Những khoảnh khắc tình nguyện của một mùa Hè đáng nhớ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sau những ngày hoạt động tích cực, “Mùa Hè Xanh 2023” của Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đến trạm dừng cuối cùng. Đây là một hành trình đáng nhớ và đầy tự hào trong suốt 9 ngày tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Một ngày làm Thanh niên tình nguyện

Những khoảnh khắc tình nguyện của một mùa Hè đáng nhớ ảnh 1
Những khoảnh khắc tình nguyện của một mùa Hè đáng nhớ ảnh 2

Sáng ngày 2/8, Đội Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm Thanh niên tình nguyện” cho các em nhỏ tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn nhằm giúp các em có những trải nghiệm bổ ích cùng anh chị áo xanh thực hiện những hoạt động để làm đẹp thêm cho mái trường thân yêu.

Các công trình Thanh niên

Sau 9 ngày công tác trên địa phương, Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã thực hiện thành công các công trình thanh niên điển hình như: công trình “Con đường bích họa”, công trình “Lò đốt rác sinh hoạt”, công trình “Quảng bá du lịch và đặc sản vùng qua các nền tảng mạng xã hội” tại các khu du lịch và các điểm di tích lịch sử thuộc xã, huyện và công trình “Hệ thống âm thanh cho trường học”.

Những khoảnh khắc tình nguyện của một mùa Hè đáng nhớ ảnh 3

Công trình “Lò đốt rác sinh hoạt”.

Những khoảnh khắc tình nguyện của một mùa Hè đáng nhớ ảnh 4

Công trình “Con đường bích họa”.

Những khoảnh khắc tình nguyện của một mùa Hè đáng nhớ ảnh 5

Công trình “Quảng bá du lịch và đặc sản vùng qua các nền tảng mạng xã hội” và công trình “Hệ thống âm thanh cho trường học”.

Những khoảnh khắc tình nguyện của một mùa Hè đáng nhớ ảnh 6

Đội trưởng Dương Thế Cảnh đại diện nhận Bằng khen.

Những khoảnh khắc tình nguyện của một mùa Hè đáng nhớ ảnh 7

Đội Hình Hè nhận Giấy chứng nhận.

Vào đêm văn nghệ tổng kết Chiến dịch, Đội Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhận được Bằng khen và Giấy chứng nhận của Đoàn công tác xã Nhất Hòa. Đây là động lực lớn để Đội tiếp tục hành trình tình nguyện của mình đến những nơi có hoàn cảnh khó khăn và mang năng lượng tích cực đến với mọi miền quê hương, đất nước.

Những khoảnh khắc tình nguyện của một mùa Hè đáng nhớ ảnh 8

Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2023 đã chính thức khép lại, Đội Hình Hè đã chính thức phải nói lời chia tay với để trở về Hà Nội sau những ngày đồng hành cùng bà con. Trong những ngày hoạt động tại địa phương, Đội Hình Hè đã được hòa mình vào nơi đây, thực hiện nhiều công trình Thanh niên, và đó chính là những trải nghiệm ý nghĩa và khó quên trong lòng mỗi ao xanh.

Chia sẻ của bạn Nguyễn Tấn Dũng: “Trong quá trình làm việc tình nguyện nơi đây, mình gặp được nhiều người dân địa phương cũng như cán bộ, các cô, chú, anh chị đều rất nhiệt tình và hưởng ứng với các hoạt động của Đội mình. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng ai cũng tham gia với tinh thần tốt nhất. Đặc biệt là các em nhỏ, mình và các em đã có những khoảng thời gian đáng nhớ và thật sự khiến mình không muốn xa các em chút nào. Là một gia đình, chúng mình luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, từ những việc bé đến lớn, tinh thần lúc nào cũng cháy hết mình trong mọi việc. Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2023 đã đem lại cho mình rất nhiều điều. Cảm ơn tất cả vì đã là một phần thanh xuân của mình".

Những khoảnh khắc tình nguyện của một mùa Hè đáng nhớ ảnh 9

Bạn Nguyễn Tấn Dũng cùng các em nhỏ tại địa phương.

Đội Hình Hè đã gửi gắm lại địa phương những công trình thiện nguyện, những tiết học đáng nhớ cho các em học sinh, những món quà chan chứa yêu thương tới các gia đình chính sách, đó là cả tấm lòng mà Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dành tặng cho địa phương, cho Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2023.

Hành trình Mùa Hè Xanh 2023 đã khép lại với nhiều cảm xúc đồng thời cũng mở ra những hành trình ý nghĩa tiếp theo cho các chiến sĩ Áo Xanh của Đội Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có một tuổi trẻ thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.