Nữ sinh giành học bổng hơn 1 tỷ đồng trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tô Huyền My (sinh năm 1997), là du học sinh hệ Thạc sĩ của trường ĐH Sungkyunkwan. Đây là ngôi trường được nhắc đến trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng 'Chuyện tình Sungkyunkwan'. Ngoài ra, đây cũng là ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất Hàn Quốc, thuộc top 5 trường đại học danh giá hàng đầu ở xứ sở Kim chi.

Đậu học bổng cùng lúc 3 trường

Trước đây, Huyền My là sinh viên khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng). Việc du học với My là một cơ duyên, vì vốn cô không có kế hoạch cho việc này.

“Không có ý định đi du học từ trước nên sau khi ra trường, mình đã tìm kiếm công việc ổn định tại một công ty IT Hàn Quốc. Nhưng một người chị đã nói với mình rằng: Người ta cần có nhiều thành tích như em để làm đẹp hồ sơ du học còn em lại chỉ vứt một bên. Du học sẽ là con đường giúp em nhận ra nhiều giá trị cũng như tích lũy được nhiều kiến thức. Vì vậy, mình quyết định lên kế hoạch tìm hiểu Học bổng Chính phủ để apply học bổng”, Huyền My chia sẻ.

Nữ sinh giành học bổng hơn 1 tỷ đồng trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc ảnh 1
Huyền My hiện đang theo học ngành Nghiên cứu ngôn ngữ Hàn, hệ Thạc sĩ tại trường. (Ảnh: NVCC)

May mắn đậu cả 3 trường Sungkyunkwan, Kookmin, Sunmoon, Huyền My lựa chọn Sungkyunkwan, vì đây vừa là một trong những trường đại học top đầu Hàn Quốc, vừa có chế độ hỗ trợ phí kí túc xá riêng cho học giả học bổng Chính phủ. Bên cạnh đó, trường còn được Samsung đầu tư, phát triển về mọi mặt.

Nữ sinh giành học bổng hơn 1 tỷ đồng trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc ảnh 2
Huyền My nhận được Học bổng Chính phủ năm 2021 và bắt đầu sang Hàn du học năm 2022. (Ảnh: NVCC)

Bắt đầu tiếp xúc và làm quen với tiếng Hàn từ bảng chữ cái, Huyền My cho biết, học ngoại ngữ ngoài sự chăm chỉ, cần có tư duy để vạch ra được phương hướng học tập một cách hiệu quả.

“Không ôm đồm quá nhiều mà cần tập trung vào những kiến thức trọng tâm. Ngoài ra, cần luyện khả năng quan sát, lắng nghe vì suy cho cùng, khi học một ngôn ngữ khác, chúng ta cần có khả năng bắt chước để có thể giống người bản địa từ phát âm cho đến lối tư duy, lối hành văn”, Huyền My nói.

Cô chia sẻ, tiếng Hàn là một ngôn ngữ có tính logic cao nên càng học, cô càng thấy hứng thú. Nhưng ngữ pháp của ngôn ngữ này cũng gây cho cô khá nhiều khó khăn, vì trật tự câu của tiếng Hàn trái ngược với tiếng Việt, ngoài ra, có nhiều ngữ pháp tương tự nhau nên khá khó để phân biệt.

Nữ sinh giành học bổng hơn 1 tỷ đồng trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc ảnh 3
Ngoài thành thạo tiếng Hàn, Huyền My còn từng học qua tiếng Pháp và tiếng Nhật. (Ảnh: NVCC)

Bí quyết giành học bổng

Để giành được suất học bổng GKS (học bổng Chính phủ Hàn Quốc) có giá trị hơn 1 tỷ đồng, Huyền My đã mất gần nửa năm để tìm hiểu trên các group Facebook thông tin về học bổng dành cho du học sinh Hàn Quốc, viết bài luận, lập ra list câu hỏi cho phần phỏng vấn và luyện tập trước gương…

Bên cạnh đó, một số thành tích được tích lũy trong quá trình học tập ở trường như: Học bổng khuyến khích học tập suốt 4 năm đại học, Á khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) năm 2019, đại diện khoa Nhật – Hàn – Thái nhận danh hiệu 'Sinh viên tiêu biểu' của Bộ GD - ĐT 2019, Top 20 Chung kết toàn quốc cuộc thi nói tiếng Hàn 'Kumho Asiana 2017', giải Nhất cuộc thi nói tiếng Hàn KLAT khu vực miền Nam 2019, giải Nhì cuộc thi nói KOICA 2019, cùng bằng chứng nhận tham gia thông dịch cho các hoạt động tình nguyện của trường đại học Kyung In, Chungang, Quỹ hòa bình Hàn Việt… đã giúp Huyền My trở thành một trong số ít bạn trẻ giành được suất học bổng giá trị tại Sungkyunkwan.

Nữ sinh giành học bổng hơn 1 tỷ đồng trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc ảnh 4
Từ khi còn trên ghế nhà trường, Huyền My đã luôn nỗ lực để giành được nhiều thành tích. (Ảnh: NVCC)

Là người tự lập nên Huyền My không gặp nhiều vấn đề trong việc thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng đôi lúc nhớ nhà và áp lực vì việc học tập, My cũng rơi vào trạng thái sa sút tinh thần, tưởng chừng như không thể tiếp tục được.

“Điều mình cảm thấy khó khăn nhất có lẽ việc học ở trường. Khoa mình yêu cầu cao nên chương trình học khá nặng, đã từng có lúc mình stress đến nỗi bật khóc trong giờ học, chẳng vì lý do gì cả. Nhưng nhờ sự động viên của người thân, bạn bè, các bạn cùng lớp, cũng như các giáo sư, mình đã lấy lại tinh thần để tiếp tục, My tâm sự.

Nữ sinh giành học bổng hơn 1 tỷ đồng trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc ảnh 5
Huyền My là người Việt Nam thứ hai đoạt giải Trạng nguyên Cuộc thi viết tiếng Hàn dành cho người nước ngoài, do trường ĐH Yonsei tổ chức. (Ảnh: NVCC)

Một trong những vấn đề được các bạn trẻ quan tâm khi đi du học là kỹ năng làm việc nhóm với bạn bè ngoại quốc. Chia sẻ về cách làm việc nhóm với người bản địa khi bản thân là người ngoại quốc duy nhất trong nhóm, Huyền My cho rằng, thay vì ngồi yên chỗ và chờ sự sắp xếp của mọi người, hãy chủ động lên kế hoạch cũng như hỏi các bạn trong nhóm xem mình làm vậy có được không, hay mình cần làm những mục nào. Ngoài ra, nếu các bạn được giao cho phần “dễ thở” hơn thì hãy chủ động đề nghị với nhóm rằng mình sẽ làm những việc khác ví dụ như edit bài, đi in bài phát biểu…

“Mình luôn được các bạn người Hàn quan tâm, cũng như tôn trọng. Sau các bài thuyết trình, các bạn còn vào nhắn tin động viên khen mình nữa nên mình thấy rất vui”, My nói.

Nữ sinh giành học bổng hơn 1 tỷ đồng trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc ảnh 6
Huyền My trình bày về phương hướng của luận văn tốt nghiệp trước giáo sư. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh áp lực học tập, cuộc sống du học sinh của Tô Huyền My còn ngập tràn kỷ niệm với trải nghiệm đáng nhớ trong những lần tham gia lễ hội âm nhạc, gặp gỡ các nghệ sĩ, nhóm nhạc thần tượng K-pop nổi tiếng tại trường. Sau khi hoàn thành 2 năm du học, Huyền My dự định sẽ cho bản thân tạm nghỉ ngơi để “sạc năng lượng” và chuẩn bị cho những cho những kế hoạch giảng dạy riêng của mình.

GKS là học bổng Chính phủ Hàn Quốc được tài trợ bởi NIIED – Viện Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc, tuyển chọn du học sinh gắt gao qua 3 vòng: Lãnh sự quán, NIIED và trường đại học.

Năm 2023, trong 139 quốc gia và vùng lãnh thổ, NIIED tuyển chọn gần 1.000 học giả. Trong đó, Việt Nam được chọn 28 học giả, với track nộp qua Lãnh sự quán và 38 học giả, với track nộp qua trường đại học. Điều kiện duy trì học bổng là GPA mỗi kì đạt 80% trở lên.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.