Những hiện tượng mạng xã hội 2020: Nhiều thông điệp tích cực nhưng cũng lắm thị phi

HHT - Vậy là một năm đẹp đẽ nhưng cũng lắm thị phi của mạng xã hội cũng sắp qua đi, cùng điểm lại những "nhân tố" gây bão và trở thành hiện tượng được giới trẻ chú ý trong thời gian qua nhé!

"Siêu sao đếm số" Soytiet

Soytiet không chỉ là cái tên thu hút sự chú ý với giới trẻ Việt Nam mà đến cả các sao Hollywood cũng phải phát cuồng trước màn ngẫu hứng đếm số của chàng trai quê Bình Định này. Trong clip của mình, Soytiet nghêu ngao hát đếm số bằng tiếng Anh trên nền nhạc tự biên với những giai điệu vô cùng bắt tai và gây nghiện.

Clip nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng nước ngoài khi anh chàng liên tục được các ngôi sao đình đám nhất nhì thế giới như Snoop Dogg, Miley Cyrus, Chris Brown, Justin Bieber... chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Vào tháng 9 gần đây, Soytiet còn có sự kết hợp cùng nam rapper Wiz Khalifa trong ca khúc Number Song (From 41 to 49). Nhờ sự chân thành, mộc mạc, không màu mè, những clip của Soytiet mang đến cho người xem năng lượng tích cực và chiếm được cảm tình lớn của cộng đồng mạng.

Những hiện tượng mạng xã hội 2020: Nhiều thông điệp tích cực nhưng cũng lắm thị phi ảnh 1

"Thánh thả thính" Thanh Nga Bento

Mặc dù không sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp hay, nổi bật như nhiều cô nàng hotgirl, cô bé 16 tuổi Thái Thị Thanh Nga (sinh năm 2004, quê ở Đà Nẵng) vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng sau clip "review mực Bento và bánh Nhật” với cách nói chuyện ngây ngô, gần gũi, vô cùng hồn nhiên.

Những hiện tượng mạng xã hội 2020: Nhiều thông điệp tích cực nhưng cũng lắm thị phi ảnh 2

Cộng đồng mạng còn thích thú trước những câu thơ thả thính dễ thương của Thanh Nga trên Instagram, dù nội dung là đi vay mượn nhưng lại đầy chất sáng tạo. Mỗi khi cần một dòng caption “so deep”, chỉ cần vào trang cá nhân của Thanh Nga Bento là bạn có thể có ngay một câu thả thính cực chất lượng.

Những hiện tượng mạng xã hội 2020: Nhiều thông điệp tích cực nhưng cũng lắm thị phi ảnh 3

"Diva bánh tráng trộn" Cát Thy

Là cái tên chẳng còn xa lạ trong cộng đồng LGBTQ+, Cát Thy nổi rần rần trên mạng xã hội với cái tên mang thương hiệu “Diva bánh tráng trộn” nghe rất sang cùng những livestream cực kỳ vui nhộn và giải trí. Vốn làm công việc đi hát lô tô, nhưng vì do dịch COVID-19 bùng phát, cô phải chuyển sang bán bánh tráng để kiếm thu nhập.

Những hiện tượng mạng xã hội 2020: Nhiều thông điệp tích cực nhưng cũng lắm thị phi ảnh 4

Nhờ cách nói chuyện duyên dáng, không kém phần mặn mòi, Cát Thy thu hút được nhiều khách hàng và có thêm một lượng fan lớn từ những clip của mình. Hiện tại, cô đã quay lại công việc biểu diễn lô tô nhưng thỉnh thoảng vẫn livestream giao lưu cùng người hâm mộ.

"Hotgirl trứng rán" Trần Thanh Tâm

Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000) đã gây bão trên mạng xã hội trong thời gian qua với hot trend “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ...” cùng hàng loạt clip thả thính triệu view trên TikTok. Tài khoản cá nhân của cô nàng nhanh chóng đạt 2,9 triệu lượt followers.

Giữa lúc nhận được nhiều sự chú ý, Thanh Tâm lại khiến dân mạng thất vọng vì loạt ảnh đời thường kém xinh với gương mặt bầu bĩnh, cả làn da lẫn vóc dáng đều bị dìm đáng kể. Khi ồn ào nhan sắc chưa lắng xuống, Thanh Tâm tiếp tục gây tranh cãi với nhiều phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội khiến dân mạng phản ứng gay gắt. Sau loạt ồn ào cá nhân, Trần Thanh Tâm cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Cô nàng cũng không còn thường xuyên đăng các clip thả thính mà chuyển sang nhảy cover và hướng dẫn trang điểm trên TikTok.

Những hiện tượng mạng xã hội 2020: Nhiều thông điệp tích cực nhưng cũng lắm thị phi ảnh 5

Khoa Vương

Bên cạnh Trần Thanh Tâm, Khoa Vương cũng được cộng đồng mạng chú ý như một "hiện tượng mạng thả thính". Sở hữu ngoại hình sáng cùng chất giọng trầm khàn đúng chuẩn bad boy, anh chàng này khiến hội chị em phải đổ rầm rầm trước câu thả thính gây sát thương: “Hình như tôi chiều các em quá nên các em sinh hư phải không? Em thích là được”, “Em là của anh”. 

Tuy vậy bên cạnh sự thích thú của cộng đồng mạng, Khoa Vương cũng nhận phải không ít những bình luận tiêu cực khi nhiều người cho rằng anh chàng làm lố, cố tình diễn sâu, hay hành động nuốt nước bọt gây cảm giác khó chịu cho người xem.

Trần Đức Bo

Khi các hot TikToker nổi lên nhờ ngoại hình thu hút hay tài năng đặc biệt nào đó, thì Trần Đức Bo lại là cái tên được biết đến với cái danh “thảm họa TikTok” thừa chiêu trò, thiếu tài năng. Thường xuyên xuất hiện với lớp trang điểm dày cộm trong chiếc váy bó sát cùng câu nói “mèo méo meo mèo meo” đã trở thành thương hiệu, Trần Đức Bo khiến người xem phải nổi da gà trước những hành động “kỳ quái” của mình. Nhiều ý kiến chỉ trích anh chàng cố tình tạo drama để câu view, câu like trên mạng xã hội. Dù vậy, anh chàng càng làm lố thì lượt tương tác càng tăng. 

Cô Minh Hiếu

Cô Minh Hiếu là một trong những nhân vật được giới trẻ vô cùng quan tâm, còn được gọi với cái tên “cô Minh Hiếu bảy miếng đất”, “cô Minh Hiếu đi đường quyền”. Những màn đáp trả anti-fan cùng những lần khoe tiền, khoe nhà, khoe vàng đã biến cô từ một người livestream bán hàng bỗng trở thành “ngôi sao triệu view” khi ngay cả những người nổi tiếng cũng thích thú theo dõi và để lại bình luận dưới các bài viết của cô. 

Những hiện tượng mạng xã hội 2020: Nhiều thông điệp tích cực nhưng cũng lắm thị phi ảnh 6

Đặc biệt, hiện tượng mạng “tay cầm tiền đi đường quyền” của cô Minh Hiếu đã lôi cuốn nhiều cư dân mạng và được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Những hiện tượng mạng xã hội 2020: Nhiều thông điệp tích cực nhưng cũng lắm thị phi ảnh 9
Theo Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.