Những trí thức trẻ đưa nền nông nghiệp vươn xa

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong số 43 thanh niên trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2023, có 5 trí thức trẻ là chủ công trình nghiên cứu khoa học, các sáng kiến tạo ra sản phẩm thiết thực, được bà con nhân dân ứng dụng phục vụ hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Họ là những 'hạt nhân' để tạo nên giá trị gia tăng cho xã hội và góp sức đưa nền nông nghiệp vươn xa.

Giải pháp IoT thông minh cho nông nghiệp

Ngoài là tác giả, đồng tác giả của 6 giống lúa ứng phó với biến đổi khí hậu, TS Chu Đức Hà - Giảng viên Khoa Công nghệ Nông nghiệp (trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) cùng cộng sự đã nghiên cứu phát triển các giải pháp IoT thông minh trong cảnh báo sâu bệnh và trong điều khiển tưới chính xác để giải quyết hai bài toán lớn cho sản xuất nông nghiệp hiện nay. TS Chu Đức Hà và nhóm nghiên cứu đã xây dựng và phát triển hệ thống IoT trong cảnh báo sâu keo mùa thu gây hại cây ngô tại các tỉnh phía Bắc.

Những trí thức trẻ đưa nền nông nghiệp vươn xa ảnh 1

TS Chu Đức Hà là một trong 43 thanh niên nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2023.

Đây là giải pháp cho phép thu thập các chỉ số môi trường kèm theo sự xuất hiện của sâu keo mùa thu hại cây ngô, từ đó đưa ra cảnh báo sớm và dự đoán xu hướng xuất hiện và diễn biến dịch trên đồng ruộng. Hiện nay, các hệ thống bẫy sâu keo mùa thu sử dụng pheromone thông minh đã được lắp đặt và đi vào sử dụng tại nhiều địa phương trồng ngô sinh khối, từ đó giúp giảm thiệt hại từ sâu keo mùa thu và giảm chi phí phun thuốc.

Đáng chú ý, ứng viên và nhóm nghiên cứu có độc quyền sáng chế liên quan đến giải pháp hệ thống tưới chính xác trong canh tác thông minh ở các mô hình nhà màng, nhà lưới. Sáng chế này cho phép tự động pha trộn các dung dịch dinh dưỡng, từ đó điều khiển tự động và thông minh nhằm cung cấp một lượng dung dịch tưới chính xác cho các vị trí cây trồng trong mô hình nhà màng, nhà lưới. Hiện nay, giải pháp này đã được áp dụng thành công tại các nhà lưới, nhà màng sản xuất rau sạch hữu cơ trên địa bàn Hà Nội. Trong thời gian tới, giải pháp này được đưa ra thử nghiệm tại các khu vực sản xuất rau sạch cung cấp cho Hà Nội và các địa phương lân cận.

Chuyển giao kỹ thuật cho nông dân

Được biết đến là một kỹ sư nỗ lực chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật, anh Dương Phú Tiến (TP. Hồ Chí Minh) đã tham gia hơn 15 đề tài, chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã được nghiệm thu.

Những trí thức trẻ đưa nền nông nghiệp vươn xa ảnh 2

Anh Dương Phú Tiến, được biết đến là kỹ sư nỗ lực chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Trong quá trình công tác, anh đã tham gia nhiều sáng kiến giúp cho các cá nhân và doanh nghiệp tham gia ươm tạo tại đơn vị có doanh thu và tiết kiệm được thời gian sản xuất cây giống cũng như giảm giá thành sản xuất tăng lợi nhuận kinh tế nhiều hơn trong lĩnh vực sản xuất cây giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Cụ thể, sáng kiến "Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật để sản xuất cây giống dược liệu Cốt khí củ (Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.)", quy mô sản xuất 20.000 cây giống Cốt Khí Củ trong 1 năm mang lại lợi nhuận 130 triệu đồng cho đơn vị ứng dụng; Sáng kiến "Nhân giống cây Cúc gai dài bằng phương pháp nuôi cấy mô" với quy mô sản xuất 35.000 cây Cúc gai dài trong năm mang lại lợi nhuận 140 triệu đồng cho đơn vị ứng dụng; Sáng kiến "Ứng dụng hệ thống ngập chìm (TIS) Plantima để nhân nhanh sinh khối rễ cây dược liệu Lan một lá", với quy mô sản xuất 50 kg sinh khối thân rễ tươi của Lan một lá trong năm mang lại lợi nhuận 20 triệu đồng cho đơn vị ứng dụng…

Những đề xuất, hiến kế của anh Dương Phú Tiến cho các hoạt động Đoàn, tập trung ở đối tượng thanh niên nông thôn đó là phát triển mô hình nhân giống cây không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật cho năng suất cao là rất cần thiết và nên nhân rộng. Việc xây dựng nhiều mô hình liên kết với nhau, phối hợp với các đầu mối tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm cũng là một nhiệm vụ cần được ưu tiên.

Những trí thức trẻ đưa nền nông nghiệp vươn xa ảnh 3

chị Phạm Quỳnh Nga - Kỹ sư chuyển giao tiến bộ khoa học - Kỹ thuật tỉnh An Giang.

Còn chị Phạm Quỳnh Nga - Kỹ sư chuyển giao tiến bộ khoa học - Kỹ thuật tỉnh An Giang cũng đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiều nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như: Lớp bồi các kỹ năng phục vụ công tác, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số cho đối tượng công chức, viên chức thuộc ngành nông nông nghiệp; bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho công chức, viên chức hình thành đội ngũ giảng viên nguồn ngành nông nghiệp; tổ chức các lớp thực hành, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài tỉnh; tập huấn nâng cao năng lực cho thanh niên, người lao động nông thôn và nông dân ở các lĩnh vực khác nhau.

Đặc biệt, chị Nga đã triển khai hỗ trợ thực hiện nghiên cứu “Đánh giá khả thi mô hình làng tuần hòa thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh An Giang” do Trung tâm Khuyến nông chủ trì thực hiện.

Từ ngày 11 - 13/11/2023, tại TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với sự đồng hành của Sabeco phối hợp tổ chức “Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII năm 2023”.

Chương trình nhằm động viên, cổ vũ thanh niên nông thôn vươn lên làm giàu, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.