30 TẾT GIÁP THÌN

Nhiếp ảnh gia 9X và dự án chụp ảnh Tết miễn phí cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sơn Đoàn, nhiếp ảnh gia sinh sống ở An Giang đã thực hiện bộ ảnh Tết miễn phí cho bà con lao động có thu nhập thấp ở TP. Long Xuyên (An Giang)

Nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn (sinh năm 1994, quê ở An Giang) là cái tên quen thuộc trong cộng đồng nhiếp ảnh và travel blogger Việt Nam. Những bức ảnh của Sơn chinh phục người yêu cái đẹp, bởi chúng trong veo, mang đậm hơi thở thanh xuân. Đây cũng là nét đặc biệt khiến những tấm hình của Sơn luôn đầy sức hút. Trang cá nhân trên Facebook của chàng nhiếp ảnh gia trẻ có gần 59.000 người theo dõi.

Nhiếp ảnh gia 9X và dự án chụp ảnh Tết miễn phí cho người lao động ảnh 1

Hình ảnh Tết của các ông, bà tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi Long Xuyên (An Giang) do Sơn và nhóm chụp tặng.

Nhớ lại dịp Tết 2023, Sơn Đoàn nảy ra ý tưởng chụp ảnh Tết cho những người già trong trong viện dưỡng lão và các em nhỏ ở cồn Phó Ba (Long Xuyên, An Giang).

Nhiếp ảnh gia 9X và dự án chụp ảnh Tết miễn phí cho người lao động ảnh 2

Ảnh Tết bà Hai Ngầu bán cà phê vợt.

Bộ ảnh được nhiều người đón nhận, chia sẻ, bình luận tích cực trên mạng xã hội nên Sơn quyết định tiếp tục thực hiện bộ ảnh Tết trong năm 2024 dành cho người lao động.

Nhiếp ảnh gia 9X và dự án chụp ảnh Tết miễn phí cho người lao động ảnh 3

Ảnh Tết của chú Thái bảo vệ.

Sơn Đoàn hy vọng, món quà tinh thần này sẽ mang đến niềm vui cho mọi người. “Mỗi bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các cô chú và các em nhỏ tươi cười rạng rỡ, chân thật, tự nhiên. Mình và nhóm thực hiện muốn gửi gắm thông điệp tích cực rằng, dù họ là ai, làm nghề gì cũng xứng đáng được đón cái Tết vui trọn vẹn”, Sơn nói.

Nhiếp ảnh gia 9X và dự án chụp ảnh Tết miễn phí cho người lao động ảnh 4

Những khoảnh khắc suy tư hay vội vã của người lao động trong những ngày giáp Tết không chỉ là những hình ảnh, mà chứa đựng những câu chuyện giản dị về cuộc sống hằng ngày.

Anh chàng 9X và nhóm bạn chụp bức ảnh đầu tiên là chân dung đời thường tại nơi họ sinh sống hoặc mưu sinh. Bức thứ hai là ảnh các cô chú cầm hoa trên phông nền đỏ mang màu sắc Tết. Nhóm của anh in ảnh trong ngày, gửi tặng mỗi người một bức lồng khung để kỷ niệm dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Để thực hiện bộ ảnh này, Sơn và nhóm bạn dành nhiều ngày chạy xe loanh quanh các con đường trung tâm, mời những người bán xôi vò, cà phê hàng rong, vé số, sửa xe... chụp ảnh Tết. Cuối cùng, có 14 cô chú nhận lời.

Nhiếp ảnh gia 9X và dự án chụp ảnh Tết miễn phí cho người lao động ảnh 5

Điều mà Sơn cảm thấy vui nhất là nhóm đã tổ chức hoạt động chụp ảnh Tết miễn phí cho mọi người được 2 năm. Sơn chia sẻ: "Giá trị mà nhóm nhận được nhiều nhất khi thực hiện dự án này, đó chính là niềm vui từ người được mời chụp cũng như mọi người. Mình học được sự lạc quan sống từ các cô, chú, các ngoại. Dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn ra sao thì nụ cười của họ vân luôn nở trên khuôn mặt”.

Nhiếp ảnh gia 9X và dự án chụp ảnh Tết miễn phí cho người lao động ảnh 6

Các em nhỏ ở chợ nổi Long Xuyên Tết năm nay đã có bộ ảnh đáng yêu.

Khi chia sẻ lên mạng xã hội, bộ ảnh nhanh chóng nhận về sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đa số mọi người đều khen bộ ảnh Tết của các cụ rất đáng yêu, tán dương việc làm ý nghĩa của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn và các cộng sự. Hiện tại, bộ ảnh đã thu về nhiều lượt chia sẻ và yêu thích trên các diễn đàn mạng xã hội.

Nhiếp ảnh gia 9X và dự án chụp ảnh Tết miễn phí cho người lao động ảnh 7

Nhóm của Sơn Đoàn còn chụp ảnh Tết cho các em nhỏ ở cồn Phó Ba (Long Xuyên, An Giang)

Nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn viết trên trang cá nhân: “Có lẽ, album này đã khép lại chuỗi mùa Xuân nho nhỏ. Bộ ảnh vẫn là các ngoại, hiền hoà, dễ thương. Khi chụp xong, đưa ảnh cho ngoại xem, ngoại còn khoe ảnh năm ngoái chụp, đã in thêm mấy tấm khổ lớn treo trên tường. Thế là, mình thấy vui vui. Niềm vui tuổi già đơn giản chỉ là được quây quần bên nhau, sống lâu đến bạc mái đầu”.

Nhiếp ảnh gia 9X và dự án chụp ảnh Tết miễn phí cho người lao động ảnh 8

Sơn Đoàn (ngoài cùng, bên phải) cùng các thành viên trong nhóm.

Cuối cùng, Sơn Đoàn và nhóm mong rằng những bức ảnh nho nhỏ dễ thương này sẽ làm ấm lòng mọi người, tạo nên một khoảnh khắc ấm áp và gần gũi giữa chúng ta trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024. Năm mới đến, chàng trai gửi lời chúc bình an đến mọi người và hy vọng những điều dễ thương sẽ khiến các bạn cảm thấy hạnh phúc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.