mọi chuyện được diễn ra/ Dù đẹp đẽ hay khủng khiếp/ Hãy cứ tiếp tục sống/ Không có cảm xúc nào là mãi mãi). Cô miêu tả bản thân là một người “rất thích đọc, hay làm thơ, thích tìm hiểu và thường tự hỏi mấy câu ‘ngớ ngẩn’ về cuộc đời”. Vì thế mà lúc điền nguyện vọng vào đại học, cô thấy Triết học chính ngành học có thể giúp mình tìm được đáp án cho những nghĩ suy trăn trở đó.

Ở trường, Ngân Giang là Bí thư lớp, Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa. Khi là sinh viên năm nhất, cô vinh dự trở thành đại diện phát biểu tại Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Triết học. Hai năm học qua, cô ẵm trọn Học bổng khuyến khích học tập các kỳ, Học bổng từ Tập đoàn Danko và hai lần giành Học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (Học bổng ADF).

Nữ sinh học cùng lúc ba trường, là giáo viên IELTS ở tuổi 19 ảnh 7

Trong các hoạt động xã hội, cô chú ý lựa chọn tham gia những chương trình thể hiện tính bền vững hoặc liên quan đến những thế mạnh của bản thân. Cô là tình nguyện viên online của Liên Hợp Quốc, thành viên Ban tổ chức Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc Hà Nội (Hanoi Model United Nations - HMUN), Diễn đàn kết nối ý tưởng (Vietnam Innovation Summit), sự kiện “TEDxTrangThiSt 2020: Xoay Quanh Chúng Ta”.

Nữ sinh học cùng lúc ba trường, là giáo viên IELTS ở tuổi 19 ảnh 8

Những lúc không phải quay cuồng vì deadline, Ngân Giang hay chơi bóng rổ, cầu lông hoặc thưởng thức món đồ uống yêu thích - cafe hạt phỉ thêm kem tươi và sốt caramel. Cô vẫn luôn khiêm tốn bảo rằng thành tích của mình chưa có gì đáng kể và cần cố gắng nhiều hơn nữa. Cô tự đặt mục tiêu sớm tốt nghiệp hai ngành học tại Việt Nam trong vòng 1.5 năm tới và khi Trung Quốc mở cửa cho du học sinh, Ngân Giang sẽ sẵn sàng vi vu xứ người để hoàn thành nốt tấm bằng còn lại.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.