Những góc chill Noel tại các quán cà phê thu hút bạn trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Những góc chill Noel tại các quán cà phê thu hút bạn trẻ
SVVN - Gần đến Giáng sinh, nhiều quán cà phê rộn ràng trang trí không gian đẹp mắt với cây thông, ông già Noel, vòng nguyệt quế và những ánh đèn lung linh để thu hút bạn trẻ đến check-in.

Hẹn hò và lưu giữ khoảnh khắc

Thay vì đến trung tâm thương mại hay khu vui chơi, năm nay, Nguyễn Mỹ Ngọc (sống tại TP. HCM) chọn đi cà phê, trò chuyện cùng bạn bè để đón Giáng sinh. Mỹ Ngọc cho biết, không khí Giáng sinh năm nay ở các quán cà phê cũng nhộn nhịp không kém so với các năm trước. Cô thường tham khảo những quán cà phê trang trí Noel ở trong các hội, nhóm review và chọn quán vắng khách để check-in, chụp ảnh dễ dàng hơn.

Những góc chill Noel tại các quán cà phê thu hút bạn trẻ ảnh 1

Mỹ Ngọc đã có những khoảnh khắc thư giãn đón Giáng sinh tại các quán cà phê.

Nhân dịp cuối tuần, Nguyễn Thị Hưng An (19 tuổi, sống tại TP. HCM) đã cùng bạn bè hẹn hò và check-in tại quán Maison de Boony. Cô chia sẻ: “Mình thấy không gian của quán không quá rộng nhưng thiết kế rất xinh xắn với màu vàng chủ đạo. Vào dịp này, quán dành hẳn một góc “sống ảo” với cây thông, hộp quà. Trên tường còn được trang trí với tranh, những chiếc máy ảnh và đĩa nhạc, đem đến cảm giác ấm cúng, thư giãn”.

Những góc chill Noel tại các quán cà phê thu hút bạn trẻ ảnh 2

Hưng An đã có những bức hình ưng ý sau buổi đi chơi cùng bạn bè.

Là một sinh viên ngành Dược, Hưng An và bạn bè luôn ý thức việc tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh bằng cách đeo khẩu trang thường xuyên khi ngồi tại quán. Hưng An cho hay: “Quán giới hạn lại số bàn cũng như kiểm tra “thẻ xanh” của khách hàng. Mọi người đến đây đều tuân thủ các quy định phòng dịch, lúc chụp ảnh cũng xếp hàng luân phiên và giữ khoảng cách với nhau”.

Nguyễn Gia Nguyên (20 tuổi, sống tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết nhiều quán cà phê tại Biên Hoà đã trang trí Giáng sinh với tông màu chủ đạo là vàng và nâu nhằm mang lại cảm giác ấm cúng cho thực khách. Một số quán còn sử dụng nến thơm để không gian thêm phần lãng mạn. “Vào cuối tuần vừa rồi, mình đã ghé The An coffee để chụp hình cho bạn. Bên ngoài có cổng vòm gắn đèn led, tầm 20 giờ còn có cảnh tuyết giả rơi nên tụi mình đã chụp được nhiều bức ảnh ưng ý, đặc biệt là mang đậm không khí Giáng sinh”, Nguyên bày tỏ.

Những góc chill Noel tại các quán cà phê thu hút bạn trẻ ảnh 3

Gia Nguyên đã chụp cho bạn của mình một bộ ảnh Giáng sinh ưng ý.

Chăm chút thay đổi không gian theo mùa

Hailemot Rooftop (Q. 1) là một trong những quán cà phê sân thượng thu hút giới trẻ ở TP. HCM hiện nay. Ngọc Diệp (Co-founder của Hailemot Rooftop) cho biết, từ ngày 22/11, tất cả nhân viên đã tất bật chuẩn bị cây thông Noel, hộp quà, đèn dây, hình tuần lộc, ông già Noel... để trang trí không gian quán. Trong đó, cây thông Noel và chiếc cổng gỗ ở trước quán được chú tâm “tô điểm” và thu hút khách hàng đến check-in hơn cả. Ngọc Diệp chia sẻ: “Vào những mùa hay dịp lễ khác nhau, chúng mình cũng trang trí quán theo chủ đề để bạn trẻ có thể check-in. Mặc dù lượng khách không đông như thời điểm trước dịch nhưng vẫn tương đối ổn định”.

Do dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, tại thời điểm này, quán chỉ hoạt động tối đa 50% công suất và mở cửa từ 16h - 22h mỗi ngày bên cạnh việc đảm bảo nguyên tắc “5K” và quét mã QR cho khách hàng.

Những góc chill Noel tại các quán cà phê thu hút bạn trẻ ảnh 4

Cây thông Noel và chiếc cổng gỗ ở trước quán Hailemot Rooftop được chú tâm “tô điểm” và thu hút khách hàng đến check-in.

Các quán trà sữa tại TP. Biên Hòa cũng tấp nập trong không khí Giáng sinh vào khoảng nửa tháng nay. Ngay từ cuối tháng Mười Một, quán Coffeeholic đã bắt đầu trang trí cho Giáng sinh để thu hút thực khách đến trải nghiệm, check-in. Thanh Trúc (quản lý Coffeeholic) chia sẻ: “Ý tưởng trang trí của quán dựa trên phong cách châu Âu cổ điển nhằm mang đến không khí Giáng sinh chân thật nhất cho khách ghé thăm, lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt”.

Thường xuyên chăm chút đổi mới chủ đề trang trí quán theo các mùa lễ là một điểm độc đáo mà Coffeeholic gây ấn tượng với khách hàng. Với không gian rộng rãi cả trong nhà lẫn ngoài trời, vào mỗi tối hay cuối tuần, quán thường thu hút nhiều bạn trẻ đến học tập, làm việc, thư giãn, hẹn hò và chụp ảnh.

Những góc chill Noel tại các quán cà phê thu hút bạn trẻ ảnh 5

Ý tưởng trang trí của quán Coffeeholic mùa Giáng sinh dựa trên phong cách châu Âu cổ điển.

Tại thời điểm này, lượng khách đến quán giảm so với trước dịch nhưng vẫn được duy trì ổn định. Thanh Trúc cho biết: “Ngoài việc tuân thủ nghiêm túc “5K”, khách hàng còn phải thực hiện khai báo y tế khi đến quán. Bên cạnh đó, nhân viên của quán đã tiêm đủ hai mũi vắc xin và được test nhanh định kỳ. Quán cũng thường xuyên khử khuẩn bàn ghế, giữ gìn và duy trì không gian sạch sẽ để khách hàng yên tâm khi đến quán”.

Gợi ý một số quán cà phê trang trí Noel ấn tượng:
- Coffeeholic: 110 Phan Trung, P. Tân Tiến, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
- The An Coffee: Đỗ Văn Thi, P. Hiệp Hoà, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Tự do Cà phê: 117 Phan Trung, P. Tân Tiến, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
- De Olla Càé: 80/20 Hoàng Hoa Thám, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Khóm Coffee & Tea: số 5 Trần Quý Khoách, P. Tân Định, Q. 1, TP. HCM
- O'Palm Cafe: 25A Tú Xương, P. 7, Q. 3, TP. HCM
- Kho Nhà Mình Càeteria: 385/2A Phan Xích Long, P. 3, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
- Infact Coffee: 28 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
- Young Tea: Y12 Hồng Lĩnh, Q. 10, TP. HCM
- Thương Rooftop: Tầng 7, tầng thượng 258 Tôn Đản, P. 8, Q. 4, TP. HCM
- Vòm coffee: 251 Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, TP. HCM
- Coffee Bear: 122 đường 5, Khu đô thị Lakeview City, An Phú, TP. Thủ Đức
- Ohara Coffee: Số 21 Nguyễn Thị Thập, Q. 7, TP. HCM
- Hai Lẻ Một Rooftop: 9 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
- Vừng Ơi Mở Ra: 61 Trần Quốc Thảo, P. 7, Q. 3, TP. HCM
- 11:11 cafe: 173 Đề Thám, Q. 1, TP. HCM
- Cội Saigon: Lầu 1, 77-79 Lý Tự Trọng, Q. 1, TP. HCM
- Manki: Nhà số 4, Tầng 1, 42 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM
- Ấp: 230/8 Pasteur, P. 6, Q. 3, TP. HCM

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.