Nhóm sinh viên trường ĐH Công nghệ giành giải nhất 'Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo công nghệ quốc gia'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Cuộc thi ‘Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo công nghệ quốc gia - RnD to Startup năm 2023’ đã thu hút được đông đảo các bạn sinh viên tham gia, với 105 dự án đến từ 35 trường đại học trên cả nước.

Vừa qua, Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp (ĐHQG Hà Nội) đã tổ chức chung kết cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo công nghệ quốc gia - RnD to Startup 2023”.

Sau thời gian phát động từ tháng 9/2023, cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo công nghệ quốc gia - RnD to Startup 2023” đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia, với 105 dự án từ 35 trường đại học trên cả nước.

Theo Ban Tổ chức, các dự án khởi nghiệp mang đến cuộc thi năm nay có nhiều giải pháp, công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực như: Công nghệ vật liệu mới, công nghệ môi trường, sinh học, công nghệ cơ, điện tử, các giải pháp quản trị doanh nghiệp sử dụng trí tuệ nhân tạo, Big data, IOT…

Nhóm sinh viên trường ĐH Công nghệ giành giải nhất 'Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo công nghệ quốc gia' ảnh 1

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho nhóm sinh viên trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội).

Phát biểu tại chương trình, PGS. TS Phạm Bảo Sơn – Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho biết: “Các dự án khởi nghiệp của sinh viên năm nay có chất lượng rất tốt, mang đến nhiều những giải pháp sáng tạo, có tính ứng dụng và khả thi cao. Một số dự án không chỉ tập trung vào khía cạnh kinh doanh mà còn hướng đến những giải quyết các vấn đề xã hội.

“Cuộc thi đã đem đến những trải nghiệm ý nghĩa cho các đội tham gia và Ban Tổ chức, chúng tôi tin rằng, những ý tưởng, dự án trong cuộc thi năm nay sẽ là những mầm xanh để trở thành doanh nghiệp trong tương lại, đóng góp vào sự phát triển đất nước và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam”, PGS. TS Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh.

Nhóm sinh viên trường ĐH Công nghệ giành giải nhất 'Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo công nghệ quốc gia' ảnh 2

Ban Giám khảo của cuộc thi với những nhà đầu tư uy tín.

Trải qua hơn 3 tháng tranh tài, với 3 vòng thi, cuộc thi đã tìm ra 8 dự án xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết, gồm: FastV – nền tảng sáng tạo video ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo; HIEWRITING - phần mềm chấm chữa Writing IELTS task 2 sử dụng mô hình Large Language Models và Generative AI; UNETI104 - app DSI ứng dụng phối đồ, tư vấn trang phục; S2M – sản xuất da nhân tạo từ vỏ xoài; ALLOEH - miếng dán gel nha đam hỗ trợ sơ cứu bỏng cấp độ 1, 2; HUPTECH - TechNexa, hệ thống lên men thực phẩm tự động - duangon24h; CARPETS - thảm làm từ các nguyên liệu tái chế; Sky-Helper - hệ thống tìm kiếm định vị nạn nhân dựa trên thuật toán dò sóng Wi-Fi từ các thiết bị cá nhân.

Nhóm sinh viên trường ĐH Công nghệ giành giải nhất 'Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo công nghệ quốc gia' ảnh 3Nhóm sinh viên trường ĐH Công nghệ giành giải nhất 'Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo công nghệ quốc gia' ảnh 4

Nhóm cá dự án trình bày tại đêm Chung kết.

Tại đêm Chung kết, các dự án thể hiện bản lĩnh qua hai phần thi: Thuyết trình dự án và Bảo vệ dự án. Các đội có 7 phút trình bày về ý tưởng, mô hình mà dự án hướng tới: 10 phút để trả lời những câu hỏi của Ban Giám khảo, chứng minh tính logic cũng như khả năng hiện thực hóa dự án.

Kết quả Chung cuộc, dự án HUPTECH - TechNexa, hệ thống lên men thực phẩm tự động - duangon24h đoạt giải Nhất cuộc thi. Đây là dự án của nhóm sinh viên trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), gồm: Phùng Trường Trinh, Đào Ngọc Bích, Trần Hà Phương, Vương Huy Hoàng, Nguyễn Minh Thư. Ngoài giấy chứng nhận và tiền mặt, đội đoạt giải Nhất và giải Nhì sẽ được tham gia chương trình huấn luyện khởi nghiệp trong một tuần tại Singapore.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.