NSƯT Xuân Bắc - Đại sứ truyền cảm hứng hiến máu thiện nguyện của sự kiện Chủ Nhật Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ tiết lộ NSƯT Xuân Bắc như một đại sứ không chính thức của hoạt động hiến máu thiện nguyện. Bởi anh luôn nhiệt huyết đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ suốt nhiều năm qua và nhận được sự yêu mến nhiều bạn trẻ khi tham gia hiến máu.

Ngày 12/12, họp báo khởi động chuỗi hoạt động hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 đã chính thức diễn ra. NSƯT Xuân Bắc cũng là một trong những khách mời góp mặt. Đồng hành cùng chương trình Chủ nhật Đỏ nhiều năm liền, NSƯT Xuân Bắc thường xuất hiện để khuấy động không khí buổi hiến máu.

NSƯT Xuân Bắc - Đại sứ truyền cảm hứng hiến máu thiện nguyện của sự kiện Chủ Nhật Đỏ ảnh 1

Sự xuất hiện của NSƯT Xuân Bắc tại chương trình luôn khiến các bạn trẻ hào hứng, phấn khích hơn bao giờ hết. (Ảnh: Công Thắng)

Tại buổi họp báo, Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 đã gọi NSƯT Xuân Bắc là đại sứ không chính thức của chương trình. Bởi mỗi khi anh xuất hiện đều mang đến bầu không khí đầy năng lượng cho buổi hiến máu, nhiệt huyết hơn, sôi động hơn.

NSƯT Xuân Bắc - Đại sứ truyền cảm hứng hiến máu thiện nguyện của sự kiện Chủ Nhật Đỏ ảnh 2

NSƯT Xuân Bắc tại buổi họp báo.

Chia sẻ trong buổi họp báo, NSƯT Xuân Bắc bộc bạch: "Tôi tham gia chương trình với nhiều vai trò khác nhau. Nhưng tôi muốn tham gia chương trình với chức danh là một nghệ sĩ. Bởi tôi coi đó như một việc mình cần phải làm để cống hiến cho xã hội. Tinh thần hứng khởi, nhiệt huyết của tôi có được một phần là được lan tỏa từ tinh thần của ban tổ chức. Và tôi rất biết ơn khi có cơ hội tham gia và truyền cảm hứng tới nhiều bạn trẻ khác về tinh thần hiến máu tình nguyện. Trong tương lai, tôi chắc chắn vẫn sẽ đồng hành với Chủ nhật Đỏ và đóng góp một phần công sức để lan tỏa chương trình này đi xa, rộng, mãi mãi."

NSƯT Xuân Bắc - Đại sứ truyền cảm hứng hiến máu thiện nguyện của sự kiện Chủ Nhật Đỏ ảnh 3

NSƯT Xuân Bắc sẽ "tái xuất" trong ngày khai mạc sự kiện Chủ Nhật Đỏ 18/12 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Lễ khai mạc chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 sẽ được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào ngày Chủ Nhật, 18/12 tới. Chương trình do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/ thành phố tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV sẽ nỗ lực tập trung giải quyết tình trạng thiếu máu phục vụ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, mang lại hy vọng sống cho các bệnh nhân.

Chủ nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, các tỉnh, thành Đoàn, các đơn vị trường học, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thường niên. Năm 2023, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV dự kiến được tổ chức trong 4 tháng (11/2022 – 2/2023) tại 40 tỉnh/thành phố, và tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu cho cứu chữa các nạn nhân tai nạn giao thông và điều trị bệnh nhân dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.

MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.