Những địa điểm thú vị dành cho bạn trẻ dịp Tết Dương lịch tại TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dịp Tết Dương lịch, các bạn trẻ được nghỉ tới 3 ngày, với thời gian nghỉ này, đủ để mọi người có thể chơi thỏa thích tại nhiều điểm ở TP. HCM hay thậm chí là xa hơn, ở các khu vực lân cận.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Nằm ở trung tâm quận 1, Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ lâu đã trở thành địa điểm tham quan, vui chơi quen thuộc của người dân TP. HCM mỗi dịp đầu năm. Với không gian rộng rãi và thuận lợi trong việc di chuyển biến nơi đây trở thành địa điểm thu hút đông đảo bạn trẻ từ khắp nơi đổ về tham quan và chụp hình.

Đặc biệt, bên cạnh việc bắn pháo hoa đầu năm, TP. HCM cũng sẽ tổ chức chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (countdown) tại 2 điểm, trong đó có Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây còn có các hoạt động như hoạt náo chơi game tương tác, quảng bá giới thiệu sản phẩm và nhãn hàng, biểu diễn nghệ thuật. Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ muốn tìm một không gian vui chơi nhộn nhịp và náo nhiệt giữa TP. HCM dịp Tết Dương lịch này.

Địa đạo Củ Chi

Địa chỉ: Đường Tỉnh lộ 15, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP. HCM.

Đây là địa điểm dành cho những bạn trẻ muốn rời xa sự náo nhiệt ở trung tâm thành phố. Địa đạo Củ Chi được coi là “mê cung dưới lòng đất” – một trong những di tích nổi tiếng cấp Quốc gia tại thành phố mang tên Bác, top 7 địa điểm kỳ lạ nhất tại Đông Nam Á.

Những địa điểm thú vị dành cho bạn trẻ dịp Tết Dương lịch tại TP. HCM ảnh 1

Địa đạo Củ Chi.

Điểm du lịch này có tổng chiều dài lên tới 250 km, có 3 tầng sâu khác nhau, tầng cao nhất cách mặt đất khoảng 3 m, tầng giữa cách mặt đất 6m và tầng sâu nhất cách tới 12m. Đây là một trong 6 công trình nhân tạo nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Địa đạo Củ Chi cách trung tâm TP. HCM khoảng 70km về hướng Tây Bắc. Để có thể đi du lịch địa đạo Củ Chi, bạn trẻ có thể chọn cho mình rất nhiều phương tiện di chuyển khác nhau. Bên cạnh đó, tại đây, bạn trẻ còn thoải mái được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị địa phương – đây là những món ăn mà người dân thời xưa vẫn ăn dưới hầm địa đạo như: Khoai, sắn, củ mài chấm muối vừng…

Nông trang xanh

Địa chỉ: 236 Bến Đình, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM.

Cách Địa đạo Củ Chi không xa, Nông trang xanh sẽ là một địa điểm du lịch thuần thiên nhiên thú vị nữa dành cho các bạn trẻ.

Lấy ý tưởng từ mô hình trang trại của Nhật Bản và Hàn Quốc, ở nông trang xanh là sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái. Không gian thiên nhiên rộng xa tầm mắt với những cánh đồng xanh bạt ngàn, được chia thành nhiều khu vực khác nhau: vườn lan, vườn nấm, khu vui chơi thiếu nhi, khu ẩm thực...

Những địa điểm thú vị dành cho bạn trẻ dịp Tết Dương lịch tại TP. HCM ảnh 2
Khuôn viên của Nông trang xanh.

Đặc biệt, Nông trang xanh còn sở hữu một trại bò sữa nhỏ với đàn bò hiền lành, thi thoảng chúng nhởn nhơ, ung dung gặm cỏ như tạo kiểu làm dáng cho khách tham quan chụp hình.

Đảo Thiềng Liềng

Địa chỉ: xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. HCM.

Cách trung tâm TP. HCM khoảng 50 km, đảo Thiềng Liềng trông như một mảnh đất thần tiên yên bình, được bao phủ bởi sắc xanh mây trời, rừng và nước. Thiềng Liềng là vùng đệm nằm ở phía đông rừng ngập mặn Cần Giờ. Cảnh sắc xanh ngát của cánh rừng ngập mặn ngút ngàn nối tiếp những rặng dừa mượt mà lúc gần lúc xa như một bức tranh, mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng cho các bạn trẻ đến ghé thăm.

Những địa điểm thú vị dành cho bạn trẻ dịp Tết Dương lịch tại TP. HCM ảnh 3
Đảo Thiềng Liềng được nhiều bạn trẻ ưa thích khám phá tìm đến.

Đến Thiềng Liềng, bạn trẻ có thể tản bộ hoặc thong dong đạp xe dạo quanh xóm đảo để tận hưởng bầu không khí trong lành của cỏ cây, ngắm nhìn những ruộng muối lớn gần 200 ha của "diêm dân", hoặc đến cầu tàu trải lòng cùng dòng sông Lòng Tàu mênh mông hệt như tranh vẽ.

Khu du lịch Bửu Long

Địa chỉ: phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nếu các bạn trẻ muốn “đổi gió” rời TP. HCM dịp Tết Dương lịch này, có thể đến với địa chỉ khu du lịch Bửu Long, bởi khoảng cách chỉ gần 30 km.

Những địa điểm thú vị dành cho bạn trẻ dịp Tết Dương lịch tại TP. HCM ảnh 4
Khu du lịch sinh thái Bửu Long cũng là địa điểm yêu thích của nhiều bạn trẻ TP. HCM tìm về.

Khu du lịch sinh thái Bửu Long là điểm đến lý tưởng để tổ chức các buổi đi chơi cùng gia đình và nhóm bạn. Toàn bộ khuôn viên có tổng diện tích lên tới 84 ha, bao gồm nhiều sông hồ, núi non, hang động và cả các đền chùa được tôn tạo, trùng tu. Vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên mang đến cho nơi đây sức hấp dẫn rất riêng, tạo sự thoải mái, thư giãn cho các bạn trẻ mỗi khi ghé thăm. Đặc biệt, nơi đây còn nổi tiếng với những góc “check-in” vô cùng đẹp được các bạn trẻ truyền tai nhau rộng rãi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.