Những món ăn quen thuộc nhưng có thể gây ngộ độc thực phẩm khi để qua đêm

HHT - Để tránh bị ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, đây là những món ăn teen cần lưu ý không nên để qua đêm.

Bánh su kem

Những chiếc bánh nhỏ ngon miệng này nếu bảo quản không đúng cách và để qua đêm có thể sẽ khiến bao tử của bạn phải phát tín hiệu “ét ô ét”. Thông thường, bánh su kem được làm từ bột bánh, men, kem tươi, bơ, trứng,... nên chỉ có hạn sử dụng từ 1 - 2 ngày và phải được bảo quản lạnh.

Những món ăn quen thuộc nhưng có thể gây ngộ độc thực phẩm khi để qua đêm ảnh 1

Nếu để qua đêm ở nhiệt độ thường, bánh su kem sẽ bị nhiễm khuẩn, sinh ra các độc tố ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Trong trường hợp nhẹ, người ăn sẽ bị nôn, đau bụng, sốt... nhưng nếu nặng hơn có thể bị ngộ độc.

Các món ăn từ hải sản đã chế biến

Các loại hải sản tươi sống như cá, tôm, mực, ốc... sau khi đã chế biến thành món ăn thì nên được ăn liền trong lúc còn ấm nóng. Để các món ăn này qua đêm dù có bảo quản lạnh hay không thì hương vị món ăn sẽ bị tanh, khó ăn. Hơn nữa, chúng vẫn sinh ra các hợp chất độc hại cho cơ thể.

Những món ăn quen thuộc nhưng có thể gây ngộ độc thực phẩm khi để qua đêm ảnh 2

Lượng protein có trong cá, hải sản rất dễ bị phân hủy thành các chất có hại gây ảnh hưởng đến gan và thận, nhất là với những món ăn được chế biến theo cách nướng hoặc hấp. Ngoài ra, bạn cũng không nên hâm lại nhiều lần những món ăn này vì không những làm chúng mất dinh dưỡng mà còn khiến vi khuẩn sinh sôi.

Trứng chiên, luộc

Cũng tương tự, trứng sau khi luộc, chiên hay chế biến qua rồi thì bạn nên ăn ngay. Nhiều gia đình có thói quen để trứng đã chế biến vào tủ lạnh hoặc bên ngoài khi ăn không hết. Tuy nhiên, nếu để quá lâu, protein, chất đạm, chất béo và các chất dinh dưỡng khác của trứng sẽ bị biến đổi. Nhất là trứng luộc, khi để trong môi trường nhiệt độ từ 10 độ C trở lên sẽ phát sinh các vi sinh vật gây hại cho dạ dày và đường ruột.

Những món ăn quen thuộc nhưng có thể gây ngộ độc thực phẩm khi để qua đêm ảnh 3

Còn với trứng chiên, đặc biệt là các món trứng lòng đào, ốp la còn chưa chín hết lòng đỏ, để lâu sẽ khiến món ăn bị tanh, nhiễm khuẩn. Nếu ăn trứng đã để qua đêm, bạn sẽ còn dễ bị đầy hơi, tiêu chảy hay thậm chí là rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Các loại canh, súp, cháo

Những món ăn này có điểm chung là đều ở dạng lỏng và được chế biến để ăn liền trong lúc ấm nóng. Không kể đến việc để qua đêm, nếu những món ăn này để quá lâu và còn lại bị hâm lại nhiều lần thì các chất dinh dưỡng trong món canh, súp, cháo sẽ bị mất đi chất dinh dưỡng, bị vi khuẩn xâm nhập. Một số món canh, súp có chứa gia vị như mắm, muối, bột ngọt,... những chất này nếu để qua đêm sẽ gây ra phản ứng hóa học khiến cơ thể bị ngộ độc, đau bụng,...

Những món ăn quen thuộc nhưng có thể gây ngộ độc thực phẩm khi để qua đêm ảnh 4

Hơn nữa, các món nước này khi để lại qua đêm trong nồi kim loại như nhôm, inox sẽ dễ sinh ra các chất độc gây hại cho sức khỏe. Muốn để canh sang bữa sau, bạn không nên cho thêm gia vị, có thể cho canh vào bát sứ, thủy tinh có nắp và cất trong tủ lạnh một buổi.

Những lưu ý nếu bạn để món ăn qua đêm

Những món ăn quen thuộc nhưng có thể gây ngộ độc thực phẩm khi để qua đêm ảnh 5

Trong một số trường hợp nếu lỡ nấu ăn "lố tay", không ăn hết và cần bảo quản cho ngày ăn hôm sau, đây là những lưu ý bạn cần biết khi để món ăn qua đêm:

- Nếu phát hiện món ăn có mùi chua, lên men hay xuất hiện mốc, tuyệt đối không ăn và bỏ.

- Nếu bảo quản món ăn trong tủ lạnh, bạn nên dùng hộp, bát thuỷ tinh có nắp kèm theo để không khiến món ăn có mùi làm ảnh hưởng những món khác, chỉ nên để tối đa 1 đêm với các món ăn ít bị chế biến.

- Xem kỹ hạn sử dụng các món ăn ngắn hạn, nên ăn ngay khi còn mới, ấm nóng.

Những món ăn quen thuộc nhưng có thể gây ngộ độc thực phẩm khi để qua đêm ảnh 9
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm