Những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của Thùy Tiên vẫn bất ổn dù đã hết nhiệm kỳ Hoa hậu

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Khán giả từng hy vọng Thùy Tiên sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Nhưng thực tế ra sao?

Những ai quan tâm đến nhiệm kỳ Hoa hậu của Thùy Tiên đều biết cô đã trải qua hơn 10 tháng làm việc miệt mài không ngừng nghỉ, với lịch trình làm việc dày đặc, tần suất di chuyển nhiều đến chóng mặt. Thùy Tiên đã có một nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cực kỳ rực rỡ nhưng cái giá phải trả là sức khỏe bất ổn, ít có thời gian dành cho bản thân.

Những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của Thùy Tiên vẫn bất ổn dù đã hết nhiệm kỳ Hoa hậu ảnh 1

Sức khỏe Thùy Tiên xuống dốc sau khi làm việc quá vất vả

Nàng hậu từng tâm sự rằng cô thường xuyên bị đau lưng, mệt mỏi, thậm chí có thời gian còn bị mất trí nhớ tạm thời. Trong gần 1 tháng ở Indonesia đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Thùy Tiên cũng thường xuyên phải uống thuốc do sốt kéo dài. Và dự định của Thùy Tiên sau khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm chính là đi khám tổng quát để biết được tình hình sức khỏe của bản thân. Khán giả cũng mong nàng hậu sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhiều hơn.

Những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của Thùy Tiên vẫn bất ổn dù đã hết nhiệm kỳ Hoa hậu ảnh 2

Thùy Tiên chia sẻ cô từng bị mất trí nhớ tạm thời

Nhưng thực tế thì Thùy Tiên vẫn vô cùng bận rộn dù đã hết nhiệm kỳ. Nàng hậu xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn nhỏ, làm người mẫu cho nhiều thương hiệu… nên vẫn chưa hề rảnh rỗi. Và Thùy Tiên đã lộ rõ một số dấu hiệu bất ổn về sức khỏe như trong một lễ trao giải, cô thường có biểu hiện mệt mỏi, khuôn mặt phờ phạc, phải ngồi dựa lưng vào ghế cho đỡ mỏi.

Những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của Thùy Tiên vẫn bất ổn dù đã hết nhiệm kỳ Hoa hậu ảnh 3

Nàng hậu trông mệt mỏi thấy rõ trong một sự kiện

Mới đây, Thùy Tiên lại phải nhập viện vì bị ngộ độc thức ăn, phải truyền nước biển và chỉ được ăn cháo. Đoạn video ghi lại cảnh Thùy Tiên bơ phờ mệt mỏi đã khiến khán giả thương cảm cho nàng hậu. Chưa kể Thùy Tiên cũng lộ rõ việc sút cân, vóc dáng lẫn gương mặt đều nhỏ đi trông thấy.

Những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của Thùy Tiên vẫn bất ổn dù đã hết nhiệm kỳ Hoa hậu ảnh 4

Thùy Tiên nhập viện vì ngộc độc thực phẩm

Những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của Thùy Tiên vẫn bất ổn dù đã hết nhiệm kỳ Hoa hậu ảnh 5

Cô cũng bị ốm khi đồng hành cùng MGI 2022

Chính vì thế mà người hâm mộ đều nhắn nhủ Thùy Tiên hãy giảm bớt cường độ làm việc, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn trước những dấu hiệu báo động rất rõ như thế này.

Những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của Thùy Tiên vẫn bất ổn dù đã hết nhiệm kỳ Hoa hậu ảnh 9
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.