Nữ hoàng khen William - Kate trong bài phát biểu cuối năm, không nhắc đến Harry - Meghan

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong bài phát biểu cuối năm theo truyền thống, Nữ hoàng Anh đã gây xúc động khi nói về chồng mình - Hoàng thân Philip, người đã qua đời hồi tháng 4/2021. Ngoài ra, bà khen ngợi vợ chồng cháu trai lớn - Hoàng tử William và Công nương Kate, nhưng không đề cập chút nào đến vợ chồng cháu trai thứ, khiến nhiều fan của Harry - Meghan thắc mắc.

Nữ hoàng Anh đã có bài phát biểu rất hay và xúc động nhân dịp lễ hội cuối năm. Bài phát biểu của bà được nhận xét là sâu sắc và cảm động, đặc biệt là khi bà nhắc đến chồng mình, rằng trong gia đình giờ đây thiếu đi “ánh mắt tinh nghịch” và “tiếng cười thân quen”.

Đây là mùa lễ hội đầu tiên trong hơn 70 năm qua mà Nữ hoàng không có Hoàng thân Philip bên cạnh.

Nữ hoàng Anh khiến người nghe đều cảm thấy nghẹn ngào khi nói: “Ánh mắt tinh nghịch, tò mò đó đến thời khắc cuối cùng vẫn sáng lấp lánh y như lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy”.

Nữ hoàng khen William - Kate trong bài phát biểu cuối năm, không nhắc đến Harry - Meghan ảnh 1

Nữ hoàng Anh đã có bài phát biểu nhân dịp lễ hội cuối năm. Ảnh: Reuters.

Sau đó, Nữ hoàng nói rằng những công việc của Hoàng thân Philip giờ đang được tiếp nối bởi vợ chồng xứ Cambridge.

Bà nhấn mạnh: “Tôi không thể diễn tả hết sự tự hào khi công việc của ông ấy đã được thực hiện và mở rộng bởi con trai cả của chúng tôi, Charles, và con trai cả của Charles là William - với sự hỗ trợ của Camilla và Catherine”.

Nhưng Harry - con trai thứ của Thái tử Charles - cùng vợ là Meghan đã không được nhắc đến tên.

Nữ hoàng khen William - Kate trong bài phát biểu cuối năm, không nhắc đến Harry - Meghan ảnh 2

Vợ chồng William - Kate được khen ngơi trong bài phát biểu của Nữ hoàng. Ảnh: PA.

Điều này khiến nhiều người, có lẽ là các fan của vợ chồng xứ Sussex, không vui. Họ cho rằng, dù Harry - Meghan đã rời khỏi Hoàng gia, nhưng trong bài phát biểu cuối năm, Nữ hoàng đã nhắc đến “gia đình tôi”, thì lẽ ra cháu trai thứ cũng nên được đề cập.

Một số cư dân mạng viết những bình luận như:

“Tôi rất yêu mến và kính trọng Nữ hoàng. Bài phát biểu của bà rất tuyệt vời, trừ việc bà không nhắc gì đến Harry hoặc Meghan”.

“Bài phát biểu năm nay của Nữ hoàng rất tình cảm khi bà nhắc nhiều đến gia đình. Nhưng thật lạ khi không có một lời nào liên quan đến Harry và Meghan cả”.

Nữ hoàng khen William - Kate trong bài phát biểu cuối năm, không nhắc đến Harry - Meghan ảnh 3

Nữ hoàng không nhắc đến tên Harry - Meghan. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, cũng có những người ủng hộ cách làm của Nữ hoàng và viết:

Sau những gì đã xảy ra thì để tránh gây tranh cãi, có lẽ Nữ hoàng sẽ không bao giờ nhắc đến Harry - Meghan trong một bài phát biểu chính thức nữa đâu”.

Nữ hoàng khen William - Kate trong bài phát biểu cuối năm, không nhắc đến Harry - Meghan ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.