Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Ngọc Kiều Duy vừa tỏa sáng khi xuất sắc đoạt danh hiệu 'Người đẹp Tây Đô 2023'. Nữ sinh này đã thể hiện bản lĩnh của một gen Z năng nổ tại cuộc thi này. Dân tình nhanh chóng 'soi profile' 'cực đỉnh' của cô nàng.

Cuộc thi Người Đẹp Tây Đô 2023 đã kết thúc khép lại với sự đăng quang hoàn toàn xứng đáng của Hoa khôi Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á khôi 1 Phan Lê Kim Ngọc, Á Khôi 2 Nguyễn Thị Thu Ngân.

Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô' ảnh 1

Nguyễn Ngọc Kiều Duy đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường ĐH FPT Cần Thơ. Cô nàng rất năng nổ tham gia nhiều hoạt động ở trường, đã đạt được nhiều thành tích như hai lần đoạt giải 3 Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh.

Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô' ảnh 2

Vốn là một người năng động, hiện tại, cô nàng đang giữ vai trò quan trọng trong ban chủ nhiệm CLB Tiếng Anh và cũng là thành viên của CLB Thủ lĩnh trẻ của trường.

Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô' ảnh 3

Trước khi tham gia Người đẹp Tây Đô, Nguyễn Ngọc Kiều Duy từng đoạt giải Hoa khôi Miss FPTU Cần Thơ 2022 và Á khôi 1 tại cuộc thi Học sinh - sinh viên thanh lịch TP. Cần Thơ năm 2023.

Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô' ảnh 4

Người đẹp Vĩnh Long sở hữu chiều cao 1,76m và số đo ba vòng 88 - 63 - 90cm. Sau một tháng đồng hành cùng chương trình và ban huấn luyện cuộc thi năm nay, gen Z này đã trở thành Người đẹp Tây Đô 2023, với sự ủng hộ của khán giả.

Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô' ảnh 5

Kiều Duy cho biết, mặc dù cô không phải là người Cần Thơ nhưng khi được học tập và sinh sống ở đây thì cô đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của người dân. Họ là những người vô cùng hiếu khách.

Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô' ảnh 6

Với tư cách là một đại sứ du lịch, Kiều Duy mong muốn kêu gọi tất cả mọi người hãy đến với Cần Thơ vì đây là một thành phố tuyệt vời, luôn sẵn sàng chào đón du khách ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô' ảnh 7

Tân Hoa khôi đã trả lời trôi chảy phần ‘hỏi xoáy’ bằng tiếng Anh của Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc: "Với tư cách là một đại sứ du lịch đầy cảm hứng, bạn sẽ nói gì để thuyết phục bạn bè quốc tế đến với vùng đất xinh đẹp này?".

Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô' ảnh 8

Trong phần thi ứng xử của mình, Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã xuất sắc trả lời: “Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè, người thân yêu của tôi và tôi sẽ rất biết ơn nếu được đứng ở đây. Tôi tin rằng, Cần Thơ là một nơi tuyệt vời, không chỉ người dân địa phương ở đây, mà cả tôi nữa, một người đến từ tỉnh khác và tôi học ở đây”.

Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô' ảnh 9

Cô nàng gen Z nói: “Tôi biết mình không có nhiều kỷ niệm ở đây nhưng khi đến vùng đất này, tôi cảm nhận được sự hiếu khách và tấm lòng của con người nơi đây. Họ chào đón tôi, cho tôi cơ hội được đứng đây để nói với các bạn rằng, con người Cần Thơ thật tuyệt vời. Và tôi tin rằng, bất cứ khi nào bạn đến Cần Thơ, bạn sẽ thấy tôi là một đại sứ du lịch truyền cảm hứng của Cần Thơ”.

Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô' ảnh 10

Ngoài danh hiệu Hoa khôi năm nay, Kiều Duy còn đạt được danh hiệu “Người đẹp Nhân ái”. Dân tình cũng nhanh chóng tìm lại thông tin ‘profile’ của cô nàng. Loạt ảnh đời thường của Kiều Duy cũng ‘gây thương nhớ’ không kém.

Nhan sắc đời thường ‘gây thương nhớ’ của nữ sinh 2003 vừa đăng quang 'Người đẹp Tây Đô' ảnh 11

Với những thành tích đạt được, Hoa khôi Kiều Duy cùng hai Á khôi sẽ bước vào Chung kết toàn quốc của cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Do đó, netizen hy vọng, Kiều Duy sẽ đạt thêm nhiều thành tích ấn tượng tại cuộc thi nhan sắc lớn này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.