Nữ sinh gen Z dân tộc Chăm miệt mài đi thi nhan sắc vì một lý do rất đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đàng Thị Kim Lệ (SN 2000) không chỉ hoàn thành việc học văn hóa tại trường, mà còn dành thời gian tham gia các cuộc thi Hoa hậu. Cô nữ sinh gen Z này tích cực đi thi nhan sắc vì muốn hoàn thành ước mơ xây cầu còn dang dở cho bà con vùng khó khăn.

Theo học tại trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Đàng Thị Kim Lệ đang sống tại TP. HCM cùng chị hai và em gái út. Để trang trải chi phí sinh hoạt và học phí, nữ sinh viên chăm chỉ làm mẫu ảnh tự do. Tuy thu nhập từ công việc không đều đặn nhưng Kim Lệ vẫn không từ bỏ ước mơ.

Nữ sinh gen Z dân tộc Chăm miệt mài đi thi nhan sắc vì một lý do rất đặc biệt ảnh 1

Là người dân tộc Chăm, Kim Lệ từng đạt danh hiệu Người đẹp bản sắc của cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, lọt Top 20 cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô cao 1,65 m, số đo ba vòng: 84-60-90 cm.

Nữ sinh gen Z dân tộc Chăm miệt mài đi thi nhan sắc vì một lý do rất đặc biệt ảnh 2

Với mong muốn hoàn thành được ước mơ xây cầu còn dang dở cho bà con vùng khó khăn và thực hiện những dự định vì cộng đồng của bản thân, nữ sinh quyết tâm tham gia Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022. Kim Lệ mong muốn được chạm tay đến ngôi vị cao nhất vì muốn cống hiến sức trẻ cho dân tộc Chăm nói riêng, cho các dự án cộng đồng nói chung.

Nữ sinh gen Z dân tộc Chăm miệt mài đi thi nhan sắc vì một lý do rất đặc biệt ảnh 3

Sau đêm chung khảo vừa qua, Đàng Thị Kim Lệ giành suất đến chung kết “đấu trường” nhan sắc này. Được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật, nữ sinh gen Z chinh phục được giám khảo khó tính Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân. Để tham gia các cuộc thi Hoa hậu, Kim Lệ vẫn ưu tiên sắp xếp thời gian hoàn thành việc học tại trường. Với cô gái Chăm xinh đẹp này, học vấn chính là nền tảng để có thể làm được những việc lớn lao hơn.

Nữ sinh gen Z dân tộc Chăm miệt mài đi thi nhan sắc vì một lý do rất đặc biệt ảnh 4

Chia sẻ về việc hay đi thi Hoa hậu, Kim Lệ từng cho biết: “Mình là một người luôn sống và cháy hết mình với đam mê. Vì thế, mình luôn đi tìm và tạo cho bản thân cơ hội. Mình không sợ khó khăn hay chông gai cản trở con đường đang đi. Mình luôn học hỏi và trau dồi kiến thức cho bản thân. Kim Lệ nghĩ, còn thở được là còn có ước mơ. Mình luôn lắng nghe ý kiến, những lời góp ý từ người khác. Nghe nhưng không phải cái gì mình cũng theo người ta. Với Lệ, nghe để học hỏi, sàng lọc những cái hay, cái đẹp nhưng không hoàn toàn bị ảnh hưởng từ lời nói của người khác”.

Nữ sinh gen Z dân tộc Chăm miệt mài đi thi nhan sắc vì một lý do rất đặc biệt ảnh 5

Dù hành trình tại Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 lần này có như thế nào, Kim Lệ vẫn hiểu bản thân đang cần gì và phải dấn thân như thế nào. Mỹ nhân người Chăm bày tỏ: “Sắp tới, mình sẽ tập trung cao độ hoàn thành các phần thi quan trọng tại cuộc thi. Mình hy vọng những cố gắng của bản thân sẽ gặt hái thành quả nhất định. Nhiều người gặp Kim Lệ ở ngoài cứ bảo mình là Hoa hậu, người mẫu. Mình cũng không biết nên vui hay buồn, bởi vì mình sở hữu một chiều cao chưa lý tưởng".

Nữ sinh gen Z dân tộc Chăm miệt mài đi thi nhan sắc vì một lý do rất đặc biệt ảnh 6

'Nàng mẫu gen Z' bộc bạch thêm: "Nhưng nghĩ lại, mình thấy bản thân còn may mắn hơn nhiều người khác. Không ai có thể ngăn cản chúng ta thực hiện ước mơ của mình, ngoại trừ bản thân chúng ta. Kim Lệ hy vọng động lực của mình sẽ giúp nhiều bạn cùng trang lứa tự tin và yêu bản thân hơn, cống hiến hơn cho xã hội bằng những việc tích cực nhất”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.