Những con số thống kê tại EURO 2020 nói gì về 4 đội ở vòng Bán kết? Đội nào dễ vô địch?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Vậy là chỉ có 4 đội bóng tiếp tục tranh tài ở EURO 2020 và đội nào cũng có cơ hội nâng cúp vô địch. Nhưng những con số thống kê qua những trận đấu từ đầu giải tới giờ nói gì về 4 đội này? Đội nào có khả năng cao nhất là sẽ giành ngôi vô địch?

Khi mọi thứ trở nên khó đoán, người ta thường dựa vào những con số thống kê để có nhận định chính xác nhất. Vậy những con số thống kê quan trọng ở EURO 2020 của 4 đội ở vòng bán kết cho thấy điều gì?

Một số trang thể thao đã thu thập dữ liệu của UEFA về khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng, độ chính xác của các đường chuyền, và mức độ “phủ sân” của 4 đội này.

Theo đó, Tây Ban Nha có thời gian kiểm soát bóng trung bình là 67% trong 5 trận mà họ đã thi đấu. Đứng thứ hai là Ý, với 56%; rồi đến Đan Mạch là 54% và đội Anh có thời gian kiểm soát bóng thấp nhất trong 4 đội, là 53%.

Những con số thống kê tại EURO 2020 nói gì về 4 đội ở vòng Bán kết? Đội nào dễ vô địch? ảnh 1

Trận Ý - Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 2h ngày 7/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: ES Composite.

Tây Ban Nha cũng là đội có nhiều đường chuyền hơn hẳn: 4.307 đường chuyền. Ý đứng thứ hai với 3.028 đường chuyền. Sau đó là Anh (2.630) và cuối cùng là Đan Mạch (2.513).

Khả năng chuyền bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha không chỉ ấn tượng về số lượng, mà còn cả về chất lượng nữa. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Tây Ban Nha là 89,4%; của Ý là 88,4%; của Đan Mạch là 87,6% trong khi đội tuyển Anh, vốn nổi tiếng với những đường chuyền dài, hóa ra có tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp nhất trong 4 đội ở vòng bán kết: 82,4%.

Những con số thống kê tại EURO 2020 nói gì về 4 đội ở vòng Bán kết? Đội nào dễ vô địch? ảnh 2

Trận Anh - Đan Mạch sẽ diễn ra lúc 2h ngày 8/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: Standard UK.

Tây Ban Nha cũng có các cầu thủ chịu khó chạy nhất: Tổng cộng, họ đã chạy 623km. Các cầu thủ Ý đứng thứ hai với tổng quãng đường đã chạy là 587km. Cầu thủ Đan Mạch và Anh chạy gần như ngang nhau, lần lượt là 525,9km và 524,6km.

Những con số của đội tuyển Anh có thể khiến người hâm mộ hơi lo lắng, nhưng thực tế, Anh lại đang sở hữu một con số thống kê cực kỳ quan trọng: Họ chưa phải chịu một bàn thua nào kể từ đầu giải. Dường như khả năng phòng ngự tốt của Tam Sư chính là điều đã khiến họ tiến sâu thế này.

Những con số thống kê tại EURO 2020 nói gì về 4 đội ở vòng Bán kết? Đội nào dễ vô địch? ảnh 3

Thủ môn đội tuyển Anh chưa phải vào lưới nhặt bóng lần nào ở EURO 2020. Ảnh: Getty Images.

Dựa trên những con số thống kê chính, có vẻ Tây Ban Nha là đội vượt trội về khả năng vô địch. Tuy nhiên, trong bóng đá thì chẳng ai nói trước được điều gì, và bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong những trận đấu còn lại của kỳ EURO này.

Những con số thống kê tại EURO 2020 nói gì về 4 đội ở vòng Bán kết? Đội nào dễ vô địch? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.