Nữ chính "Người Ấy Là Ai" bất ngờ đăng ký dự thi Hoa hậu, nhan sắc ngoài đời có giống ảnh mạng?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, cô nàng Hoàng Kim Chi - nữ chính "Người Ấy Là Ai" tập 3 mùa 4 bất ngờ khoe hồ sơ đăng ký tham dự Miss Grand Vietnam 2022, đồng thời cô còn tham khảo ý kiến cộng đồng mạng về việc nên gửi hình ảnh nào để dự thi.

Được biết đến là một hot TikToker đảm nhận nhiều vai trò như kinh doanh online, chụp mẫu ảnh... Hoàng Kim Chi (sinh năm 1997, quê Quảng Trị) mỗi khi lên sóng đều khiến người đối diện không thể rời mắt bởi làn da trắng mịn màng, gương mặt thanh tú cùng nguồn năng lượng tích cực từ nụ cười toả nắng.

Nữ chính "Người Ấy Là Ai" bất ngờ đăng ký dự thi Hoa hậu, nhan sắc ngoài đời có giống ảnh mạng? ảnh 1

Cô nàng hot TikToker với 2,4 triệu lượt theo dõi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những mẹo làm đẹp hay các clip nhảy trên kênh của mình thu hút lượt tương tác "khủng".

Hoàng Kim Chi cũng từng gây chú ý khi xuất hiện với tư cách là nữ chính của tập 3 Người Ấy là Ai mùa 4. Ngay từ clip giới thiệu, cô nàng đã gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp thu hút cùng thần thái tự tin.

Nữ chính "Người Ấy Là Ai" bất ngờ đăng ký dự thi Hoa hậu, nhan sắc ngoài đời có giống ảnh mạng? ảnh 2

Mới đây, hot TikToker 25 tuổi vừa cập nhật đoạn video ngắn trả lời một số thắc mắc của cộng đồng mạng. Trong đó, một tài khoản đã để lại lời "thách thức" cho người đẹp: "Thách chị đi thi Hoa hậu ấy". Đáp lại fan, cô nàng sinh năm 1997 bất ngờ khoe hồ sơ có logo của Miss Grand Vietnam 2022, đồng thời cô còn tham khảo ý kiến công chúng về việc nên gửi hình ảnh nào để dự thi.

Nữ chính "Người Ấy Là Ai" bất ngờ đăng ký dự thi Hoa hậu, nhan sắc ngoài đời có giống ảnh mạng? ảnh 3

Trước đó Hoàng Kim Chi từng bật mí về ý định tham gia thi hoa hậu. Cô nàng diện đôi giày cao gót được mệnh danh là “giày hoa hậu” và thực hiện những bước catwalk đầy uyển chuyển khiến dân tình không khỏi tò mò về dự định lấn sân vào các cuộc thi hoa hậu. Kim Chi từng chia sẻ rằng, với chiều cao 1m66, cô nàng vẫn còn thiếu tự tin. Việc đăng ký tham gia thi Miss Grand Vietnam 2022 đã cho thấy sự quyết tâm thể hiện mình của cô nàng.

Nữ chính "Người Ấy Là Ai" bất ngờ đăng ký dự thi Hoa hậu, nhan sắc ngoài đời có giống ảnh mạng? ảnh 4

Tuy nhiên, nhan sắc đời thực của nàng hot TikToker này cũng là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Khi xuất hiện trong tập 3 mùa 4 Người Ấy Là Ai, gương mặt của Hoàng Kim Chi trông có phần chững chạc hơn so với loạt clip trên TikTok nhưng vẫn nổi bật với thần thái tươi tắn. Cùng chờ đợi xem Hoàng Kim Chi sẽ thể hiện mình như thế nào tại Miss Grand Vietnam 2022 nhé!

Nữ chính "Người Ấy Là Ai" bất ngờ đăng ký dự thi Hoa hậu, nhan sắc ngoài đời có giống ảnh mạng? ảnh 8
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.