Những người trẻ mang khát vọng cống hiến gửi năm mới 2024

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày đầu tiên của năm mới 2024, xin chúc các bạn đọc của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong một năm nhiều sức khoẻ, nhiệt huyết và thành công! Sinh Viên Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với các bạn trẻ cả nước về những dự định, ước mơ và khát vọng gửi tới năm 2024.
Những người trẻ mang khát vọng cống hiến gửi năm mới 2024 ảnh 1
Thiếu uý QNCN Nguyễn Tiến Đức, VJ Mai Hoa và Tiktoker “triệu view” Hoàng Hiệp cùng nhìn lại hành trình đã qua và chia sẻ những dự định, mục tiêu của năm 2024.

Mang sức khoẻ, trí tuệ để cống hiến cho đất nước

Với thiếu uý QNCN Nguyễn Tiến Đức, năm 2023 là một năm đầy biến động, nhiều khó khăn và cả sự mất mát không thể bù đắp. Thế nhưng, biến khó khăn thành động lực, “chú bộ đội” điển trai ấy đã tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội và đạt được nhiều giải thưởng quý giá.

Những người trẻ mang khát vọng cống hiến gửi năm mới 2024 ảnh 2
Tiến Đức sáng tác ‘’Chùm ca khúc về những người lính anh hùng’’ để chào mừng 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả cả nước.

Nhìn lại một năm vừa qua, Tiến Đức chia sẻ: “Năm 2023 mình gặp nhiều khó khăn từ việc việc xây dựng mối quan hệ mới, định hướng khi ra trường và điều làm Tiến Đức cảm thấy khó vượt qua nhất đó là việc mình mất đi người bố thân yêu, mình dường như cảm thấy trống trải hơn, khó ổn định tâm lý và cảm xúc hơn. Kỷ niệm mà Đức nhớ nhất là ngày, cả bố mẹ và các bạn bè thân thiết đều có mặt để xem Tiến Đức báo cáo Lễ tốt nghiệp, và đó là lần đầu tiên, bố mẹ xem mình biểu diễn nghệ thuật kể từ khi mình theo đuổi đam mê âm nhạc.”

“Năm 2023, Tiến Đức thấy mình đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn trong cuộc sống lẫn công việc. Khi đang còn là một học viên của trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Đức đã may mắn được tiếp xúc, giao lưu với rất nhiều đơn vị quân đội, thầy cô giáo và các anh chị nghệ sĩ để rồi có thêm kiến thức củng cố cho bản thân. Nhờ đó mà năm 2023, Tiến Đức đã được phụ trách dàn dựng chương trình “Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng Binh chủng Hoá Học lần thứ XII’’ và nhận giải xuất sắc toàn chương trình. Bên cạnh đó còn nhận được bằng khen của Chính uỷ Binh chủng Hoá Học do có đóng góp sáng tác âm nhạc viết về Bộ đội Hoá Học anh hùng.”

Những người trẻ mang khát vọng cống hiến gửi năm mới 2024 ảnh 3
Gửi đến năm 2024, Tiến Đức hy vọng mang trí tuệ và sức khoẻ để cống hiến nhiều hơn cho Đất nước.

“Hy vọng năm 2024, Tiến Đức sẽ luôn có sức khoẻ và trí tuệ để có thể cống hiến cho đất nước nhiều hơn, làm những điều tuyệt vời và ý nghĩa hơn. Mục tiêu của Tiến Đức trong năm 2024 là cố gắng viết thật nhiều bài hát hay cho đất nước, cho Quân đội, cho thanh niên, sinh viên Việt Nam. Cuối cùng, Tiến Đức xin kính chúc tất cả mọi người sẽ có một năm 2024 thật mạnh khoẻ, vui vẻ, ý nghĩa, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.”

Dám nghĩ, dám làm, đương đầu với mọi thử thách

Đó là mục tiêu của cô nàng “VJ đáng yêu nhất” nhà Schanel – Mai Hoa. Cô nàng chia sẻ: “Nếu để gói gọn trong 2 từ thì 2023 đối với mình là sự “Trưởng thành”. Mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ vì cũng đã tốt nghiệp và chính thức bước chân vào thế giới của “người trưởng thành”.

Những người trẻ mang khát vọng cống hiến gửi năm mới 2024 ảnh 4
Khoảnh khắc tốt nghiệp của Mai Hoa.

“Năm 2023, mình kết thúc trọn vẹn 4 năm Đại học, khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm của mình đó là giây phút nhận tấm bằng cử nhân trên sân khấu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây cũng là năm mình thoát ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân, được học hỏi và thực hành nhiều hơn. Năm nay mình được tham gia và thử sức với các dự án lớn của Schannel như MV Parody Mình cùng nhau đóng băng, gameshow thực tế Trạm Xê Dịch, Chơi đi sợ gì?. Mình được thử sức ở trong core team, cùng lên ý tưởng và sản xuất cùng mọi người. Mỗi lần thực hiện những dự án to lớn như vậy khiến mình rút ra được rất nhiều bài học và kinh nghiệm. Cảm giác nhìn tên mình được xuất hiện ở phần “credit” như minh chứng đánh dấu Mai Hoa đang từng ngày trưởng thành thêm nhiều trong công việc.”

“Kênh TikTok của mình đạt được 100K follows. Con số này tuy chưa cao nhưng cũng đủ khiến mình tự hào. Vì những con số sẽ phần nào thể hiện những sự chăm chỉ, nỗ lực của mình trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân mang tên “Maihoane”. Mong là trong 2024 con số này sẽ được tăng lên thêm 4, 5 lần nữa và mình sẽ thật chăm chỉ để đạt được mong ước.”

Những người trẻ mang khát vọng cống hiến gửi năm mới 2024 ảnh 5

“Mình thật sự cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì trên hành trình tập trưởng thành của mình, mình luôn được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ và hỗ trợ. Hy vọng năm 2024 của mình sẽ thật sự bùng nổ, mình dám nghĩ dám làm và dám đương đầu với mọi thử thách hơn. Mong rằng tất cả những bạn trẻ sẽ nuôi dưỡng tâm hồn và sẵn sàng chào đón 2024 với một tâm thế luôn tràn đầy tinh thần xông pha để tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân.”

Sáng tạo, nhiệt huyết và tích cực

Không chạy theo những content độc hại, TikToker “triệu view” Hoàng Hiệp được khán giả yêu mến vì luôn sáng tạo những nội dung “sạch” và truyền tải thông điệp tích cực. Năm 2023 với Hoàng Hiệp là một năm có nhiều dấu ấn khi Hiệp nhận được “nút vàng Youtube” sau hai năm phát triển; chuỗi video “Học tiếng Việt” triệu view được khán giả ghi nhận, ủng hộ và giúp Hoàng Hiệp định hình vị trí trên nền tảng TikTok; bản nhạc phản ánh “Lớp học vùng cao” bùng nổ trên mạng xã hội và được phát trên VTV24; cùng với đó là cơ hội gặp gỡ và hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ.

Những người trẻ mang khát vọng cống hiến gửi năm mới 2024 ảnh 6
Hoàng Hiệp nhận được nút vàng Youtube sau 2 năm sáng tạo nội dung.

Hoàng Hiệp chia sẻ: “Năm 2023 là một năm khá trọn vẹn với mình khi đi từ khó khăn đến những thành công đầu tiên. Khoảnh khắc ấn tượng nhất với mình có lẽ là phút giây hàng xóm xung quanh nhận ra mình. Mình rất vui khi được mọi người quan tâm, mỗi tuần về nhà là có rất nhiều bà con, các bạn nhỏ gõ cửa để gặp gỡ và giao lưu cùng.”

Những người trẻ mang khát vọng cống hiến gửi năm mới 2024 ảnh 7

“Nói về những khó khăn, là một người hoạt động độc lập, làm việc một mình, khó khăn “vô hình” của mình là việc tạo ra động lực cho bản thân và tái tạo năng lượng để làm việc hiệu quả. Hiệp là người thích làm mới bản thân liên tục, không ngừng cố gắng để sáng tạo những ý tưởng mới, cách thể hiện mới… nên đôi khi Hiệp cảm thấy “bí” với chính ý tưởng của mình. Nhưng mỗi lần được khán giả ủng hộ, dành lời khen, Hiệp thấy mọi nỗ lực của mình thật xứng đáng.”

Chia sẻ về những dự định trong năm 2024, Hoàng Hiệp chia sẻ: “Năm mới, mình sẽ cố gắng sáng tạo những nội dung chất lượng hơn, tích cực hơn để phục vụ khán giả. Mình hy vọng bản thân luôn giữ được lòng nhiệt huyết, sức khoẻ và sự chăm chỉ, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu của năm mới. Hoàng Hiệp chúc Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong ngày càng phát triển, chúc độc giả của báo một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và sức khoẻ.”

Ảnh: NVCC

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.