Nữ Gen Z tốt nghiệp trường Sư phạm đa năng trên con đường nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mặc dù tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc, nhưng Diệu Linh lại bén duyên hơn với sự nghiệp Biên đạo múa và trở thành giáo viên dạy dance. Với mong muốn trở thành một người làm nghệ thuật đa năng, Diệu Linh không ngại thử sức với nhiều ngành nghề khác nhau, phát triển toàn diện bản thân từng ngày. Cô tin rằng: “Chỉ cần có đam mê, ý chí, quyết tâm, cùng sự kiên định, bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng”.

Lư Diệu Linh (sinh năm 2001) sinh ra và lớn lên tại Sơn Tây, Hà Nội. Mặc dù tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc, nhưng Diệu Linh lại bén duyên hơn với sự nghiệp Biên đạo múa và trở thành giáo viên dạy dance. Bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật từ khi còn nhỏ và phát triển nó một cách mạnh mẽ hơn khi lên đến Trung học phổ thông. Tính đến nay, Diệu Linh đã theo đuổi nghệ thuật được hơn 6 năm.

Nữ Gen Z tốt nghiệp trường Sư phạm đa năng trên con đường nghệ thuật ảnh 1
Lư Diệu Linh (sinh năm 2001) tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.

Diệu Linh sinh ra trong gia đình có người làm nghệ thuật, tuy nhiên thời gian đầu cô bạn hoàn toàn không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Vốn có năng khiếu về ca hát, nên ngay từ khi còn học lớp 11, Diệu Linh đã tham gia vào ban nhạc của một người anh chơi cùng thành lập. Lúc đó, Linh là vocalist trong ban nhạc, thường đi hát tại các phòng trà, quán cà phê, lễ khai trương, các chương trình, sự kiện,... Nhưng vì sợ con gái làm nghệ thuật sẽ vất vả, bố mẹ Linh cho rằng đó cũng chỉ là sở thích nhất thời của tuổi trẻ, vậy nên định hướng gia đình cũng không muốn cô bạn sẽ theo con đường đầy gian truân này.

Tuy nhiên, vì quá đam mê, yêu thích, vậy nên Diệu Linh đã cố gắng thuyết phục gia đình, chứng minh bản thân hoàn toàn nghiêm túc với nghệ thuật. Cô bạn chia sẻ: “Lúc đó đã là học kì II của lớp 12, nhờ sự động viên và ủng hộ, giúp đỡ của anh trai, cuối cùng gia đình đã đồng ý cho mình được theo đuổi ước mơ của bản thân. Đồng thời trong thời gian rất ngắn đó, mình may mắn nhận được sự hỗ trợ ôn luyện thanh nhạc, lý thuyết âm nhạc cấp tốc từ anh trai - hiện đang là giảng viên của Học viện múa Việt Nam. Cùng với sự cố gắng, mình đã đỗ chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương”.

Nữ Gen Z tốt nghiệp trường Sư phạm đa năng trên con đường nghệ thuật ảnh 2
Nữ Gen Z tốt nghiệp trường Sư phạm đa năng trên con đường nghệ thuật ảnh 3
Mặc dù tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc, thế nhưng Diệu Linh lại bén duyên hơn với sự nghiệp Biên đạo múa và trở thành giáo viên dạy dance.

Trong thời gian theo học tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Diệu Linh còn tham gia theo học song song lớp Kỹ năng - Huấn Luyện - Biên đạo múa của Học viện múa Việt Nam. Với những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân học được, tích luỹ tại trường, lớp, cùng sự giúp đỡ của mẹ và anh trai, Diệu Linh đã thử sức nhận dàn dựng các chương trình cho nhiều lớp, trường Tiểu học, THCS, THPT, khối các Cơ quan đoàn thể. Và đã “bỏ túi” được cho mình một số giải thưởng như: Giải nhất Toàn đoàn Giai điệu tuổi hồng cấp Thành phố Hà Nội cùng với trường THPT Sơn Tây - ngôi trường cấp 3 mà Linh đã gắn bó; Huy chương Vàng thành phố Hà Nội tiết mục tốp ca Giai điệu tuổi hồng - cụm trường THPT Sơn Tây; Huy chương Bạc thành phố Hà Nội - tiết mục múa độc lập Hương sắc ngàn năm; Cùng nhiều giải thưởng lớn, nhỏ trong những chương trình khác. Từ những thành tích ấy, đã luôn thôi thúc Linh phải cố gắng phát triển bản thân hơn nữa, luôn muốn làm mới chính mình, trở thành một người làm nghệ thuật đa-zi-năng. Cũng chính vì vậy mà cô bạn đã lấn sân nhiều hơn sang với vũ đạo và phát triển nó cho đến hiện tại.

Nữ Gen Z tốt nghiệp trường Sư phạm đa năng trên con đường nghệ thuật ảnh 4
Nữ Gen Z tốt nghiệp trường Sư phạm đa năng trên con đường nghệ thuật ảnh 5

Tính đến nay, Diệu Linh đã theo đuổi nghệ thuật được hơn 6 năm.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, với mong muốn phát triển những bộ môn nghệ thuật tại quê hương, Diệu Linh đã cùng anh trai mở một trung tâm nghệ thuật chuyên đào tạo về thanh nhạc, nhạc cụ và dance kid với tên gọi “Felix”. Đến nay cô bạn đã có 3 lớp đào tạo dance kid.

Diệu Linh chia sẻ: “Với một cô gái vừa tốt nghiệp ra trường, cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Song song với công việc giảng dạy Piano và con đường ca hát, dàn dựng chương trình, bản thân mình còn mong muốn phát triển đứa con tinh thần này ngày càng lớn mạnh hơn. Vốn là một người rất cầu toàn trong công việc, vậy nên khi đã bắt đầu làm, mình đều mong tất cả mọi thứ sẽ thật sự chỉn chu để đạt được kết quả tốt nhất. Và mình sẽ sống hết mình, làm việc chăm chỉ để đạt được những điều bản thân mong muốn. Mình hiểu rằng, thành quả không phải ngày, một ngày hai có được, mà nó là cả một quá trình cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ”.

Nữ Gen Z tốt nghiệp trường Sư phạm đa năng trên con đường nghệ thuật ảnh 6
Nữ Gen Z tốt nghiệp trường Sư phạm đa năng trên con đường nghệ thuật ảnh 7

Với mong muốn trở thành một người làm nghệ thuật đa năng, Diệu Linh không ngại thử sức với nhiều ngành nghề khác nhau, phát triển toàn diện bản thân từng ngày.

Đối với quan điểm của Diệu Linh, con đường nghệ thuật hay bất kể một ngành nghề nào, đều có những khó khăn, vất vả nhất định. Thế nhưng, ngoài có tài năng, cơ hội, còn cần phải có thêm một chút yếu tố may mắn. Giống như câu nói: “Vạn sự khởi đầu nan”. Diệu Linh tin rằng, chỉ cần có đam mê, ý chí, quyết tâm, cùng sự kiên định, bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nữ Gen Z tốt nghiệp trường Sư phạm đa năng trên con đường nghệ thuật ảnh 8
Nữ Gen Z tốt nghiệp trường Sư phạm đa năng trên con đường nghệ thuật ảnh 9

Diệu Linh tin rằng: “Chỉ cần có đam mê, ý chí, quyết tâm, cùng sự kiên định, bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng”.

Với mong muốn trong sự nghiệp làm nghệ thuật được học hỏi nhiều điều mới, cùng những kinh nghiệm quý báu của những tiền bối đi trước, qua đó trau dồi thêm cho bản thân nhiều kiến thức, phát triển và hoàn thiện bản thân. Diệu Linh luôn tâm niệm, thành công là điều bất cứ ai cũng đều mong muốn đạt được trong cuộc sống, và bản thân Linh cũng vậy. Tuy nhiên, với tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ và cần nhiều thời gian, cũng như kinh nghiệm để có thể đạt đến được thành công, Diệu Linh mong muốn “đứa con tinh thần” của bản thân sẽ lan toả những giá trị tốt đẹp và nhân văn, không chỉ trong nghệ thuật mà còn cả trong cuộc sống hàng ngày!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.