Nữ đảng viên trẻ tuổi nhất trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Thị Tú Anh là sinh viên năm thứ tư, chuyên ngành Marketing, trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Cô hiện đảm nhiệm các vị trí: Chi hội trưởng Chi hội D20M01A, Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB ‘Sinh viên 5 tốt’, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường.

Năm 2022 Tú Anh là đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, là đảng viên trẻ tuổi nhất trong Đảng bộ nhà trường.

Nữ đảng viên trẻ tuổi nhất trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương ảnh 1

Nữ sinh Lê Thị Tú Anh, Đảng viên trẻ tuổi nhất trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.

Trong suốt 4 năm học tập tại trường, Tú Anh luôn có kết quả học tập Tốt. Cô tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và gặt hái một số thành tích đáng kể, trong đó tiêu biểu là đề tài nghiên cứu về “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động làm việc nhóm của sinh viên năm thứ ba, khoa Quản trị và khoa Dược, trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương”, được Hội đồng khoa học chọn là bài báo xuất sắc nhất phân ban Kinh tế tại hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên BETU lần I, năm 2022 và đoạt giải Ba cuộc thi “Sinh viên BETU khởi nghiệp năm 2023”, với sản phẩm “Ống hút cỏ sậy”.

Ngay từ khi biết đến các tổ chức Đoàn - Hội cùng với bầu nhiệt huyết và đam mê trong công tác Hội, Tú Anh đã phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong tất cả các hoạt động phong trào của Hội và gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Tú Anh đã tham gia tích cực các hoạt động như: Tham gia 'Mùa Hè Xanh', tiếp sức đến trường, chương trình thiện nguyện và nhiều hoạt động khác. Qua đó, cũng là động lực để Tú Anh phấn đấu đạt giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' năm 2023.

Nữ đảng viên trẻ tuổi nhất trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương ảnh 2

Tú Anh nhận danh hiệu 'Sao Tháng Giêng' năm 2023'.

Ngoài ra, Tú Anh còn là Bí thư Chi Đoàn khu phố Đồng An 3, phường Bình Hoà, TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) từ năm 2020 đến nay, cô luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động chăm lo tại địa phương như: Phòng, chống dịch COVID-19, 'Trung Thu cho em', Sân chơi cuối tuần cho các em thiếu nhi trên địa bàn, chương trình thiện nguyện…

Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhằm tuyên dương, khen thưởng sinh viên là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, trong công tác hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Cùng với đó, là một loạt thành tích đáng ghi nhận như: Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2015 – 2023; danh hiệu là “Bí thư Chi đoàn tiêu biểu” tỉnh Bình Dương năm 2023; Đạt thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương”, giai đoạn 2021 – 2023; Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” TP. Thuận An, năm 2022; Đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn tiêu biểu” TP. Thuận An, năm 2023.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.